Sóc Trăng: Lần đầu tiên có khu sản xuất tôm giống chất lượng cao

15:42' - 18/07/2017
BNEWS Ngày 18/7, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Tập đoàn Việt-Úc phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ khởi công Khu sản xuất tôm giống chất lượng cao đầu tiên tại tỉnh Sóc Trăng.
Nghi lễ khởi công. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Dự án có tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 23 ha.

Dự kiến trong giai đoạn 2 vào nửa cuối năm 2018 sẽ được mở rộng tăng thêm 60 ha.

Giai đoạn 1 được hoàn thành vào tháng 6/2018 sẽ đạt công suất khoảng 5 tỷ con tôm giống/năm và giải quyết việc làm cho khoảng 400 lao động chủ yếu là người địa phương.

Theo ông Lương Thanh Văn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt - Úc, mỗi năm, Tập đoàn Việt - Úc, đơn vị dẫn đầu ngành tôm giống cả nước đã sản xuất khoảng 40 tỷ con tôm giống, cung cấp 24% thị phần tôm giống cả nước.

Với khát vọng “Nâng tầm tôm Việt”, Tập đoàn Việt - Úc đã không ngừng đầu tư mở rộng quy mô các khu sản xuất giống chất lượng cao trên cả nước.

Dự án được triển khai nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian vận chuyển từ khu sản xuất giống đến khu nuôi, cung cấp cho bà con nuôi con tôm giống chất lượng nhất.

Với tiềm năng, thế mạnh là tỉnh có diện tích tôm nuôi công nghiệp dẫn đầu cả nước, mỗi năm, Sóc Trăng có nhu cầu tôm giống nuôi từ 16 tỷ đến 18 tỷ con.

Đây cũng là cơ sở sản xuất tôm giống thứ 4 tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thứ 9 của cả nước. Tập đoàn Việt - Úc hy vọng đem lại thành công cùng bà con nuôi tôm Sóc trăng.

Về phía tỉnh, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Tập đoàn Việt - Úc khởi công Khu sản xuất tôm giống chất lượng cao tại Sóc Trăng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển ngành tôm của tỉnh.

Nhu cầu tôm giống của người nuôi tôm Sóc Trăng là rất lớn. Trong khi tại tỉnh chưa có cơ sở sản xuất tôm giống tại chỗ nên hoàn toàn phải nhập tôm giống từ các tỉnh ngoài, dẫn đến việc quản lý, kiểm dịch, chất lượng con giống không đảm bảo, không kiểm soát được, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tập đoàn Việt - Úc đầu tư sản xuất tôm giống tại chỗ sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, giảm giá thành, có nguồn giống tại chỗ chất lượng cao; giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ…

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng cam kết sẽ thực hiện đồng bộ, nhất quán chủ trương “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp triển khai dự án và mở rộng khu sản xuất tôm giống sau này; đồng thời yêu cầu Tập đoàn Việt –Úc thực hiện đúng cam kết trong đầu tư; sớm hoàn thành Khu sản xuất để phát huy tính hiệu quả cho người nuôi tôm Sóc Trăng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục