BNEWS Sáng 10/10, người dân Lào trên khắp cả nước đã đổ về các chùa gần nhà để thực hiện các nghi lễ tôn giáo truyền thống trong Lễ hội Mãn chay (Boun Okphansa).
Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, sáng 10/10, người dân Lào trên khắp cả nước đã đổ về các chùa gần nhà để thực hiện các nghi lễ tôn giáo truyền thống trong Lễ hội Mãn chay (Boun Okphansa), đánh dấu chính thức sự kết thúc của 3 tháng mùa ăn chay bắt đầu từ ngày rằm tháng 8 đến rằm tháng 11 Phật lịch hằng năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tại thủ đô Viêng Chăn, từ sáng sớm, hàng vạn người dân đủ mọi lứa tuổi, trong các bộ trang phục truyền thống sặc sỡ đã đổ về các chùa gần nhà thực hiện nghi thức Tatbath (Cúng dường) dâng lễ cho các nhà sư và những người đã khuất…
Theo quan niệm của người Lào, trong 3 tháng mùa ăn chay, các nhà sư không được ra khỏi chùa và phải chăm việc thiền định, nghiên cứu Phật pháp, trong khi các Phật tử phải chuyên tâm làm việc thiện, không cất nhà, không cưới hỏi, không lập công ty và hạn chế hoặc thậm chí tạm thời bỏ việc uống rượu, hút thuốc...
Người Lào cho rằng, sau Lễ mãn chay, những ưu phiền sẽ được xua đi hết, để mọi người bắt đầu những ngày vui mới nhiều may mắn và hạnh phúc hơn. Các tăng, ni có thể ra khỏi chùa để dạy giáo lý ở các nơi khác, chùa khác mà không bị giới hạn, trong khi các Phật tử có thể dựng vợ gả, chồng, xây nhà và lập cơ sở kinh doanh tùy ý.
Trong một ngày diễn ra Boun Okphansa, từ sáng sớm đến tối muộn sẽ diễn ra nhiều nghi thức tôn giáo đánh dấu sự kết thúc của 3 tháng mùa ăn chay gồm nghi lễ Tatbath diễn ra vào buổi sáng; Nghi lễ Okphansa chính thức vào buổi chiều - đây là lúc để các sư thầy và Phật tử tập trung ở chùa để tổng kết lại những điều đã làm trong 3 tháng lễ; Nghi lễ Viêng Thiềng, tức là lễ rước nến đi quanh chùa đủ 3 vòng, vào buổi tối và nghi lễ cuối cùng trong ngày sẽ diễn ra vào lúc tối muộn đến trước 12 giờ đêm, là nghi lễ Lay Heurphay, hay còn gọi là Thả thuyền lửa xuống sông Mekong.
Đây là hình thức để người Lào, đặc biệt là những người trẻ tuổi gửi những điều ước về một cuộc sống tốt lành trong tương lai và cũng là nghi lễ cuối cùng của Boun Okphansa, đánh dấu thời điểm kết thúc 3 tháng nghiên cứu kinh Phật của các nhà sư ở trong chùa.
Sau hơn 2 năm bị hạn chế bởi các biện pháp phòng chống COVID-19, Boun Okphansa năm nay được chính quyền các tỉnh/thành trên cả nước Lào tổ chức ở quy mô lớn với đầy đủ các nghi thức tôn giáo theo phong tục tập quán của người dân.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, anh Somnuck Phommala, một cư dân thủ đô Viêng Chăn cho biết trong 2 năm qua, anh không được thực hiện các nghi thức tôn giáo trong Boun Okphansa do sợ mắc COVID-19. Chính vì vậy, anh cảm thấy rất vui và hài lòng khi thấy lễ hội được tổ chức trở lại ở quy mô lớn, điều cho thấy dịch bệnh đã được kiểm soát và cuộc sống đã trở lại bình thường.
Đối với chị Xaphone Indavong, bản Thatluang Tay, thủ đô Viêng Chăn, Boun Okphansa là phong tục truyền thống, quan trọng trong đời sống tâm linh mà người dân Lào ở những thế hệ sau phải tiếp tục bảo vệ, duy trì. Chính vì vậy, chị cảm thấy vô cùng vui sướng khi được thực hiện trở lại các nghi thức tôn giáo thiêng liêng này sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Để thu hút khách du lịch và kích cầu nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch, bên cạnh phần lễ, chính quyền nhiều tỉnh/thành của Lào còn tổ chức thêm phần hội, gồm các hoạt động như hội chợ, triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa nổi bật trong và ngoài nước, cũng như đặc sản các vùng miền…
Đến du lịch Lào lần đầu tiên, chị Đinh Thị Mai Lan, một du khách đến từ Hà Nội, cho biết chị cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên được chứng kiến sự khác biệt trong cảnh quan, kiến trúc chùa, cũng như cách thức hành lễ đơn giản nhưng đầy thành tâm của người Lào. Theo chị Lan, đây là một văn hóa rất độc đáo và thực tế là chị đã chụp rất nhiều ảnh về chùa, về các nghi thức tôn giáo trong Boun Okphansa của Lào để chia sẻ, quảng bá với bạn bè, người thân./.
Tin liên quan
Các lâu đài bên bờ sông Loire - niềm tự hào của nước Pháp
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, những tòa lâu đài cổ trên thung lũng sông Loire luôn là một trong những điểm đến hàng đầu thu hút đông đảo khách du lịch.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 16/8
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 16/8 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 16/8, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 8, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngCông bố đáp án các môn thi của Kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang
Chiều 15/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn thi của Kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang.
-
Đời sốngKhi trang sách chắp cánh cho mùa hè ý nghĩa ở Đồng Tháp
Sáng 15/8, Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết chương trình Hè vui đọc sách lần thứ XV năm 2026.
-
Đời sốngHướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng "Hướng dẫn phòng, chống thiên tai"
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 40/BCĐ-BNNMT gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhắn tin hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng "Hướng dẫn phòng, chống thiên tai".
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 15/8
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 15/8 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 15/8, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 8, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngĐề Toán thi lại tại Tuyên Quang: Cấu trúc tương đồng, không dễ đạt điểm tối đa
Chiều 14/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang kết thúc bài thi môn Toán trong kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 với thời gian làm bài 90 phút.
-
Đời sốngNhiều thí sinh đánh giá đề Toán kỳ thi lại tại Tuyên Quang có độ khó khá cao
Chiều 14/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang hoàn thành bài thi Toán; nhiều thí sinh nhận xét đề thi lần này khó hơn lần trước.
-
Đời sốngNhững công trình của niềm tin
Từ kiến nghị của cử tri, xã Vĩnh Bình, An Giang đẩy mạnh đầu tư đường giao thông, cầu, trường học và huy động nguồn lực xã hội hóa, góp phần nâng cao đời sống người dân.
-
Đời sốngĐưa nét Trung thu Hà Nội lên nền tảng số
Chương trình Sức sống hàng Việt với chủ đề “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi” được tổ chức từ ngày 14-16/8/2026 tại 62 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, Hà Nội.










