BNEWS Thị trường ngày rằm tháng Giêng tại Đà Nẵng khá sôi động với nhiều mặt hàng như hoa, trái cây, thực phẩm chay… được bày bán phục vụ việc cúng, lễ.
Theo ghi nhận, tại các chợ Đống Đa, chợ Hàn, chợ Cồn..., giá các loại thực phẩm và đồ dùng dành cho ngày rằm tháng Giêng đều giảm so với dịp Tết; trong đó, rau xanh là mặt hàng giảm giá mạnh nhất.
Cụ thể, đậu cô ve có giá 20.000 đồng/kg, giảm 30.000 đồng so với dịp Tết, cà chua còn 20.000 đồng/kg (giảm 15.000 đồng), bắp cải 15.000 - 18.000 đồng/kg (giảm 10.000 - 12.000 đồng), súp lơ xanh 12.000 -15.000 đồng/bông tùy loại (giảm 7.000 - 10.000 đồng), cải xanh 15.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng), rau xà lách 20.000 - 25.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng)...
Nhiều tiểu thương bán rau xanh cho biết, thông thường như mọi năm vào ngày rằm tháng Giêng giá các mặt hàng rau xanh đều tăng nhẹ từ 5-10% so với ngày thường.
Tuy nhiên, năm nay do thời tiết khắc nghiệt, thời điểm trước, trong và sau Tết giá các mặt hàng rau xanh đều tăng cao.
Nhưng từ ngày 8 tháng Giêng (âm lịch) giá các mặt hàng rau xanh đã "hạ nhiệt", đặc biệt 2 ngày cuối tuần ngày 13 và 14 tháng Giêng (âm lịch) giá các mặt hàng rau xanh đã giảm sâu so với thời điểm Tết, khoảng 5.000 đồng/kg nên khách hàng dễ dàng chọn mua những loại rau xanh để làm mâm cúng ngày Rằm tháng Giêng của gia đình.
Với quan niệm "cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng" nên ngay từ sáng sớm chị Trần Thị Phương Thảo, trú tại đường Đống Đa, quận Hải Châu đã tranh thủ đi chợ sớm để chọn những thực phẩm cần thiết cho mâm cúng rằm tháng Giêng của gia đình.
Chị Thảo chia sẻ, ngày rằm tháng Giêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người Việt. Do vậy, mâm cúng gia tiên ngày rằm tháng Giêng phải chuẩn bị thật tươm tất.
Hiện giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm đều giảm so với dịp trước Tết nên chị Thảo không khó đề chọn mua những món ăn cần thiết để bày biện mâm cúng ngày rằm tháng Giêng của gia đình.
Đối với mặt hàng hoa tươi những ngày trước đó có xu hướng giảm so với dịp Tết nhưng lại tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/bó trong ngày rằm tháng Giêng.
Cụ thể, hoa cúc có giá từ 30.000 - 40.000 đồng/10 bông (tùy loại), hoa cẩm chướng 50.000 đồng/bó, hoa ly có giá dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/cành. Trái lại, mặt hàng hoa quả vẫn giữ giá so với dịp Tết và còn ở mức cao như cam sành, chôm chôm, nhãn có giá 40.000 đồng/kg, xoài xanh có giá từ 50.000 - 70.000 đồng/kg (tùy loại), đặc biệt là táo Mỹ có giá từ 80.000 - 200.000 đồng/kg (tùy loại)...
Mặt hàng xôi chè giữ giá ổn định dao động 5.000 - 7.000 đồng/chén. Chị Nguyễn Thị Lệ Thu, người bán xôi, chè tại chợ Đống Đa cho biết, xôi chè là lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng ngày rằm tháng Giêng của người dân Đà Nẵng.
Nếu như ngày thường chị Thu chỉ làm khoảng 50 chén xôi, chè để bán nhưng hôm nay chị đã làm thêm gần 100 chén xôi, chè để phục vụ khách hàng.
Để đáp ứng nhu cầu ăn chay của cộng đồng, tại Đà Nẵng, trong ngày rằm tháng Giêng số lượng nhà hàng, quán chay ngày càng tăng với những thực đơn phong phú, hấp dẫn mang lại không gian thanh tịnh, ấm cúng cho người dân.
Ngay từ sáng sớm, tại nhà hàng, quán chay hoặc trong khuôn viên các chùa luôn đông đúc thực khách, với nhiều món ăn ngon, rẻ như bún mắm, bún riêu cua, bún chả, bánh canh, mì quảng có giá từ 15.000 - 50.000 đồng/suất../.
Tin liên quan
Giá thực phẩm, rau xanh dịp Lễ Rằm tháng giêng “giảm nhiệt”
Tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội trong những ngày này cho thấy, giá các loại thực phẩm, rau xanh “giảm nhiệt”, hàng hóa bán ở mức giá ngang so với trước khi tăng giá dịp trước và sau Tết.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngGần 4 triệu lượt xem, 1.930 đơn hàng từ Lễ hội Nông sản Tây Ninh
Các phiên livestream trên những nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee tại Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh thu hút gần 4 triệu lượt xem, phát sinh 1.930 đơn hàng.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ tiến sát mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giao dịch gần mức cao nhất trong hơn một năm, khi giá cao khiến nhu cầu chững lại. Trong khi đó, giá gạo của Việt Nam và Thái Lan đều giảm.
-
Thị trườngOCOP Tây Ninh: Khi đặc sản không chỉ bán vị ngon mà bán cả câu chuyện
OCOP đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp Tây Ninh, khi đặc sản địa phương không chỉ được nâng tầm về chất lượng mà còn từng bước khẳng định thương hiệu.
-
Thị trườngHà Nội phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu
Qua kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.
-
Thị trườngLOTTE MART áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho nhãn hàng riêng
Từ 23/9 đến 6/10/2026, LOTTE MART triển khai chương trình khuyến mãi "Ngày hội nhãn hàng riêng" với nhiều ưu đãi, giảm giá cho hàng trăm sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L.
-
Thị trườngHà Nội xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn ra thị trường
Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và hỗ trợ chuyển đổi số nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn, đặc biệt là nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.
-
Thị trườngMở hướng tiêu thụ nông sản trên nền tảng số
Với lợi thế về cây giống, hoa kiểng, trái cây và các sản phẩm OCOP, xã Chợ Lách được Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long lựa chọn thí điểm mô hình “Xã Thương mại điện tử – Chợ Lách Vươn Mình”.
-
Thị trườngNền tảng số mở đường cho đặc sản Hà Tĩnh vươn xa
Đặc sản Hà Tĩnh đang được đưa mạnh lên các nền tảng số, từ mạng xã hội, livestream đến sàn thương mại điện tử.
-
Thị trườngVĩnh Long: 2,1 triệu lao động và bài toán nhân lực chất lượng cao
Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long có quy mô dân số khoảng 4,2 triệu người, lực lượng lao động khoảng 2,1 triệu người.











