BNEWS Vào những ngày này, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đến các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định để thắp hương, tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân đối với Anh hùng dân tộc Trương Định.
Vào những ngày này, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đến các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định để thắp hương, tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân đối với Anh hùng dân tộc Trương Định nhân dịp tưởng niệm 162 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 - 20/8/2026).
Sự kiện diễn ra từ ngày 18 - 20/8/2026 với phần lễ (lễ viếng, đặt tràng hoa, dâng hương tại khu mộ, đền thờ, tượng đài) và phần hội (hội thi, liên hoan văn hóa, thể thao) nhằm thể hiện lòng tri ân, tôn kính đối với Anh hùng dân tộc Trương Định; qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc của nhân dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ. Lễ hội Trương Định được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Lễ hội Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2016. Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các ngành, đoàn thể và các địa phương có liên quan tổ chức lễ hội với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, từng bước nâng dần về quy mô tổ chức để xứng tầm là Lễ hội Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.Tại đền thờ Trương Định (xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp), dịp lễ giỗ hằng năm thu hút hàng ngàn người trong và tỉnh đến tham dự. Theo Ban phụng tự đền thờ Trương Định, trong lễ giỗ năm 2025 (từ ngày 19 - 20/8) có khoảng 2.500 - 3.000 khách đến tham dự. Người dân ở các địa điểm kháng chiến của Trương Định nói riêng và vùng đất Gò Công (nơi ông dấy binh khởi nghĩa) nói chung vào này thường lập bàn hương án trước cửa nhà hoặc tụ hội về lễ giỗ để tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ người đã hi sinh anh dũng vì nghĩa lớn.
Ông Nguyễn Hoàng Quân (người dân ở ấp 2, xã Gia Thuận) chia sẻ, đến dịp lễ giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định vào ngày 19 - 20/8 hằng năm, gia đình ông cũng như nhiều nhà trong ấp đều lập hương án thể hiện lòng biết ơn, tôn kính và tưởng nhớ đối với vị Anh hùng dân tộc đã có nhiều công lao với vùng đất Gò Công nói riêng và đất nước nói chung.Di tích các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định 694/QĐ-TTg ngày 18/7/2024 gồm: Mộ cùng đền thờ Trương Định (phường Gò Công); Đền thờ Trương Định, Đám lá tối trời (xã Gia Thuận); Ao Dinh (xã Tân Đông); Lũy Pháo Đài (xã Tân Phú Đông) của tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, di tích Lũy Pháo Đài cùng Đám lá tối trời là nơi Anh hùng dân tộc Trương Định lập căn cứ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Đây cũng là nơi ông viết hịch kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng sĩ phu Nam kỳ lục tỉnh đứng lên góp công, góp sức chống lại ách xâm lược của thực dân Pháp.
Di tích lịch sử Ao Dinh - nơi Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết đã trở thành di tích cấp quốc gia và được nhiều người dân viếng thăm. Đền thờ Trương Định nằm ở ấp 2 (xã Gia Thuận) là nơi thờ cúng ông. Đây được xem như quê hương thứ hai (bên cạnh quê hương tỉnh Quảng Ngãi) của ông, nơi ông lớn lên lập nghiệp và kháng chiến chống ách xâm lược của thực dân Pháp.
Dự án mở rộng qui mô đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định giai đoạn 2 đã được đầu tư kinh phí 14 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục gồm: trồng cây xanh, tái tạo cảnh quan khu Đám lá tối trời, mô hình căn cứ nghĩa quân, sân tưởng niệm... giúp nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và thu hút khách tham quan, du lịch.
Ông Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho biết, di tích quốc gia đặc biệt Các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định ở địa phương đã trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước hào hùng của cha ông; qua đó, ghi nhận và thể hiện sự tri ân, tôn kính của nhân dân đối với Anh hùng dân tộc Trương Định trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm. Hằng năm, các trường học trên địa bàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức các hoạt động về nguồn cho đội viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham quan di tích lịch sử thuộc Các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định nhằm hun đúc tinh thần yêu nước, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.Tin liên quan
Sức sống mới trên các vùng căn cứ cách mạng Đồng Tháp
Các địa phương ở những vùng căn cứ cách mạng năm xưa ở Đồng Tháp tiếp tục thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiGỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng sau tăng trưởng nóng
Từ năm 2020 đến hết năm 2025, diện tích sầu riêng tăng gấp 3 lần, lên khoảng 195.000 ha. Cùng với diện tích, sản lượng cũng tăng mạnh và dự kiến vượt 2 triệu tấn trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiKhuyến nông vào cuộc hỗ trợ đăng ký mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói
Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức lớp tập huấn khuyến nông hướng dẫn triển khai quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
-
Kinh tế xã hộiMỹ lập hành lang vận tải dầu qua eo biển Hormuz, siết gọng kìm kinh tế Iran
Mỹ âm thầm thiết lập hành lang an toàn cho tàu dầu qua eo biển Hormuz, song song với việc Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch trừng phạt kinh tế quy mô lớn nhắm vào Tehran.
-
Kinh tế xã hộiBí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khảo sát, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Tháp do ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vừa đi khảo sát và làm việc tại một số địa phương khu vực biên giới.
-
Kinh tế xã hộiChạm mây trời trên đỉnh núi Bà Đen
Giữa không gian đồng bằng Nam Bộ rộng mở, núi Bà Đen nổi bật với độ cao 986m, được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ”, trở thành điểm đến giàu sức hút của du lịch Tây Ninh.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội gấp rút mở thêm điểm xử lý phế thải xây dựng
Việc sớm đưa các điểm xử lý tạm thời vào vận hành đang trở thành yêu cầu cấp thiết khi nhiều công trình, dự án trọng điểm đồng loạt triển khai.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh tinh gọn hệ thống trường học trước năm học mới
UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức phê duyệt Phương án số 5345/PA-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường học công lập từ mầm non đến giáo dục nghề nghiệp.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh tinh gọn trường lớp: Hướng tới môi trường học tập tốt hơn
Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 969 cơ sở giáo dục công lập, gồm 293 trường mầm non, mẫu giáo; 347 trường tiểu học; 43 trường tiểu học và THCS; 206 trường trung học cơ sở; 57 trường trung học phổ thông.
-
Kinh tế xã hộiĐiện Biên khẩn cấp di dời 13 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở ở Nà Tấu
Trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, tối 19/8, xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên đã huy động lực lượng di dời khẩn cấp 13 hộ dân với 60 nhân khẩu tại bản Nà Cái ra khỏi khu vực nguy hiểm.













