Sự cố tràn dầu ở Thanh Hóa: Dầu DO lan khắp các cống thoát nước dân sinh

13:25' - 18/12/2018
BNEWS Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu tại khu vực khu phố 5, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Vườn chuối nhà ông Nguyễn Vũ Mậu, khu phố 5, phường Quảng Hưng bị lửa bốc lên từ cống thoát nước nhiễm dầu thiêu rụi trưa 17/12.Ảnh: Hoa Mai/BNEWS/TTXVN

Trong sáng 18/12, tại khu vực xảy ra sự cố, lượng dầu DO đã lan ra khắp các cống thoát nước dân sinh khu phố 5 với chiều dài từ 800-1.000m và tràn ra hơn 5 hecta mặt ruộng.

Lực lượng chức năng xác định đây là sự cố khá nghiêm trọng bởi mức độ dầu nổi trên mặt nước tại các khu vực đất nông nghiệp có chỗ lấy ca múc được.

Trên ruộng nước, một số sinh vật như giun, lươn, rắn, nhái, tôm tép... đã chết, nổi đầy mặt ruộng, cây trồng cũng bị chết héo vì lượng dầu quá lớn.

Hơi dầu bốc lên rất hôi và khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Theo ước tính từ cơ quan chuyên môn, có khoảng 4.000 lít dầu đã bị tràn ra ngoài.

Toàn bộ số dầu nói trên xuất phát từ kho xăng dầu của Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Bắc Trung bộ, đóng tại địa bàn phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Ông Đàm Khắc Trương - Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng cho biết: Ngay trong đêm 17 và sáng 18/12, tổ công tác đặc biệt của thành phố Thanh Hóa gồm lực lượng Công an, phòng cháy chữa cháy, dân quân, đội quy tắc... đã tổ chức ứng trực để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự.

UBND phường Quảng Hưng đề nghị Công ty Xăng dầu Quân đội phối hợp với đơn vị xử lý sự cố chuyên nghiệp khẩn cấp thu gom lượng dầu loang và có hướng khắc phục về lâu dài để không làm ảnh hưởng đến môi trường, nguồn đất, nguồn nước của địa phương.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cần có những đánh giá cụ thể về mức độ ảnh hưởng cũng như ô nhiễm nguồn nước, môi trường, ô nhiễm đất... nếu có để người dân địa phương yên tâm sinh hoạt và sản xuất.

Bà Mai Thị Bình (khu phố 5, phường Quảng Hưng) mong muốn chính quyền và lực lượng chức năng mau chóng xử lý sự cố, để cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Toàn bộ hệ thống cống thoát nước dân sinh dài 800-1.000m và 5ha đất nông nghiệp của xã Quảng Hưng đã bị nhiễm dầu. Ảnh: Hoa Mai/BNEWS/TTXVN

Có mặt tại hiện trường, ông Lê Ngọc Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường SOS - Chi nhánh Thanh Hóa khẳng định, đến sáng 18/12, kho xăng dầu quân đội đã khống chế không để dầu tiếp tục chảy ra ra ngoài. Tuy nhiên với lượng dầu trước đó đã chảy ra hệ thống cống ngầm cũng như khu đất ruộng 4-5ha rất lớn.

Nếu dầu loang trên mặt nước sông, biển sẽ dễ dàng hơn cho công tác khắc phục nhưng ở đây dầu đã ngấm trên bề mặt rất rộng và chưa ước tính được khối lượng dầu còn trong các cống ngầm là bao nhiêu nên rất khó khăn trong việc xử lý.

Biện pháp khắc phục trước mắt là tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng các vật dụng dễ gây cháy nổ.

Lực lượng xử lý chuyên nghiệp sẽ tổ chức thu gom hút dầu bằng chất thấm phân hủy sinh học, vải lọc dầu, tấm thấm dầu OPA5...

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường sáng 18/12, lượng dầu tràn vẫn đang còn khá nhiều tại các kênh mương và trên cánh đồng trước khu phố 5.

Tổ công tác đặc biệt của UBND thành phố Thanh Hóa đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục