Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

08:05' - 09/11/2025
BNEWS Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh giảm 50% thuế bổ sung với hàng hóa Trung Quốc, OPEC+ nhất trí tăng hạn ngạch sản lượng dầu, EU đạt thỏa thuận về các mục tiêu khí hậu... là một số sự kiện nổi bật.
1. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh giảm 50% thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. Sắc lệnh ký ngày 4/11 đã chính thức hóa một phần thỏa thuận mà Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được tại cuộc gặp ở Hàn Quốc hôm 30/10. Ngày 5/11, Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục tạm ngừng áp thuế bổ sung 24% lên hàng hóa Mỹ thêm 1 năm và giữ nguyên mức thuế cơ bản 10%.

2. OPEC+ ngày 2/11 nhất trí tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12/2025, do triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định hơn. Tuy nhiên, OPEC+, tên viết tắt của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, cũng quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026, dựa trên xu hướng nhu cầu theo mùa.

3. EU ngày 5/11 đạt được thỏa thuận về các mục tiêu khí hậu trước thềm COP30 tại Brazil. Các nước EU đã tranh cãi trong nhiều tháng về 2 mục tiêu nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trong đó 1 mục tiêu hướng tới trung hòa carbon vào năm 2040 và mục tiêu liên quan còn lại dự kiến được đưa ra tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2025 (COP 30) vào tuần tới.

4. Thái Lan, Singapore ký thỏa thuận mua bán gạo. Ngày 7/11, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun và Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu đã ký biên bản ghi nhớ về thương mại gạo giữa chính phủ hai nước, nhằm tăng cường an ninh lương thực và mở rộng hợp tác thương mại gạo. Chính phủ Thái Lan đã đồng ý bán tối đa 100.000 tấn gạo/năm cho Chính phủ Singapore.

5. Mỹ ngày 6/10 bổ sung 10 khoáng sản vào danh mục thiết yếu cho an ninh và nền kinh tế. Danh mục khoáng sản quan trọng do Bộ Nội vụ Mỹ công bố đóng vai trò định hướng cho các khoản đầu tư và cấp phép của Chính phủ liên bang, đồng thời giúp định hình chiến lược khoáng sản tổng thể của Mỹ.

6. Trung Quốc nhập khẩu thủy hải sản Nhật Bản lần đầu tiên kể từ năm 2023. Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản ngày 7/11 cho biết, 6 tấn sò điệp đông lạnh đã được vận chuyển đến Trung Quốc từ Hokkaido, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2023, sau khi Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

7. Giá lương thực thế giới trong tháng 10 giảm tháng thứ hai liên tiếp, theo dự báo ngày 7/11 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO). FAO nhận định sản lượng ngũ cốc thế giới năm 2025 sẽ đạt mức kỷ lục 2,990 tỷ tấn.

8. Tỷ phú Elon Musk sẽ được nhận gói lương thưởng 1.000 tỷ USD. Các cổ đông của hãng sản xuất xe điện Tesla ngày 6/11 đã bỏ phiếu tán thành gói thù lao khổng lồ dành cho Giám đốc điều hành Elon Musk có thể đạt tới 1.000 tỷ USD, nhằm đảm bảo ông tiếp tục lãnh đạo công ty trong giai đoạn phát triển các công nghệ đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

9. Google ký thỏa thuận lớn nhất từ trước tới nay về tín chỉ carbon. Thỏa thuận này nhằm tài trợ cho dự án phục hồi rừng Amazon, giữa bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn ráo riết tìm kiếm những tín chỉ chất lượng cao để bù đắp lượng khí thải phát sinh từ những trung tâm dữ liệu tiêu tốn năng lượng cho Trí tuệ nhân tạo.

10. Tài sản của 10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ tăng gần 700 tỷ USD chỉ trong 1 năm. Phần lớn nhóm siêu giàu này là các lãnh đạo công nghệ hưởng lợi từ làn sóng bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo. Trung bình mỗi người trong nhóm 10 người giàu nhất nước Mỹ đã kiếm thêm 69,8 tỷ USD trong năm qua, gấp 833.631 lần thu nhập của một hộ gia đình điển hình tại Mỹ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục