"Sức khỏe" kinh tế Mỹ chi phối thị trường chứng khoán châu Á

16:38' - 04/07/2023
BNEWS Chiều 4/7, các TTCK châu Á biến động trái chiều, giữa lúc giới đầu tư đang xem xét dấu hiệu giảm tốc của nền kinh tế Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc chu kỳ nâng lãi suất.
Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), một trong những thước đo lạm phát của Fed, giảm mạnh trong tháng Năm đã giúp thị trường châu Á khởi sắc trong phiên trước.

Số liệu này được đưa ra sau một loạt các chỉ báo cho thấy nền kinh tế Mỹ đang duy trì thể trạng tốt, từ đó gây áp lực tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đối với Fed. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cảnh báo khả năng ngân hàng này sẽ tiếp tục nâng lãi suất do lạm phát vẫn còn cao và thị trường lao động vẫn mạnh.

Tuy nhiên, Viện quản lý nguồn cung (ISM) ngày 3/7 công bố số liệu cho thấy hoạt động chế tạo của Mỹ đã suy giảm trong tháng Sáu xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020.

 
Trước những số liệu trái chiều này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo để mất 1% xuống 33.422,52 điểm. Các thị trường chứng khoán Singapore và Seoul cũng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite đi ngang ở mức 3.245,35 điểm.

Còn chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,6% lên 19.415,68 điểm. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Wellington, Đài Bắc, Manila, Mumbai và Bangkok. Thị trường Sydney cũng được tiếp sức nhờ quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA – ngân hàng trung ương).

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index tăng 6,5 điểm, hay 0,58%, lên 1.132 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index ghi thêm 4,63 điểm, hay 0,41%, lên 1.128 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục