BNEWS Sudan bắt đầu cho phép các công ty tư nhân xuất khẩu vàng nhằm kiềm chế nạn buôn lậu qua biên giới, cũng như tăng cường thu hút tiền mặt vào quốc gia hiện đang thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng này.
Trước đó, Ngân hàng Trung ương Sudan là đơn vị độc quyền trong việc thu mua và xuất khẩu vàng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, quy định mới cho phép các công ty khai thác và kinh doanh vàng có thể xuất khẩu tới 70% lượng vàng họ khai thác được và dành 30% lượng vàng còn lại để bán cho Ngân hàng Trung ương Sudan (CBOS). Tuy nhiên, các công ty khai thác vàng phải bán lại lượng ngoại tệ họ thu được từ việc xuất khẩu vàng cho CBOS theo tỷ giá chính thức, ngoại trừ lượng ngoại tệ được dùng vào mục đích đầu tư để tái sản xuất.Cuối tuần trước, Fakher, một công ty tư nhân của Sudan mới được thành lập năm 2015 đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại nước này hưởng lợi từ quy định mới sau khi xuất khẩu thành công 155 kg vàng.
Trong khi đó, một số công ty khai thác và kinh doanh vàng tại nước này cho rằng quy định yêu cầu các công ty phải bán lại lượng ngoại tệ thu được từ việc xuất khẩu vàng cho Ngân hàng Trung ương theo tỷ giá do chính phủ quy định sẽ làm giảm tính hấp dẫn của thị trường này. Hiện tại, tỷ giá hối đoái chính thức do chính phủ quy định là 45 bảng Sudan ăn 1 USD, trong khi tỷ giá trên thị trường tự do là 88 bảng Sudan /1 USD.
Theo Bộ Năng lượng và Khai khoáng Sudan, quốc gia Đông Bắc Phi này khai thác 93 tấn vàng trong năm 2018, qua đó trở thành nước sản xuất vàng lớn thứ 3 châu Phi sau Nam Phi và Ghana.
Quốc gia có quy mô nền kinh tế 177 tỷ USD hiện đang trải qua thời kỳ suy thoái kinh tế nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị quân đội Sudan lật đổ hồi tháng 4 năm ngoái sau các cuộc biểu tình kéo dài trong nhiều tháng của dân chúng và bị tòa án nước này kết án 2 năm tù giam hồi cuối năm 2019 vì tội tham nhũng. Hiện tại, trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 39 tháng, đất nước có dân số 42 triệu người này do Hội đồng lãnh đạo hỗn hợp kiểm soát./.
Xem thêm:>>Mỹ áp đặt trừng phạt mới vào lĩnh vực xuất khẩu vàng của Venezuela
>>Giá vàng "bốc hơi" hơn 1 triệu đồng/lượng
Tin liên quan
Giá vàng giảm gần 1% tại thị trường châu Á
Phiên giao dịch chiều 9/1, giá vàng châu Á giảm gần 1%, sau khi kim loại quý này tăng lên gần mức cao nhất 7 năm trong phiên trước đó, trong bối cảnh tình hình leo thang căng thẳng Mỹ-Iran giảm bớt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











