BNEWS Việc sử dụng lúa mỳ chất lượng thấp với hàm lượng đạm ít làm thức ăn chăn nuôi đang trở nên khá phổ biến hiện nay.
Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đã từ chối nhập khẩu lúa mỳ được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi của Argentina sau khi phát hiện chủng biến đổi gen không được chấp nhận theo các quy định về an toàn sinh học trong lô hàng lên tới trên 70 ngàn tấn này.
Trong thông cáo mới đây, Bộ nông nghiệp Hàn Quốc tuyên bố: “Sau khi kiểm định 72.450 tấn lúa mỳ làm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ Argentina vào ngày 12/6, chúng tôi đã phát hiện ra giống không được chấp thuận thuộc LMO (sinh vật biến đổi gen sống) và đã yêu cầu loại bỏ hoặc gửi trả lại toàn bộ lô hàng".
Loại lúa mì chất lượng thấp thường được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Trong tháng 6/2016, Hàn Quốc đã nhập khẩu 396.900 tấn lúa mỳ làm thức ăn chăn nuôi của Argentina trên tổng lượng nhập khẩu là 910.946 tấn.
Nhiều cơ sở chăn nuôi thường tìm mua các giống lúa mỳ kém chất lượng do thời tiết xấu hoặc hàm lượng protein thấp để làm thức ăn cho đàn lợn và gia cầm từ các khu vực vành đai nông nghiệp lớn trải dài từ Mỹ cho đến Colombia, Việt Nam và Indonesia.
Nhờ các vụ mùa bội thu và giá thấp nên việc thu mua lúa mỳ giá rẻ và chất lượng thấp để làm thức ăn cho gia súc có xu hướng tăng hơn so với các lựa chọn khác như ngô.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA ), những vụ mùa bội thu tại các nông trại ở Mỹ, khu vực Biển Đen , châu Âu và Australia có khả năng đẩy kho dự trữ lúa mỳ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục trong năm thứ ba liên tiếp niên vụ 2016/17.
Tuy nhiên, các vấn đề về chất lượng đã gây áp lực lên giá thành, mặc dù nhu cầu về lúa mỳ hiện cao hơn nhu cầu về ngô – loại thức ăn cho gia súc chủ yếu vốn cũng phải chịu áp lực từ nguồn cung toàn cầu dư dả.
USDA tuần trước đã nâng dự báo về nhu cầu tiêu thụ lúa mỳ toàn cầu trong năm tới thêm 13,3 triệu tấn lên 144,42 triệu tấn - mức cao nhất từ trước đến nay.
Cách đây khoảng 4 năm, việc sử dụng lúa mỳ làm thức ăn chăn nuôi đã xuất hiện sau một đợt hạn hán khắc nghiệt xảy ra tại Mỹ khiến sản lượng ngô của nước này bị sụt giảm.
Một thương gia Đức yêu cầu giấu tên cho rằng, lúa mỳ chưa thể thay thế ngô 100%, nhưng các nhà sản xuất thức ăn gia súc và các nhà nhập khẩu sẽ sử dụng lúa mỳ trong một giới hạn nhất định. Nhu cầu đối với lúa mỳ làm thức ăn chăn nuôi đã tăng mạnh từ một số nhà nhập khẩu châu Á lớn, chẳng hạn như Indonesia và Hàn Quốc.
Tin liên quan
Ngành lúa mì nước Anh hưởng lợi từ Brexit
Tim Capey, Giám đốc điều hành hãng xuất khẩu ngũ cốc Grain Terminal cho hay việcAnh rời Liên minh châu Âu đang mang lại những lợi ích nhất định cho ngành lúa mì của nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Cơ hội tăng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ngành bán dẫn
Đối với Việt Nam, mục tiêu phát triển ngành bán dẫn không chỉ nằm ở việc thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài mà còn phải từng bước nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong nước...
-
Kinh tế sốHoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường
Cục Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Bộ thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
-
Kinh tế sốBắc Ninh tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn
Hiện Bắc Ninh có trên 600 ha đất sạch trong các khu công nghiệp có thể giao ngay cho nhà đầu tư và dự kiến bổ sung khoảng 400 ha đến hết quý I/2027.
-
Kinh tế sốBắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn
Từ nền tảng là một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế sốBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số
Kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Bắc Ninh khi tỷ trọng giá trị tăng thêm của khu vực này đạt 46,3% GRDP năm 2025, cao nhất cả nước.
-
Kinh tế sốSố hóa sản xuất lúa - tôm, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang lan tỏa mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết, sống còn đối với ngành nông nghiệp.






