BNEWS Ngày 2/1, cảnh sát Hàn Quốc đã phát lệnh cấm Giám đốc điều hành (CEO) của hãng hàng không Jeju Air, ông Kim E Bae, rời khỏi đất nước sau thảm họa hàng không tồi tệ nhất tại nước này.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra cuộc điều tra về vụ tai nạn ngày 29/12, khi máy bay chở khách mang nhãn hiệu B737-800 của hãng Jeju Air gặp nạn khiến 179 người trong số 181 người trên máy bay thiệt mạng.
Cùng ngày, cảnh sát tỉnh Jeonnam đã triển khai đến Sân bay quốc tế Muan, khám xét văn phòng của hãng Jeju Air và các địa điểm khác. Lệnh khám xét được ban hành với cáo buộc “sơ suất chuyên môn dẫn đến tử vong”.
Cảnh sát đang bảo mật bằng chứng liên quan đến tính hợp pháp của bộ định vị địa phương của sân bay, một bức tường bê tông chứa một mảng ăng-ten nằm gần đường băng vào thời điểm đó, cũng như hồ sơ liên lạc giữa tháp kiểm soát và phi công ngay trước khi máy bay rơi.
Cùng ngày, Ban Điều tra tai nạn hàng không và đường sắt thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và giao thông cho biết đã hoàn tất việc chuyển đổi dữ liệu từ thiết bị ghi âm buồng lái (CVR) thành tệp âm thanh. Một thiết bị khác, hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay, sẽ được gửi đến Mỹ để phân tích.
Trong khi đó, Jeju Air đã thông báo kế hoạch giảm hoạt động bay sớm nhất là từ tuần tới để ứng phó với những lo ngại ngày càng tăng về sự an toàn của các chuyến bay.
Phát biểu tại họp báo, người đứng đầu văn phòng hỗ trợ quản lý của Jeju Air, ông Song Kyun Hoon cho biết công ty đang "chuẩn bị thực hiện việc cắt giảm hoạt động bay nội địa, sớm nhất là từ tuần tới, và đối với các tuyến bay quốc tế bắt đầu vào tuần thứ 3 của tháng này".
Trước đó, Jeju Air đã công bố kế hoạch cắt giảm hoạt động bay từ 10-15% cho đến tháng 3 để tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động.
Về việc hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho gia đình các nạn nhân, ông Song Kyun Hoon cho biết Jeju Air đang trao đổi ý kiến với gia đình về các phương án và thủ tục. Ông cho biết: "Sau khi hoàn tất các cuộc thảo luận, chúng tôi sẽ hướng dẫn họ chuẩn bị các tài liệu cần thiết để đảm bảo giải ngân nhanh chóng".
Ngày 29/12, máy bay chở khách Jeju Air khởi hành từ Bangkok (Thái Lan) đã đâm vào bức tường ngoài của Sân bay Quốc tế Muan trong khi hạ cánh bằng bụng. Máy bay trượt trên mặt đất mà không có càng đáp, đâm vào một bức tường bê tông trước khi bốc cháy. Đây là vụ tai nạn hàng không khiến nhiều người thiệt mạng nhất từng xảy ra tại nước này.
Danh tính của tất cả 179 nạn nhân đã được xác định. Tính đến sáng 2/1, thi thể của 24 nạn nhân đã được trao trả cho gia đình và quá trình tang lễ đang được tiến hành cho 10 người trong số họ. Nhà chức trách cũng đã bắt đầu chuyển một số đồ đạc của nạn nhân thu thập được từ hiện trường cho các thành viên gia đình.
Gần 158.000 người đã đến các địa điểm tưởng niệm chung được dựng lên trên khắp cả nước để bày tỏ lòng thành kính với các nạn nhân.
Tin liên quan
Cảnh sát thu giữ tài liệu của các văn phòng Jeju Air
Cuộc khám xét và thu giữ này cũng được tiến hành tại 2 địa điểm khác, bao gồm chi nhánh Muan của Cục Hàng không khu vực Busan và Văn phòng Jeju Air tại Seoul.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtIndonesia khẩn trương ứng phó với động đất
Indonesia đang khẩn trương triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ người dân sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra sáng 15/8 ngoài khơi đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT).
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng đồng phạm
Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế
Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan Dự án rác Hương Bình kéo dài hơn 7 năm chưa hoàn thành.
-
Kinh tế và pháp luậtCán bộ vi phạm giao thông: Tây Ninh quy trách nhiệm người đứng đầu
Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, đang được tỉnh Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh mạnh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.
-
Kinh tế và pháp luậtNhận được tiền từ tài khoản lạ và lời khuyên của công an
Nhận 107 triệu đồng từ tài khoản lạ, một người dân ở phường Vị Thanh, Cần Thơ chủ động báo Công an và phối hợp hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.











