Tai nạn trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt: Quyết định khởi tố lái xe

12:02' - 26/03/2019
BNEWS Trước đó, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Liên Khương - đèo Prenn (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) làm hai người tử vong và hai người bị thương.
 Cả hai xe ô tô bị nạn đều nát bét phần đầu. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Liên quan đến vụ hai xe ô tô đối đầu trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt làm hai người tử vong, ngày 26/3, Cơ quan Điều tra Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 79/QĐ-CQĐT, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hoàng (sinh năm 1952, trú tại 11B/1, đường Lữ Gia, Phường 9, thành phố Đà Lạt), để làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Liên Khương - đèo Prenn (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) làm hai người tử vong và hai người bị thương.

Thời điểm trên, ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 49A – 119.02 do ông Nguyễn Tuấn Hoàng (sinh năm 1952, trú tại 11B/1, đường Lữ Gia, Phường 9, thành phố Đà Lạt) điều khiển lưu thông theo hướng Đà Lạt - Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiếc xe này đi đến đoạn cuối đường cao tốc thuộc địa phận xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng đã bất ngờ mất lái, đâm vào hành lang bảo vệ bên phải đường rồi lao sang trái vượt qua giải phân cách sang đường ngược chiều.

Ngay sau đó, chiếc xe này tiếp tục đâm trực diện vào ô tô 7 chỗ biển số 49A – 084.06 do ông Noal Al Tiên (54 tuổi) điều khiển, chở theo vợ là bà Lưu Thị Hoài Cảnh (49 tuổi), trú tại xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh- Lâm Đồng) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến bà Lưu Thị Hoài Cảnh tử vong, ba người khác ngồi trên hai chiếc xe bị thương.

Tại hiện trường, hai ô tô đều hư hỏng nặng, bung túi khí, riêng phần đầu bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn. Khi xảy ra tai nạn, trong xe 49A – 119.02 do ông Nguyễn Tuấn Hoàng điều khiển có hai chai rượu đang mở nắp.

Do bị chấn thương nặng ở vùng bụng, gãy chân, tay, sau khi được cấp cứu ở các bệnh viện của tỉnh Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 25/3, ông Noal Al Tiên đã tử vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để xử lý vụ việc, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe gây tai nạn. Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục