BNEWS Iran đã nối lại việc xuất khẩu nhiên liệu sang Afghanistan sau khi lực lượng Taliban giảm tới 70% thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm xăng dầu của nước này.
Theo hãng tin Reuters, ngày 23/8, một quan chức Iran cho biết nước này đã nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu sang Afghanistan cách đây vài ngày, sau khi nhận được yêu cầu từ chính quyền mới ở Afghanistan với lập luận cho rằng họ được quyền mua dầu một cách công khai hơn từ đất nước Iran đang bị cấm vận sau khi lực lượng Mỹ rút quân.
Người phát ngôn, kiêm thành viên ban lãnh đạo của Liên minh Các nhà xuất khẩu sản phẩm hóa dầu, dầu mỏ và khí đốt Iran, ông Hamid Hosseini, cho biết hoạt động xuất khẩu nhiện liệu của Iran sang Afghanistan đã được nối lại sau một thời gian bị đình hoãn. Reuters dẫn lời ông Hosseini cho hay, trước những diễn biến gần đây ở Afghanistan, một số doanh nhân Iran đã tỏ ra thận trọng do lo ngại về tình hình an ninh ở nước này.Ông Hosseini nói thêm, Iran đã nối lại việc xuất khẩu nhiên liệu sang Afghanistan sau khi lực lượng Taliban giảm tới 70% thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm xăng dầu của nước này.
Giá xăng ở Afghanistan hiện lên tới 900 USD/tấn khi nhiều người dân Afghanistan lái xe rời khỏi các thành phố, lo sợ bị trả thù và các luật Hồi giáo hà khắc mà Taliban áp đặt khi nắm quyền cách đây hai thập kỷ.Để chống lại sự tăng vọt của giá cả, Taliban mới đã yêu cầu người Shi'ite Iran mở cửa biên giới cho các nhà kinh doanh nhiên liệu.
Trước đó, ông Hassan Rahimizadeh, Tổng giám đốc Cơ quan Hải quan tỉnh Nam Khorasan của Iran, cho hay khu vực biên giới giữa tỉnh này với Afghanistan hiện tuyệt đối an toàn./.- Từ khóa:
- iran
- afghanistan
- giá xăng
- xăng dầu
- taliban
Tin liên quan
Mỹ sẽ hoàn tất việc sơ tán ở Afghanistan trước hạn chót 31/8
Ngày 23/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng Mỹ có thời gian để sơ tán tất cả các công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan lúc rút binh lĩnh Mỹ ngày 31/8.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.










