Tầm cao mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Lào-Trung

07:24' - 28/11/2017
BNEWS Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn thăm Lào chỉ sau Việt Nam cho thấy Bắc Kinh có lẽ đã chọn nước này làm đột phá khẩu để tiến vào khu vực.
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: THX/TTXVN

Vị trí của Lào trong bàn cờ chiến lược của Trung Quốc nhờ đó cũng tăng tầm quan trọng. Ngay sau khi tái đắc cử cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, ông Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tiếp đó là chuyến thăm cấp nhà nước tới CHDCND Lào. Phía Lào đánh giá đây là chuyến thăm lịch sử, sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Lào-Trung.

Trong hai ngày thăm Lào 13-14/11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith, hội kiến với Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathoutou.

Ngoài ra ông cũng tham dự lễ động thổ nâng cấp Bệnh viện Mahosot, một bệnh viện lớn nằm giữa trung tâm thủ đô Viêng Chăn, được xây dựng bằng khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 751,6 tỷ kíp (trên 90 triệu USD) của Trung Quốc...

Kết thúc hai ngày thăm Lào với lịch trình dày đặc, hai bên đã ký kết 17 văn kiện hợp tác. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh rằng mặc dù tình hình khu vực và thế giới có những diễn biến phức tạp và khó lường, nhưng hai bên tiếp tục kiên định đường hướng quan hệ trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau theo hướng láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt, giúp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, ổn định, lâu dài giữa hai nước Lào-Trung ngày càng phong phú, đa dạng… 

Hai bên đã nhất trí quan tâm và đi sâu mở rộng hợp tác Lào-Trung bằng chiến lược cấp cao, nhằm khai thác tối đa sức mạnh tiềm ẩn trong hợp tác giữa hai nước. Trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã có những thâm nhập khá nhanh và vững chắc tại Lào trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

Hiện nước này đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào với 765 dự án đầu tư và số vốn cam kết đầu tư lên đến trên 7 tỷ USD. Ngoài ra, Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia cung cấp các khoản viện trợ ODA và vốn vay ưu đãi lớn cho Lào, đồng thời là một trong 3 đối tác thương mại lớn nhất của Lào với kim ngạch trao đổi thương mại là 3,4 tỷ USD. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai xây dựng tuyến đường sắt Lào-Trung, Trung Quốc gần đây cũng đang tăng cường tìm cách nắm các công ty chủ chốt của Lào thông qua việc mua cổ phần của các công ty này, như mua thành công 51% cổ phần của Công ty đại chúng Viễn thông Lào (ETL) và mua lại một khối lượng cổ phần chưa xác định của hãng hàng không quốc gia Lao Airline.

Ngoài ra, sau khi thành công trong việc triển khai một loạt các đặc khu kinh tế tại Bắc Lào và ở thủ đô Viêng Chăn, Trung Quốc hiện đang khảo sát thăm dò khả năng đầu tư mở đặc khu kinh tế tại khu vực Siphandone ở tỉnh Champassak, với số vốn đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ USD.

Trong tháng 9 vừa qua, hàng loạt tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng đã đến thăm quan đặc khu kinh tế Seno tại tỉnh Savannakhet theo lời mời của chính quyền địa phương. Mới đây, Chính phủ Lào cũng cho phép Trung Quốc quy hoạch phát triển khu vực cao nguyên Boloven, ở tỉnh Champasak.

Với nền tảng khá vững chắc mà Trung Quốc đang có tại Lào, cộng với những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước vừa qua của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Lào, chắc chắn trong thời gian tới, quan hệ Lào-Trung sẽ nhanh chóng mở rộng cả lượng và chất. Tóm lại, đúng như Tuyên bố chung mà hai nước đưa ra, chuyến thăm đã góp phần nâng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Lào-Trung lên một tầm cao mới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục