Tạm dừng đón khách tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình)

18:57' - 02/02/2020
BNEWS Trước diễn biến phức tạp của dịch do virus Corona mới (nCoV), từ ngày 2/2, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình) tạm dừng đón khách tới viếng mộ, dâng hương.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, từ ngày 2/2, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tạm dừng đón khách tới viếng mộ, dâng hương.
Phía gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra thông báo trên nhằm thực hiện theo chủ trương chung về phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sáng 31/1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với dịch bệnh này.

Việc đón khách dâng hương trở lại tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được gia đình Đại tướng thông báo khi điều kiện phù hợp.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về phòng chống dịch bệnh nCoV gây ra, ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cũng cho biết: Để chủ động ứng phó với dịch bệnh, tránh tình trạng lây lan trong cộng đồng, nhất là ở những nơi tụ tập đông người, Hội vật truyền thống lần thứ XXI năm 2020 của địa phương cũng sẽ tạm dừng tổ chức.
Theo kế hoạch, Hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn năm 2020 sẽ được khai mạc vào lúc 7h30 ngày 3/2 (nhằm mồng 10 tháng Giêng năm Canh Tý).

Hội vật truyền thống là nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết, thượng võ của người dân Ba Đồn mỗi khi Xuân về.

Đồng thời, đây là dịp để người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao ý thức luyện tập thể dục thể thao và gửi gắm mong muốn về một năm mới nhiều sức khỏe để lao động sản xuất, có nhiều tài lộc và bình an.
UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT – UBND về việc phòng chống dịch bệnh nCoV gây ra.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Bình cần tăng cường công tác quản lý và tổ chức các lễ hội ở địa bàn; tùy theo tình hình dịch bệnh để xem xét việc tổ chức lễ hội trên tinh thần hạn chế tụ tập đông người. Khi có dấu hiệu dịch bệnh xuất hiện tại địa phương, các lễ hội phải xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục