BNEWS Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán "đồng đen".
Sáng 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán "đồng đen" có khả năng tạo phép màu.
Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: La Văn Phép (1972), Tống Hoàng Huy (1974), Nguyễn Bội Ngọc (1989), La Minh Huyên (1994), cùng cư trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang; Huỳnh Kim Long (1964, trú phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Hiền (1977, trú phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai). Đồng thời, cho gia đình bảo lãnh đối với La Thị Kim Phương (2000, trú tại xã Tri Tôn). Kết quả điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định: Lợi dụng tâm lý tin vào các vật phẩm tâm linh có giá trị cao, Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền sử dụng tài khoản mạng xã hội tên "Mỹ Duyên" tiếp cận ông N.Đ.K (1972, trú tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Hai đối tượng giới thiệu với ông K. một tượng Phật Di Lặc bằng "đồng đen" có khả năng làm vỡ kính và làm đông thủy ngân, bán với giá 300 tỷ đồng. Đầu tháng 4/2026, Long và Hiền đã liên lạc, hẹn ông K. ngày 18/4/2026 đến xã Tri Tôn, An Giang để thử hàng. Sau khi chốt thời gian với ông K., ngày 17/4, Long và Hiền đến xã Tri Tôn gặp nhóm của La Văn Phép để phân vai chặt chẽ. Trong đó, Long điều hành và cung cấp phương tiện, phối hợp cùng với Hiền đóng vai "Mỹ Duyên", chủ sở hữu tượng Phật dùng tài khoản Zalo dẫn dụ ông K. Đối tượng Phép đóng vai cha Mỹ Duyên, là kỹ thuật viên chính trực tiếp dùng thủ đoạn tráo đổi nhiệt kế và kính vỡ để lừa bị hại. Đối tượng Tống Hoàng Huy trong vai chồng Mỹ Duyên và con của Phép là La Minh Huyên đóng vai xe ôm, vừa chuẩn bị công cụ gây án, vừa là người trực tiếp cầm 300 triệu đồng bỏ chạy. Riêng La Thị Kim Phương chịu trách nhiệm đưa đón các đối tượng gây án, còn Nguyễn Bội Ngọc đóng vai trò cảnh giới, theo dõi xe của bị hại theo lệnh của Phép. Ngày 18/4, tại khu vực hồ Tà Pạ (xã Tri Tôn), lợi dụng lúc ông K. đang khấn vái tượng Phật Di Lặc, Phép nhanh tay tráo tấm kính và nhiệt kế bình thường bằng các kính vỡ và nhiệt kế có thủy ngân đông cứng, tạo hiện tượng "kỳ lạ" tượng Phật Di Lặc bằng "đồng đen" có khả năng làm vỡ kính và làm đông thủy ngân như lời giới thiệu của Phép. Tin tượng Phật Di Lặc "đồng đen" có khả năng làm vỡ kính và làm đông thủy ngân, ông K. đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc tại một quán cà phê để làm tin trước khi đi Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, La Minh Huyên đã nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát theo kế hoạch, cắt đuôi xe của bị hại. Các đối tượng sau đó tập trung tại một quán cà phê võng khu vực Núi Cấm để chia tiền. Phát hiện bị lừa, ông K. đã đến Công an xã Tri Tôn trình báo. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo về Công an tỉnh An Giang. Vào cuộc điều tra, sau 24 giờ gây án Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ 5 đối tượng tại xã Tri Tôn. Đến ngày 25/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Long và Hiền. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.- Từ khóa:
- An Giang
- lừa đảo
- Công an tỉnh An Giang
Tin liên quan
Khởi tố và truy nã đối tượng A Ga “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”
Cơ quan chức năng vừa có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can và khẩn trương truy nã đối tượng A Ga về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtNhững "trận địa" bẫy chim tận diệt ven biển
Từ nhiều năm nay, xã An Châu, Nghệ An, là một trong những “điểm nóng” về tình trạng bẫy, bắt chim hoang dã trái phép.
-
Kinh tế và pháp luậtCận cảnh không gian thoát lũ hồ Dầu Tiếng bị lấn chiếm
Hồ Dầu Tiếng, công trình thủy lợi lớn nhất Việt Nam, đang đối mặt với tình trạng lấn chiếm không gian thoát lũ do đổ đất, san nền, xây dựng quán, nhà ở và các công trình trong phạm vi bảo vệ.
-
Kinh tế và pháp luậtLotte Card bị phạt do làm lộ dữ liệu quy mô lớn
Lotte Card - công ty con của Tập đoàn Lotte, đã bị phạt 5 tỷ won (3,38 triệu USD) và đình chỉ hoạt động kinh doanh trong vòng 1 tháng rưỡi vì làm lộ dữ liệu quy mô lớn.
-
Kinh tế và pháp luậtHai cựu lãnh đạo Cục Hải quan lĩnh 13 năm tù trong vụ sản xuất thực phẩm giả ở MediPhar
Chiều 31/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm
-
Kinh tế và pháp luậtCân nhắc hoãn hành trình du lịch khi điều kiện giao thông không bảo đảm
Đối với khách du lịch cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết trước khi di chuyển; cân nhắc hoãn hành trình khi mưa lớn, sương mù hoặc điều kiện giao thông không bảo đảm an toàn.
-
Kinh tế và pháp luậtTiếp tục chi trả đợt 10 cho hơn 42.600 trái chủ trong vụ Trương Mỹ Lan
Ngày 31/7, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa thực hiện chi trả đợt 10 tiền thi hành án trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với tổng số tiền hơn 318,1 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Giám đốc Trung tâm giáo dục vì thu học phí sai quy định
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.
-
Kinh tế và pháp luậtHoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện
Dự thảo bổ sung quy định về cắm mốc giới hành lang bảo vệ công trình điện lực; bổ sung thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện...
-
Kinh tế và pháp luậtÁo siết quản lý mạng xã hội đối với trẻ em dưới 14 tuổi
Các biện pháp được liên minh cầm quyền gồm đảng Nhân dân Áo (ÖVP), đảng Dân chủ Xã hội (SPÖ) và NEOS công bố trong khuôn khổ chương trình tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian số.











