Tạm giữ hình sự 8 đối tượng ​trong vụ ẩu đả tại Hà Đông

11:37' - 07/04/2020
BNEWS Công an quận Hà Đông đã và ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng có liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên ở quận Hà Đông xảy ra tối 30/3.

Ngày 7/4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội bắt và ra Quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng có liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên ở quận Hà Đông xảy ra tối 30/3.

Quyết định này đã được chuyển qua Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, nhóm của Nguyễn Đức Anh (tức “Mía”, sinh năm 1991, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) có mâu thuẫn với Đỗ Hồng Thái (sinh năm 1990, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông).

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 30/3, Đức Anh lái xe ô tô Ford Ranger và Nguyễn Hoài (sinh năm 1997, trú tại xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) lái xe ô tô Mazda chở đồng bọn đến khu vực trước tòa nhà chung cư Hoàng Gia Tower, phường Quang Trung, quận Hà Đông gặp Đỗ Hồng Thái để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm của Thái cầm đầu điều khiển xe ô tô Hyundai loại 9 chỗ chở 9 người, gồm Nguyễn Anh Quân (sinh năm 2002, trú tại Tân Triều, huyện Thanh Trì); Đỗ Như Nam (sinh năm 2001), Đỗ Đức Thắng (sinh năm 1996), Đỗ Hữu Tuấn (sinh năm 2002), Đỗ Thạch Anh (sinh năm 1994), Đỗ Tiến Lợi (sinh năm 1973), cùng trú tại Phúc La, quận Hà Đông; Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1984), Nguyễn Hoàn (sinh năm 1981), cùng trú tại Văn Quán, Hà Đông và Trương Đình Hoành (sinh năm 1977) trú tại Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Đến điểm hẹn, hai bên điều khiển ô tô đâm vào nhau, đồng thời nhảy xuống lao vào ẩu đả. Trong lúc hai bên xô xát, nhiều tiếng súng nổ được xác định do nhóm của Thái sử dụng.

Hậu quả, Nguyễn Hoài bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Một số đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan chức năng đã thu giữ vật chứng gồm một súng bút, 3 xe ô tô cùng búa và dao...

Nhóm của Thái sau khi nổ súng đã bỏ lại xe ô tô tại địa bàn phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) và bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục