Tạm giữ hình sự lái xe trong vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

17:35' - 07/09/2016
BNEWS Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín (Hà Nội)đã ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe trong vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Hiện trường vụ lật xe khách trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: TTXVN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tùng , sinh năm 1991, trú tại Tây Lương, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Tùng là người điều khiển chiếc xe khách 29 chỗ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 2 người tử vong.
Trước đó, sáng 6/9, tại km 204 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa phận Minh Cường, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe khách do Nguyễn Văn Tùng điều khiển bất ngờ đâm vào giải phân cách rồi lật nhào xuống đường.

Vụ tai nạn đã khiến 2 nạn nhân tử vong là Vũ Văn Tuân (33 tuổi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Đinh Công Hoan (63 tuổi, quê Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Các nạn nhân bị thương gồm: Vũ Thị Nga (27 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Nình); Phan Thế Mạnh (24 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình); Vũ Thị Mát (24 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình); Phạm Thị Hà (33 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình); Phạm Văn Đồng (26 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình); Đinh Quang Trung (19 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình); Phạm Văn Đoàn (43 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình Bình);

Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, quê huyện Tiền Hải, Thái Bình); Trần Thanh Bình (60 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình); Bé Phạm Thanh Mai ( hơn 2 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình). Toàn bộ chiếc xe khách bị hư hỏng nặng do cú văng lật mạnh, phần sườn bên cạnh xe mài xuống đường với quán tính lớn và chỉ dừng lại sau cú va đập sát giải phân cách đường cao tốc.
Ngay sau khi nhận được thông tin, các cán bộ Đội 7, Phòng P10, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Thường Tín và các lực lượng chức năng tổ chức đưa số người gặp nạn đi cấp cứu.
Theo xác minh ban đầu của Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín, các thiết bị an toàn cũng như giấy tờ đăng kiểm xe, bằng lái của lái xe Nguyễn Văn Tùng đều có đầy đủ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục