BNEWS Thủ tướng Anh Boris Johnson và Đảng Bảo thủ đang giành thế đa số tại Quốc hội có thể mất đi một ghế sau cuộc bầu cử bổ sung diễn ra trong ngày 1/8.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đối mặt với phép thử đầu tiên khi cuộc bầu cử bổ sung diễn ra trong ngày 1/8 có thể khiến ông cùng đảng Bảo thủ đang giành thế đa số tại Quốc hội mất đi một ghế, phần nào gây khó khăn cho tiến trình thực hiện Brexit.
Chỉ một tuần sau khi ông Johnson nhậm chức Thủ tướng, đảng Bảo thủ nhiều nguy cơ sẽ mất ghế đại diện của khu vực Brecon và Radnorshire, thuộc xứ Wales trong Quốc hội về tay một ứng viên thân EU.
Bản thân ông Johnson cũng đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong Quốc hội gồm 650 nghị sĩ về kế hoạch sẵn sàng đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận vào ngày 31/10 tới.
Chiến thắng của đảng Dân chủ Tự do không ủng hộ Brexit tại khu vực trên sẽ làm tăng số nghị sĩ phản đối trong Quốc hội, trong khi một số nghị sĩ Bảo thủ của ông Johnson lại cam kết sẽ nỗ lực hết sức để ngăn kịch bản Brexit không thỏa thuận.
Quốc hội Anh phải tiến hành bầu cử bổ sung sau khi cựu nghị sĩ đảng Bảo thủ Chris Davies bị hủy bỏ tư cách nghị sĩ do có hành vi gian lận, kê khai chi tiêu sai.
Kết quả thăm dò dư luận cho thấy nhiều khả năng đảng Dân chủ Tự do sẽ giành được chiếc ghế này.
Cụ thể, theo khảo sát do Number Cruncher Politics tiến hành, đảng Dân chủ Tự do giành được 43% sự ủng hộ, đảng Bảo thủ nhận được 28%, đảng Brexit 20% và Công đảng là 8%.
Trong khi đó, khảo sát do YouGov tiến hành tại xứ Wales lại dự báo về một cú hích của đảng Bảo thủ.
Cử tri tại Brecon và Radnorshire đã bỏ phiếu ủng hộ rời EU vào năm 2016. Ông Johnson mới đây đã có chuyến thăm đến khu vực này để kêu gọi cử tri không bỏ phiếu cho đảng Brexit.
Trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5 vừa qua, đảng Brexit đã giành được 31% sự ủng hộ, khiến đảng Bảo thủ tụt xuống vị trí thứ 5 khi chỉ có 5% sự ủng hộ.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử và cho đến nay khi đã trở thành nhà lãnh đạo nước Anh, ông Johnson luôn khẳng định quyết tâm bằng mọi giá hoàn tất Brexit vào cuối tháng 10.
Ông thậm chí còn để ngỏ khả năng đình chỉ hoạt động của Quốc hội nếu các nghị sĩ đe dọa ngăn chặn Brexit không thỏa thuận.
Ông cho rằng các điều khoản trong thỏa thuận mà cựu Thủ tướng Theresa May đạt được với EU là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, các lãnh đạo EU khẳng định đây là thỏa thuận duy nhất hiện có.
Những lo ngại rằng Anh đang đứng trước nguy cơ Brexit không trật tự đã khiến tỷ giá đồng Bảng Anh so với đồng USD và đồng Euro trong tuần này bị tụt xuống mức thấp nhất trong 2 năm.
Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid ngày 31/7 đã công bố kế hoạch chi khoảng 2,6 tỷ bảng Anh (2,1 tỷ USD) để sẵn sàng cho kịch bản Anh rời EU không thỏa thuận vào tháng 10 tới.
Số tiền này sẽ được dùng để mở chiến dịch thông tin, tăng cường công tác chuẩn bị tại khu vực biên giới, giúp các doanh nghiệp sẵn sàng và đảm bảo nguồn cung dược phẩm thiết yếu./.
Tin liên quan
Uy tín của đảng Bảo thủ tăng sau khi ông Boris Johnson lên nắm quyền
Uy tín của đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh đã tăng lên sau khi ông Boris Johnson kế nhiệm bà Theresa May trở thành Thủ tướng của nước Anh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHạ viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa trước bầu cử giữa kỳ
Việc gia hạn giúp Điện Capitol có thêm khoảng 10 tuần để đàm phán ngân sách đầy đủ sau bầu cử.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump họp với giới lọc dầu để tìm cách tăng công suất và hạ giá xăng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/9 dự kiến gặp lãnh đạo các công ty lọc dầu và bán lẻ nhiên liệu nhằm tìm biện pháp tăng công suất lọc dầu.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng trở lại lên hơn 3% trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ, Nga dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quốc gia
Nga tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong Chỉ số sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.











