BNEWS Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) vừa đóng điện thành công máy biến áp AT1, công suất 125 MVA thuộc dự án lắp máy biến áp thứ 2 trạm 220kV Tuy Hòa.
Đặc biệt trong lần đóng điện xung kích lần 3 đã được thực hiện đóng điện từ xa qua hệ thống SCADA (thao tác đóng điện từ Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung).
Sau 3 lần đóng điện thành công, máy biến áp AT1 đã được khép vòng và vận hành song song với máy biến áp AT2 hiện hữu của trạm biến áp 220kV Tuy Hòa để chia sẻ công suất.
Dự án được xây dựng trong khuôn viên hiện có của trạm biến áp 220kV Tuy Hòa nằm trên địa bàn thuộc thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, với tổng mức đầu tư 35,503 tỷ đồng. Đây là dự án năng lượng cấp I.
Mục tiêu của dự án là tăng cường công suất cho trạm biến áp 220kV Tuy Hòa, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Tuy Hòa và vùng lân cận, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến triển vọng đến năm 2030 (Tổng sơ đồ VII) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung cho biết, Dự án lắp máy biến áp thứ 2 trạm 220kV Tuy Hòa do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) đại diện chủ đầu tư quản lý điều hành dự án.
Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận quản lý vận hành dự án. Công ty cổ phần Thủy điện A Vương được trao thầu thực hiện công tác thí nghiệm hiệu chỉnh. Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng điện số 5 đảm nhận công tác tư vấn thiết kế.
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Trung được trao thầu thực hiện thi công xây lắp công trình. Công ty cổ phần thiết bị điện Sài Gòn được trao thầu cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ và Công ty TNHH Comin Việt Nam được trao thầu cung cấp vật tư thiết bị nhị thứ./.
Tin liên quan
Bán điện rẻ, EVN vẫn lãi hơn 823 tỷ đồng
EVN cho biết mặc dù giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.532,55 đồng/kWh, thấp hơn gần 7 đồng/kWh so với năm 2014, nhưng ngành điện vẫn có lãi 823,83 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.












