Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội từ 1/1/2016
Từ 1/1/2018 trở đi, tiền đóng bảo hiểm xã hội dựa trên tổng thu nhập của người lao động.
Mặc dù tỷ lệ đóng vẫn giữ nguyên là 26% thu nhập hàng tháng, trong đó người lao động đóng 8% và doanh nghiệp đóng 18%, nhưng thay vì chỉ căn cứ trên lương cơ bản hoặc lương tối thiểu vùng như Luật cũ, Luật lần này đã bổ sung thêm các khoản phụ cấp vào cách tính tiền đóng bảo hiểm xã hội, điều đó khiến chi phí của doanh nghiệp tăng hơn.
Những băn khoăn, lo ngại đã được Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đỗ Văn Sinh trao đổi cùng phóng viên TTXVN.
*Phóng viên: Thưa ông, người lao động được hưởng lợi như thế nào khi thực hiện Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)?
- Ông Đỗ Văn Sinh: Hiện nay, mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động chỉ là 8% nhưng được hưởng rất nhiều như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.
Đặc biệt, khi nghỉ hưu, người lao động được hưởng đến 75% và hưởng tiếp chế độ bảo hiểm y tế mà không phải đóng. Càng già, bệnh tật càng nhiều, chi phí khám chữa bệnh của của nhóm đối tượng hưu trí là rất cao so với các nhóm khác.
Việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội là để người lao động khi nghỉ hưu có mức lương cao hơn hiện nay, bảo đảm cuộc sống khi về già. Đó là cái tôi cho rằng quyền lợi rất lâu dài đối với người lao động.
*Phóng viên: Ông dự liệu việc thu bảo hiểm theo quy định mới có khó khăn như thế nào?
- Ông Đỗ Văn Sinh: Tôi cho rằng mọi người lao động rất đồng tình, bởi họ chỉ phải đóng 8% trên phần tăng thêm đó, quyền lợi thì được hưởng rất nhiều. Còn đối với doanh nghiệp, đây là trách nhiệm với người lao động, trách nhiệm với cộng đồng.
Tiền lương doanh nghiệp đã trả rồi, chỉ thêm phần phụ cấp - mà theo tôi nghĩ, tỷ trọng không lớn lắm so với tiền lương họ đã trả cho người lao động.
*Phóng viên: Ông có lo ngại việc áp dụng Luật sẽ khiến doanh nghiệp cắt giảm nhân sự hay phụ cấp so với trước đây? Làm thế nào để hài hòa giữa quyền lợi người lao động và doanh nghiệp?
- Ông Đỗ Văn Sinh: Thực chất, doanh nghiệp trả tiền lương đang cao hơn rất nhiều so với số họ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Theo thống kê của chúng tôi, hiện nay tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động chỉ bằng khoảng 60% - 65% so với thu nhập thực của người lao động.
Có rất nhiều khoản phụ cấp lẽ ra phải tính bằng lương thì người ta không tính mà lách sang phần phụ cấp. Theo Luật mới, doanh nghiệp chỉ cần đóng thêm phần trăm của tiền phụ cấp chứ không phải trả cả phụ cấp đó cho người lao động.
Việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên tiền lương và phụ cấp được thực hiện theo lộ trình.
Lẽ ra doanh nghiệp phải cùng với người lao động triển khai việc này từ 1/7/2013 nhưng giai đoạn đó doanh nghiệp có nhiều khó khăn, chính vì vậy, Chính phủ đã trình Quốc hội cho giãn lộ trình, từ 1/1/2016 cũng chỉ là mức đóng bằng tiền lương và một khoản phụ cấp gọi là phụ cấp cố định, còn khoản phụ cấp mang tính chất chưa cố định cũng chưa tính vào mức đóng kể từ 1/1/2016.
*Phóng viên: Thực tế ở nhiều doanh nghiệp, tiền phụ cấp chiếm khá lớn so với tiền lương, nếu chỉ tính một phụ cấp cố định, người ta có thể lách bằng cách chia ra các kiểu phụ cấp khác nhau?
- Ông Đỗ Văn Sinh: Tôi cho rằng đến một mức độ nào đó thì phải quay vào đúng bản chất của tiền lương. Tiền lương phải là thu nhập chính, phải chiếm tỷ trọng chính, còn phụ cấp chỉ là phụ theo. Bây giờ chúng ta lại có cái ngược lại là phụ nhiều hơn chính. Tôi cho nó không phù hợp với quy luật.
*Phóng viên: Nhưng để siết lại cũng không phải là dễ dàng?
- Ông Đỗ Văn Sinh: Rõ ràng chính vì vậy chúng ta phải có một lộ trình triển khai, vừa tuyên truyền, vận động, thuyết phục, và chúng ta cũng phải có biện pháp gọi là chế tài: thanh tra, kiểm tra, xử phạt.
Đến mức độ nào đấy, doanh nghiệp cố tình vi phạm thì cũng phải áp dụng hình thức cao nhất, đấy là xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
*Phóng viên: Cũng theo quy định của Luật, từ 1/1/2016, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được trả cho người lao động quản lý, việc này được thực hiện thế nào, thưa ông?
- Ông Đỗ Văn Sinh: Luật bảo hiểm xã hội có quy định phải chuyển sổ bảo hiểm xã hội từ chủ sử dụng lao động cho người lao động giữ. Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội đang phục vụ 12 triệu người lao động trải dài trên dưới 300 nghìn đơn vị.
Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, thứ nhất, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp cùng với các đơn vị sử dụng lao động phải rà soát lại ví dụ như đơn vị đó có bao nhiêu lao động, bao nhiêu sổ đã được cấp và tình trạng sổ thế nào, có tốt không, rách hỏng, mất mát không.
Sau khi rà soát xong, trong trường hợp mất sổ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp lại, sau đó sẽ cùng với doanh nghiệp ký một biên bản “tay ba” để bàn giao cho người lao động một cách chính xác.
Khi người lao động giữ được sổ bảo hiểm xã hội, quan hệ quản lý sổ là quan hệ giữa người lao động và cơ quan bảo hiểm, như vậy giảm thiểu được rất nhiều công việc cho doanh nghiệp.
Cơ quan bảo hiểm xã hội đang cố gắng rà soát trong quý I/2016, dự kiến trong đầu quý II/2016 sẽ tiến hành trả sổ. Chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động biết.
Nếu doanh nghiệp cố tình không phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để trả sổ cho người lao động là vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ có giải pháp phối hợp thanh tra, kiểm tra, thậm chí là xử phạt.
*Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Ban hành Nghị định về bảo hiểm xã hội tự nguyện
21:30' - 05/01/2016
Nghị định về bảo hiểm xã hội tự nguyện: Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.
-
Kinh tế & Xã hội
Những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội từ năm 2016
10:52' - 30/12/2015
Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 quy định chi tiết hơn một số chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hành và bổ sung nhiều chính sách mới có lợi cho người lao động.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tuyên Quang: Đặt an toàn công trình và người dân vùng hạ du lên hàng đầu
17:00'
Trước diễn biến phức tạp của bão và mưa lớn sau bão số 11, UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 6/10 đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch Phú Quốc kỳ vọng đón lượng lớn khách quốc tế dịp cuối năm 2025
14:50'
Theo Sở Du lịch An Giang, trong 9 tháng của năm 2025, toàn tỉnh đón gần 20 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế hơn 1,2 lượt. Tổng thu du lịch đạt hơn 51.870 tỷ đồng.
-
Kinh tế & Xã hội
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2025 sẽ đạt kỷ lục mới
14:06'
Mặc dù chịu tác động bất lợi từ thiên tai bão, mưa lũ và dịch bệnh trong chăn nuôi nhưng ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đạt được kết quả nổi bật 9 tháng với mức tăng trưởng là 3,83%.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng loạt trận động đất kích thích xảy ra tại Quảng Ngãi
14:06'
Từ 0 giờ đến 13 giờ ngày 6/10, tại khu vực các xã Măng Bút, Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ) đã xảy ra 15 trận động đất.
-
Kinh tế & Xã hội
Giải cứu hàng trăm du khách mắc kẹt trên đỉnh Everest do bão tuyết
11:27'
Hàng trăm du khách leo núi bị mắc kẹt do bão tuyết gần sườn phía Đông của đỉnh Everest ở Tây Tạng đã được lực lượng cứu hộ hướng dẫn đến nơi an toàn.
-
Kinh tế & Xã hội
Hành trình gian nan đến với người dân bị cô lập vì lũ ở Nghệ An
11:26'
Với quyết tâm phải tiếp cận được bản cô lập, chính quyền xã đã lập tổ công tác mang theo lương thực, thực phẩm, vượt hàng chục điểm sạt lở để vào bản cứu hộ người dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội yêu cầu các trường chủ động ứng phó mưa lớn do hoàn lưu bão số 11
08:30'
Sáng 6/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có thông báo hỏa tốc gửi UBND các phường, xã và trường trực thuộc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11.
-
Kinh tế & Xã hội
Động đất có độ lớn 4.9 tại Măng Bút, Quảng Ngãi, rủi ro thiên tai cấp 1
08:03'
Rạng sáng 6/10, một trận động đất mạnh 4.9 xảy ra tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, được xác định là động đất kích thích với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
-
Kinh tế & Xã hội
Người Mỹ chi kỷ lục 13,1 tỷ USD cho mùa Halloween 2025
07:50'
Khảo sát của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) cho thấy chi tiêu cho Halloween năm nay dự kiến đạt 13,1 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay, bất chấp lo ngại về giá cả và thuế quan.