Tăng trưởng việc làm của Hàn Quốc cao nhất trong hơn bảy năm

08:18' - 16/10/2021
BNEWS Cơ quan Thống kê Hàn Quốc ngày cho biết tăng trưởng việc làm trong tháng 9/2021 của nước này ở mức cao nhất trong hơn bảy năm.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc ngày cho biết, tăng trưởng việc làm trong tháng 9/2021 của nước này ở mức cao nhất trong hơn bảy năm và là dấu hiệu mới nhất cho thấy phục hồi việc làm của đất nước vẫn tiếp diễn bất chấp làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19.

Theo đó, số người có việc làm trong tháng 9/2021 đạt 27,68 triệu người, tăng 671.000 người so với cùng kỳ năm trước, ghi dấu mức tăng trưởng việc làm lớn nhất kể từ tháng 3/2014 và cũng là tháng thứ bảy liên tiếp tăng.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết tăng trưởng việc làm tiếp tục diễn ra do nền kinh tế Hàn Quốc đang trên đà phục hồi nhờ xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh.

Bộ Tài chính Hàn Quốc đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2021 lên 4,2% so với ước tính 3,2% trước đó.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 4%, trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giữ nguyên dự kiến tăng trưởng năm 2021 của Hàn Quốc ở mức 4,3%.

Vào tháng 8/2021, BoK dự báo số lượng người có việc làm sẽ tăng 200.000 người trong năm nay, tăng so với ước tính 140.000 hồi tháng 5/2021. Năm 2022 số lượng người có việc làm của Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng 240.000 người./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục