Tạo cơ hội cho các hộ kinh doanh tiếp cận gói hỗ trợ để phục hồi sản xuất
Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 12/11, Quốc hội diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải trình những vẫn đề đại biểu quan tâm. Đây là phiên chất vấn cuối cùng tại Kỳ họp thứ 2.
Chia sẻ quan điểm bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu băn khoăn về vấn đề nới trần nợ công làm sao cho hiệu quả khi việc giải ngân các dự án đầu tư công hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng nhiều lần phân tích về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế để tìm ra những giải pháp thiết thực. Đánh giá về sự thận trọng khi Chính phủ xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế tổng thể, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng, trong bối cảnh thế giới hiện nay, khi các quốc gia đều đang mở cửa, chúng ta không thể đứng yên, chắc chắn phải có nguồn lực đầu tư vào vấn đề lao động, việc làm.Tuy nhiên, đại biểu băn khoăn nếu Chính phủ tăng nợ công lên thì liệu nguồn tiền này có vào được khu vực sản xuất không hay lại chảy vào các khu vực như đầu tư tài sản, dẫn đến tình trạng lạm phát, khủng hoảng kinh tế đã từng gặp những năm trước đó.
Chính vì vậy, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, Chính phủ cần thực hiện các chính sách về tài khóa, tiền tệ nhưng phải chú ý hai yếu tố. Thứ nhất, gói tài trợ này phải được đưa vào các doanh nghiệp, nhà sản xuất để hoạt động kinh doanh có thể phục hồi trở lại.Thứ hai, nếu gói tài trợ này được thực hiện thông qua các chương trình đầu tư công mà vẫn sử dụng những phương thức như trước, khó có thể giải ngân. Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng cần phải có đột phá, chẳng hạn thông qua hình thức Chính phủ đặt hàng cho các nhà đầu tư làm công trình đó sẽ hiệu quả hơn.
"Những biện pháp đó không chỉ giúp đưa gói hỗ trợ đúng vào sản xuất, kinh doanh mà còn tạo ra được sức mạnh cho cả nền kinh tế phát triển", đại biểu Hoàng Văn Cường nêu ý kiến. Liên quan đến câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp rất nhiều khó khăn, trong khi các chính sách hỗ trợ chủ yếu chỉ hướng tới các doanh nghiệp khỏe, đang có doanh thu và lợi nhuận. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng phải thừa nhận như vậy và cho rằng cần phải có hướng khắc phục hiệu quả. Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, thời gian qua, những chính sách hỗ trợ như miễn, hoãn, giảm thuế mới chỉ tập trung vào các doanh nghiệp đang hoạt động tốt, có nguồn thu. Khi Chính phủ chủ trương mở cửa Nền kinh tế, có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã dừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội đang rất cần được hỗ trợ để có cơ hội phục hồi. "Trong gói hỗ trợ phải dành ra một chính sách để hướng vào khả năng tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ, những hộ kinh doanh có thể tiếp cận được nguồn vốn. Đây sẽ là cơ hội cho những cơ sở kinh doanh nhỏ có thể hoạt động trở lại". Đại biểu thành phố Hà Nội cũng đề xuất Chính phủ cần phải tính đến phương thức quản lý mới, đó là chính thức hóa hoạt động các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các hộ kinh doanh. Từ đó đưa ra dữ liệu theo dõi, thống kê, quản lý, giúp các chính sách hỗ trợ cho đối tượng này rõ ràng và hiệu quả hơn./.>>>Chủ tịch Quốc hội: Công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm, tiêu cực trong phân bổ và sử dụng các gói hỗ trợ
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ủng hộ việc nới bội chi và nợ công để có gói hỗ trợ đủ lớn phục hồi kinh tế
20:03' - 11/11/2021
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phân tích, nếu chúng ta không nới bội chi và không nới nợ công thì không có đầu tư, rất khó có điều kiện để tăng trưởng, phát triển, sẽ là một vòng luẩn quẩn.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị xem xét gói hỗ trợ riêng cho người lao động quay lại làm việc
11:24' - 11/11/2021
Có rất nhiều vấn đề bộc lộ ra qua các đợt dịch COVID-19, trong đó có vấn đề đã tồn tại từ trước như nhà ở của công nhân, các công trình phúc lợi...
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Cú hích chính sách để phát triển đột phá
08:02'
Hai năm tái cấu trúc giúp Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đạt nhiều kỷ lục mới, song doanh nghiệp nhấn mạnh cần khung cơ chế đủ mạnh để tiếp tục phát triển bền vững.
-
Doanh nghiệp
Vụ cháy Tai Po làm lợi nhuận bảo hiểm Hong Kong sụt giảm
06:00'
Vụ hỏa hoạn ở Tai Po khiến ít nhất 156 người thiệt mạng, đẩy chi phí bồi thường bảo hiểm lên 334 triệu USD, buộc các công ty Hong Kong (Trung Quốc) xem lại chiến lược định giá.
-
Doanh nghiệp
Mở cửa sang châu Âu: Nền tảng số tiếp sức cho hợp tác xã Việt
16:14' - 02/12/2025
Ngày 2/12, tại Cà Mau, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo chuyên đề Giải pháp xúc tiến thương mại tại thị trường châu Âu.
-
Doanh nghiệp
Doanh thu của 100 công ty vũ khí lớn nhất thế giới đạt kỷ lục trong năm 2024
10:54' - 02/12/2025
SIPRI ngày 1/12 công bố báo cáo thường niên cho biết, doanh thu của 100 công ty sản xuất vũ khí và cung cấp dịch vụ quân sự lớn nhất thế giới đạt mức kỷ lục 679 tỷ USD trong năm 2024.
-
Doanh nghiệp
Sức bền lợi nhuận trước sóng gió
08:50' - 02/12/2025
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, Masan Consumer (UPCoM: MCH) vẫn duy trì hiệu quả sinh lời vượt trội, thuộc nhóm doanh nghiệp FMCG (hàng tiêu dùng nhanh) có biên lợi nhuận cao nhất khu vực.
-
Doanh nghiệp
Airbus A320 tiếp tục gặp lỗi, giao hàng chậm
08:32' - 02/12/2025
Ngày 1/12, hãng sản xuất máy bay Airbus cho biết đã phát hiện thêm một lỗi liên quan đến các tấm panel kim loại trên thân máy bay thuộc dòng A320, khiến một số đợt giao hàng bị chậm lại.
-
Doanh nghiệp
Intel chi 207 triệu USD, củng cố vị thế Malaysia trong chuỗi bán dẫn
08:12' - 02/12/2025
Intel cam kết đầu tư bổ sung 207 triệu USD, khẳng định niềm tin vào chiến lược công nghiệp dài hạn và tham vọng đưa Malaysia trở thành trung tâm lắp ráp, thử nghiệm chip của khu vực.
-
Doanh nghiệp
Công đoàn EVNNPT đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025–2030
16:55' - 01/12/2025
Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ V đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025–2030, tập trung đổi mới hoạt động, chăm lo người lao động và gắn kết với nhiệm vụ truyền tải điện của Tổng công ty.
-
Doanh nghiệp
Asahi Life chi 192 triệu USD mua MVI Life, mở rộng vào thị trường Việt Nam
16:33' - 01/12/2025
Báo Nikkei Asia ngày 1/12 đưa tin công ty bảo hiểm nhân thọ Asahi Mutual Life Insurance sẽ mua lại công ty bảo hiểm nhân thọ MVI Life của Việt Nam với giá gần 30 tỷ yen (192 triệu USD).

Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Hoàng Văn Cường trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN