BNEWS Ngày 10/1, Vingroup và tỉnh Thái Nguyên ký biên bản hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững và hưởng ứng cam kết của Chính phủ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Theo thỏa thuận hợp tác, dựa trên thế mạnh của mỗi bên, UBND tỉnh Thái Nguyên và Vingroup sẽ cùng nhau xây dựng chương trình chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn 2025 - 2030. Hai bên sẽ hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực như du lịch xanh, công nghiệp xanh, hạ tầng đô thị xanh, giao thông xanh, lối sống xanh.
Đặc biệt, ở lĩnh vực giao thông, hai bên sẽ cùng phát động phong trào “Vì tương lai xanh”, ưu tiên người Việt Nam dùng hàng Việt Nam chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giao thông trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Vingroup sẽ có những chính sách hỗ trợ người dân, công chức, viên chức, doanh nghiệp trong tỉnh mua hoặc thuê các mẫu xe điện VinFast hoặc sử dụng taxi điện, xe buýt điện để giảm phát thải trong giao thông.
Hai bên cũng sẽ nghiên cứu triển khai các tuyến xe buýt điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ nghiên cứu, hỗ trợ quy hoạch, giới thiệu các vị trí lắp đặt trạm sạc xe điện cho công ty V-Green, qua đó làm tiền đề xây dựng và đăng ký các dự án tín chỉ carbon trên các sàn giao dịch quốc tế.
Cũng theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn Vingroup và UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển và vận hành các khu công nghiệp xanh, tập trung ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo.
Hai bên cũng sẽ nghiên cứu phát triển hạ tầng nhà ở xã hội xanh; dự án bất động sản bền vững đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và tích hợp các công nghệ xanh; sử dụng các công cụ tài chính như trái phiếu xanh và tín dụng xanh để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về hạ tầng xanh, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường vốn xanh thực hiện tại Thái Nguyên.
Phát biểu tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Thái Nguyên theo đuổi triết lý phát triển số để phát triển xanh và bền vững, để mang lại cho người dân cuộc sống hạnh phúc hơn, tương đồng với mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người của Vingroup. Ngay trong năm 2025, hai bên sẽ ưu tiên hợp tác các lĩnh vực chuyển đổi xanh giao thông, phát triển khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thế hệ mới, hợp tác phát triển dự án bán tín chỉ carbon, chuyển đổi số. Thoả thuận hợp tác về phát triển số, phát triển xanh hướng tới phát triển bền vững là bước cụ thể hoá ý chí, nỗ lực, quyết tâm hai bên đã làm trong suốt thời gian qua.”
Đại diện Tập đoàn Vingroup, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Tập đoàn cho hay: “Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, vị trí chiến lược cùng tinh thần đổi mới, Thái Nguyên đã và đang khẳng định vị thế của một địa phương tiên phong trong phát triển bền vững. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Thái Nguyên nghiên cứu các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương theo hướng ngày càng bền vững hơn.”
Với tầm nhìn chung về mục tiêu kiến tạo tương lai xanh, bền vững cho thế hệ mai sau, thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Vingroup sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi xanh ở nhiều lĩnh vực, mang lại chất lượng sống cao hơn cho người dân địa phương.
Tin liên quan
Vingroup phát động chiến dịch “Vì Thủ đô trong xanh”, kêu gọi người dân chung tay giảm phát thải
Sáng 10/1, Tập đoàn Vingroup cùng các công ty trong hệ sinh thái phát động chiến dịch “Vì Thủ đô trong xanh”, kêu gọi cộng đồng chung tay giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks
Phó Thủ tướng chúc mừng bà Jennifer Wicks bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đánh giá cao việc ngay trong những tuần đầu nhiệm kỳ.
-
Kinh tế Việt NamBan hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng
Theo Bộ chỉ số, năng lực số của cán bộ được đánh giá thông qua nhận thức, kiến thức, kỹ năng và khả năng sử dụng, khai thác công nghệ số, dữ liệu số, hệ thống và nền tảng số trong thực hiện nhiệm vụ.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế VIệt Nam nổi bật ngày 19/8/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế VIệt Nam nổi bật ngày 19/8/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Ninh bố trí gần 9.800 tỷ đồng cho các Chương trình mục tiêu quốc gia
Tỉnh đã bố trí 9.785 tỷ đồng ngân sách cho cả giai đoạn 2026-2030; trong đó, vốn đầu tư công chiếm khoảng 9.000 tỷ đồng và chi thường xuyên là 785 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt NamThông cáo báo chí số 12, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Thứ Tư, ngày 19/8/2026, ngày làm việc thứ mười hai, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng: Ưu tiên sản phẩm tạo giao dịch thực chất tại Trung tâm tài chính quốc tế
Chiều 19/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamĐề nghị đồng bộ pháp Luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản
Thời gian qua, các luật chuyên ngành quy định tản mạn, có những dẫn chiếu ngược về điều kiện giao đất đã gây ra rất nhiều điểm nghẽn thể chế, rủi ro pháp lý cho cán bộ thực hiện ở địa phương.
-
Kinh tế Việt NamMở rộng khả năng tiếp cận nhà ở, bảo vệ người mua bất động sản
Thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các cơ chế phát triển nhà ở cho thuê...
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ tồn tại nhưng không hợp thức hóa sai phạm về đất đai
Thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật.










