BNEWS Ngày 20/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan đến dự án này.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết những vướng mắc về pháp lý, tài chính và tiến độ trong giải phóng mặt bằng để triển khai dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.
Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trình phương án tổng thể về khởi động lại dự án để Chính phủ xem xét giải quyết.
"Các bộ, ngành và địa phương chú trọng thực hiện các dự án như đường Hồ Chí Minh, đường Vành đai 3… để sớm đưa các dự án này vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh. Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành được phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2010 với tổng chiều dài 57,8 km, đi qua tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, sử dụng 3 nguồn vốn vay của ADB, JICA và vốn đối ứng; nguồn vốn vay ở thời điểm khác nhau nên thời điểm triển khai các đoạn của dự án khác nhau. Dự án khởi công tháng 10/2014, đến nay đã giải ngân hơn 16.500 tỷ đồng. Riêng phần xây lắp có 11 gói thầu chính, sản lượng thi công đạt khoảng 78,96%.Trong quá trình thực hiện, dự án gặp vướng mắc về vốn đầu tư, như hiệp định vay vốn ADB lần 1 cho đoạn phía Tây của dự án đóng từ tháng 6/2019 không được gia hạn do phát sinh vướng mắc về thẩm quyền "cơ quan chủ quản, quyết định đầu tư" đối với dự án; vốn vay JICA và vốn đối ứng không được giao từ tháng 1/2019 dẫn đến dừng thi công từ giữa năm 2019.
Bên cạnh đó, dịch COVID-19 bùng phát mạnh, kéo dài tại các tỉnh phía Nam trong hai năm 2020 - 2021 đã ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kế hoạch thực hiện của các Nhà thầu thi công.
Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC (chủ đầu tư của dự án), các vướng mắc về nguồn vốn thực hiện đến nay đã cơ bản được giải quyết.Tuy nhiên, việc tái khởi động lại dự án còn gặp nhiều khó khăn do thời gian dừng khá dài, một số nhà thầu đang đàm phán để nối lại thi công.
Một số nhà thầu đã đề nghị chấm dứt hợp đồng, khởi kiện VEC ra Trung tâm trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp và yêu cầu đền bù các chi phí phát sinh do thời gian dừng chờ hợp đồng kéo dài. Ngoài ra, toàn tuyến vẫn còn 18 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.
Do vậy, chủ đầu tư kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét hỗ trợ việc điều chỉnh các hiệp định vay vốn, hỗ trợ thủ tục giao vốn ODA….Đồng thời, cho phép gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến quý III/2025 do khả năng hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2023 theo kế hoạch được duyệt là rất khó khăn./.
Tin liên quan
Bình Phước thông qua nghị quyết làm 2 tuyến cao tốc qua địa bàn
Ngày 17/6, HĐND tỉnh Bình Phước tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua các nghị quyết liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có 2 tuyến cao tốc đi qua địa bàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhông biến hoạt động đại lý ngân hàng thương mại thành “giấy chứng nhận an toàn” cho trái phiếu
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
-
Kinh tế Việt NamVietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình sau sự cố tại Đức
Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.












