Tập trung nguồn lực sửa chữa trước cao điểm nắng nóng
Bởi hiện nay, nguồn công suất ở miền Bắc khả năng còn hạn chế, nhất là vào những thời điểm phụ tải cao và nắng nóng kéo dài. Đây cũng là khó khăn trong truyền tải điện giữa hai miền Nam - Bắc.
Đặc biệt các đường dây 500kV truyền tải qua khu vực các tỉnh miền Trung, nhất là Hà Tĩnh không những là cầu nối cung cấp điện Bắc - Nam, mà còn là điểm nút rất quan trọng để truyền tải sản lượng điện từ các nhà máy điện lớn thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vũng Áng, Quảng Trạch vào lưới truyền tải điện quốc gia.
Với vai trò quan trọng này, Công ty Truyền tải điện 1 được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được giao nhiệm vụ tập trung sửa chữa lớn trên đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trị chỉ trong thời gian ngắn 4 ngày. Theo lịch cắt điện từ ngày 17 đến ngày 20/3, toàn bộ công trình thay thế cách điện trên đường dây này sẽ triển khai tại 15 vị trí néo và 14 vị trí đỡ với 11 đơn vị truyền tải điện tham gia thi công; trong đó, Truyền tải điện Hà Tĩnh là đơn vị chủ quản, cùng các đơn vị phối hợp như Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Đông Bắc 1, Đông Bắc 2, Đông Bắc 3, Tây Bắc 1, Tây Bắc 2, Hòa Bình và Hà Nội.
Ônh Đỗ Mạnh Trung, Phó Phòng Kỹ thuật, phụ trách đường dây, Công ty Truyền tải điện 1 cho biết, mục đích của đợt sửa chữa lớn này trên đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trị là thay thế các chuỗi cách điện đã đến chu kỳ, nhằm đảm bảo vận hành an toàn và đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô năm 2026.
Để đảm bảo an toàn lao động và đúng tiến độ trong thời gian cắt điện, công tác chuẩn bị đã được triển khai trước đây khoảng một tháng. Đầu tiên là đăng ký lịch cắt điện với cơ quan điều độ. Sau đó tổ chức họp hai lần để rà soát. Lần cuối là trước ngày thi công, lãnh đạo công ty trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường để đảm bảo thi công đạt tiến độ, chất lượng và an toàn cho con người, thiết bị.
Tại vị trí 15B đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trị, không khí lao động thật hăng say khi từng tốp công nhân, người dưới nước, người trên cột khẩn trương thao tác các công việc của mình. Anh Lê Hồng Hùng, Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành đường dây Hà Tĩnh, Truyền tải điện Hà Tĩnh, chỉ huy trực tiếp thi công cho biết: Đơn vị được giao thay toàn bộ ba pha cách điện của tuyến đường dây này. Khu vực này gần biển, cho nên để đảm bảo vận hành an toàn, lâu dài, bền vững thì việc thay cách điện thủy tinh truyền thống là rất cần thiết.
Anh Nguyễn Tuấn Sơn, công nhân Tổ quản lý vận hành đường dây Hà Tĩnh cho biết: Địa hình tại vị trí 15B rất phức tạp, các vị trí móng nằm ngay giữa hồ nước, đầm nuôi tôm của người dân. Do vậy Truyền tải điện Hà Tĩnh đã làm tốt tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc sửa chữa lưới điện, từ đó đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện cho anh em thi công ngay giữa đầm nước.
Theo anh Sơn, trước khi triển khai công việc, anh em đã khảo sát, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp phòng tránh. Công tác hậu cần tại công trường cũng được chuẩn bị phương án cụ thể để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đặc biệt, để đảm bảo tiến độ thi công trong 4 ngày theo kế hoạch công ty giao, anh em phải rất cố gắng, vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo hoàn thành khối lượng, không để xảy ra rủi ro, sai sót.
Làm rõ vấn đề an toàn lao động trong điều kiện thi công không thuận lợi, anh Hùng cho biết: “Hàng năm chúng tôi đều được đào tạo theo quy trình an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nên anh em làm việc phải chấp hành tuyệt đối an toàn lao động. Trong quá trình trèo cột, làm việc trên cao, điều đầu tiên phải ký giấy an toàn, móc dây an toàn. Thứ hai là quá trình bố trí dụng cụ thi công trên đó cũng phải qua khâu kiểm tra rất cẩn thận, đặc biệt là các vị trí chủ lực. Anh em làm việc trên cao phải đảm bảo sức khỏe theo quy định hiện hành, có giới hạn độ tuổi”.
“Khi thi công trong khu vực đầm tôm và hồ nước xung quanh, anh em phải vận chuyển vật tư, dụng cụ thi công vào trong móng cột, rồi trong quá trình thi công, đưa vật tư, thiết bị lên cột để thay thế cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, lưới truyền tải điện vận hành ổn định trong mùa nắng nóng cũng như mùa mưa bão,, anh em đã đồng sức, đồng lòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, anh Sơn cũng chia sẻ.
Đến với vị trí 11 thay sứ và khóa néo do Truyền tải điện Nghệ An thi công, anh Lê Trọng Thái, Trưởng Truyền tải điện Hà Tĩnh cho biết, để thực hiện đợt sửa chữa lớn này, đơn vị đã huy động toàn bộ 12 đơn vị thi công cả trạm và đường dây; trong đó có 11 đơn vị đường dây với 470 cán bộ, công nhân viên tham gia thi công tại 29 vị trí cột, khối lượng tương đối lớn (thay thế 6.344 bát sứ), anh em chủ yếu làm việc trên cao, điều kiện thi công khó khăn, địa hình phức tạp. Bên cạnh đó, thi công khi đường dây bên cạnh vẫn mang điện nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoàì ra, thời tiết miền Trung đã bắt đầu nắng nóng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. “Chúng tôi phải huy động lực lượng tổng hợp toàn công ty để thực hiện nhanh các công việc theo kế hoạch nhằm giảm thời gian cắt điện’, anh Thái nhấn mạnh.Anh Hải chia sẻ: “Đơn vị còn thông báo với chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ để hỗ trợ đảm bảo an ninh, đặc biệt trong thời gian thi công”.
Sau khi kiểm tra một số vị trí trong ngày đầu thi công, anh Đỗ Mạnh Trung đánh giá, việc chuẩn bị và thi công của các tổ, đội đều tuân thủ theo phương án đã được phê duyệt. Do tính chất quan trọng của tuyến đường dây liên kết Bắc - Trung nên thời gian cắt điện rất ngắn, đơn vị phải huy động lực lượng lớn, thi công liên tục trong 4 ngày. Mỗi vị trí thường bố trí từ 20 - 30 người đối với vị trí cột néo, còn vị trí cột đỡ ít hơn, tùy theo khối lượng công việc.“Tất cả các công đoạn thi công đều quan trọng, đòi hỏi kỹ thuật phải rất cẩn thận. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây mất an toàn”, anh Trung cho biết.Trạm 500kV Vũng Áng là một điểm nút rất quan trọng trong hệ thống truyền tải điện 500kV, đặc biệt trên trục Bắc – Nam. Trạm đảm nhiệm truyền tải công suất từ hai Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng với tổng công suất 2.400 MW thuộc Trung tâm Điện lực Vũng Áng lên hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, trạm sẵn sàng tiếp nhận và truyền tải công suất từ các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực khi được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Đặc biệt trạm đóng vai trò kết nối, truyền tải công suất trên trục Bắc – Nam, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho cả ba miền, đặc biệt là hỗ trợ cấp điện cho miền Bắc trong các tháng mùa khô.
Anh Lê Thuần Mạnh – Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành Trạm 500kV Vũng Áng, thuộc Truyền tải điện Hà Tĩnh cho biết, năm nay dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên công suất truyền tải qua trạm sẽ tiếp tục ở mức cao. Bên cạnh đó, việc đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 mới đây với công suất 1.200 MW sẽ khiến tổng công suất truyền tải qua trạm gia tăng, tạo áp lực lớn cho vận hành.
Vào mùa hè, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, công suất truyền tải qua khu vực trạm thường ở mức lớn. Vì vậy, việc quản lý vận hành, kiểm tra và đảm bảo an toàn thiết bị luôn được đơn vị chú trọng nhằm đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định và liên tục.“Từ đầu năm đến nay, sản lượng truyền tải qua trạm đạt khoảng 1,28 tỷ kWh, tăng khoảng 1,14 tỷ kWh so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy xu hướng truyền tải qua trạm đang tiếp tục gia tăng. Để đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm 2026, trạm đã xây dựng kịch bản vận hành chi tiết để ứng phó các tình huống xảy ra”, anh Lê Thuần Mạnh cho biết.
Theo đó trạm phối hợp chặt chẽ với điều độ hệ thống điện để theo dõi phụ tải, điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp, hạn chế quá tải và quá áp thiết bị. Đồng thời ngay từ đầu năm, trạm đã phối hợp với các cấp điều độ để cắt điện xử lý khiếm khuyết, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường, bảo dưỡng, thí nghiệm, vệ sinh và xử lý tiếp xúc thiết bị được hoàn thành trước mùa nắng nóng nhằm đảm bảo thiết bị luôn vận hành an toàn, tin cậy. Đến nay, khối lượng thí nghiệm năm 2026 đã đạt gần 90% kế hoạch.
Bên cạnh đó, trạm cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng và bố trí trực tăng cường 24/24 giờ trong điều kiện nắng nóng và phụ tải tăng cao để kịp thời xử lý nhanh các tình huống phát sinh khi xảy ra sự cố hoặc khiếm khuyết thiết bị. Đồng thời, trạm phối hợp chặt chẽ với điều độ hệ thống điện để theo dõi phụ tải, điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp, hạn chế quá tải và quá áp thiết bị trong trạm.Anh Mạnh cho biết, trạm đã được trang bị các hệ thống giám sát hiện đại, cho phép theo dõi liên tục tình trạng thiết bị. Cụ thể, trạm có hệ thống giám sát nhiệt độ online đối với sứ kháng điện; khi nhiệt độ tăng bất thường sẽ có cảnh báo kịp thời. Đối với các thiết bị có dầu như máy biến áp và kháng điện, trạm được trang bị hệ thống phân tích khí hòa tan trong dầu online để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Ngoài ra, trạm ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS để quản lý hồ sơ thiết bị, theo dõi vận hành và lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa một cách khoa học, hiệu quả.
Hiện nay, trạm có 12 nhân viên vận hành, tổ chức trực theo chế độ 3 ca, 5 kíp, mỗi ca từ 2–3 người và tăng cường lực lượng khi cần thiết, đảm bảo thiết bị vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả. Công việc trực trạm chủ yếu là theo dõi, giám sát tình trạng vận hành của các thiết bị và các thông số của lưới điện, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hoặc báo cáo các bất thường. Bên cạnh đó, người trực còn kiểm tra, thí nghiệm định kỳ và ứng dụng các phần mềm quản lý để theo dõi tình trạng thiết bị một cách hiệu quả nhất. Mục tiêu là đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
Trong ca trực chính tại trạm 500kV Vũng Áng vào những ngày này, anh Nguyễn Tuấn Dũng chia sẻ: Vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, nên công suất truyền tải Bắc - Nam qua trạm luôn ở mức lớn, tạo áp lực cao cho quản lý vận hành. Bên cạnh đó, việc hai Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Vũng Áng 2 đấu nối trực tiếp vào trạm với tổng công suất lớn cũng làm gia tăng khối lượng công việc và áp lực trong quản lý, vận hành thiết bị.
“Do đó, lực lượng trực vận hành phải luôn theo dõi sát tình trạng thiết bị, kịp thời phát hiện và xử lý các bất thường, nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục”, anh Dũng nói. Sau mùa khô là đến mùa mưa bão, trạm 500kV Vũng Áng còn đối mặt với các yếu tố thời tiết cực đoan như mưa lớn, gió bão mạnh, nguy cơ ngập úng và ảnh hưởng đến thiết bị. Do đó, theo anh Lê Thuần Mạnh, trạm chủ động triển khai các phương án thoát nước, chống ngập, gia cố thiết bị, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để ứng phó kịp thời, đảm bảo yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo vận hành an toàn thiết bị trong mọi điều kiện nhằm duy trì hệ thống điện vận hành ổn định, liên tục và tin cậy.- Từ khóa :
- truyền tải điện
- truyền tải
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thông tin bầu cử được truyền tải nhanh chóng, chính xác, an toàn
13:59' - 15/03/2026
Sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã thăm, động viên các cán bộ đang làm nhiệm vụ tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.
-
Doanh nghiệp
Công ty Truyền tải điện 3 bảo đảm điện phục vụ bầu cử 2026
15:15' - 13/03/2026
Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã kiểm tra vận hành lưới điện, rà soát phương án và triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ bầu cử 2026.
-
Doanh nghiệp
Đồng bộ nhiều giải pháp vận hành an toàn, liên tục lưới điện truyền tải
18:05' - 21/02/2026
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục lưới điện truyền tải.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Dự án thép 10.000 tỷ đồng tại Dung Quất vướng mặt bằng, nguy cơ chậm tiến độ
15:59' - 18/03/2026
Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng là dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Dung Quất.
-
Chuyển động DN
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh
17:30' - 17/03/2026
Sáng 17/3, Hội Truyền thông thành phố Hà Nội cùng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh”.
-
Chuyển động DN
WinCommerce đạt doanh thu 7.872 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm
13:02' - 17/03/2026
Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce (WCM) cho biết, trong tháng 2/2026, WCM ghi nhận doanh thu đạt 7.872 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ.
-
Chuyển động DN
Sắp diễn ra Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 35
12:12' - 17/03/2026
Theo đại diện Công ty Vinexad, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 35 – Vietnam Expo 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 8 - 11/4 tới tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.
-
Chuyển động DN
Chuẩn bị “đường chạy” cho xăng sinh học E10
17:59' - 16/03/2026
Theo kế hoạch, trong tháng 3 - 4/2026, Bộ Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp đầu mối nhằm bảo đảm việc triển khai xăng sinh học E10RON95.
-
Chuyển động DN
Mỹ chi gần 100 triệu USD mua đất hiếm từ tập đoàn Lynas
17:39' - 16/03/2026
Ngày 16/3, tập đoàn khai thác đất hiếm Lynas Rare Earths của Australia cho biết công ty thành viên Lynas USA LLC đã ký kết một văn bản với Chính phủ Mỹ nhằm hoàn tất thỏa thuận cung cấp oxit đất hiếm.
-
Chuyển động DN
Nông sản Việt dùng công nghệ "made by Vietnam" chinh phục thị trường Nhật
17:38' - 15/03/2026
Tại FOODEX Japan 2026 ở Tokyo, doanh nghiệp Việt giới thiệu công nghệ sấy thông minh ứng dụng AI và IoT, góp phần nâng cao giá trị chế biến nông sản và mở rộng cơ hội xuất khẩu toàn cầu.
-
Chuyển động DN
Điện lực Lai Châu huy động máy phát điện phục vụ điểm bầu cử vùng sâu, vùng xa
12:04' - 14/03/2026
Công ty Điện lực Lai Châu triển khai nhiều phương án, huy động lực lượng trực 24/24h nhằm bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
-
Chuyển động DN
Central Retail Việt Nam kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nhà nhập khẩu Hoa Kỳ và Hàn Quốc
17:36' - 13/03/2026
Central Retail Việt Nam kỳ vọng sẽ góp phần đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong việc quảng bá, đưa hàng Việt vươn ra thế giới.

Phóng viên trao đổi với anh Lê Trọng Thái, Trưởng Truyền tải điện Hà Tĩnh tại vị trí 11. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn
Công nhân Truyền tải điện Nghệ An hỗ trợ thi công tại vị trí 11. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn
Tổ quản lý vận hành đường dây Hà Tĩnh thi công tại vị trí 15B trong điều kiện địa hình giữa hồ nước và đầm nuôi tôm của người dân. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn
Phóng viên trao đổi với anh Nguyễn Tuấn Sơn, công nhân Tổ quản lý vận hành đường dây Hà Tĩnh. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn
Tổ quản lý vận hành đường dây Hà Tĩnh thi công tại vị trí 15B đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trị. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn
Công nhân thi công trên cao đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn
Công nhân thi công trên cao đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn
Toàn cảnh nhà máy điện Vũng Áng và trạm 500kV Vũng Áng. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn