Tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy khi tháo dỡ

09:27' - 30/04/2016
BNEWS Theo Spunik, ngày 29/4, một tàu ngầm hạt nhân cũ đang chờ được tháo dỡ của Nga đã bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu tại một nhà máy ở Vilyuchinsk, Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông Nga.

Hình ảnh khói bốc lên cuồn cuộn từ ngầm hạt nhân Project-949 Krasnoyarsk đã được lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông địa phương. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ cháy hoàn toàn không ảnh hưởng tới môi trường do hệ thống vũ khí và các bộ phận hạt nhân đã được tháo dỡ trước đó.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đám cháy bùng phát từ phía đầu tàu trong quá trình tháo dỡ vỏ tàu. Trước khi được gửi đến nhà máy tháo dỡ, tất cả hệ thống vũ khí và các bộ phận hạt nhân của tàu đều đã được loại bỏ.

Trong khi đó, đại diện của nhà máy cũng khẳng định đám cháy đã được dập tắt và không gây ra đe dọa về mặt công nghệ cũng như sinh thái.

Tàu ngầm Project-949 Krasnoyarsk được đóng vào năm 1983 và ngừng hoạt động vào năm 1998./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục