Tàu Sar 412 kịp thời cấp cứu thuyền viên tàu nước ngoài bị đột quỵ

17:08' - 26/01/2020
BNEWS Vào hồi 11h 40 ngày 25/1, khi tàu Nordana Malee trên hành trình từ Busan đến Tp. Hồ Chí Minh thì sỹ quan máy tư của tàu tên Arttama Chatuporn bất ngờ bị đột quỵ với các triệu chứng nguy hiểm.
Tàu Sar 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam kịp thời cấp cứu thuyền viên tàu nước ngoài bị đột quỵ. Ảnh: TTTKCNHH

Chiều 26/1, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết, vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 25/1, khi tàu Nordana Malee quốc tịch Thái Lan đang trên hành trình từ Busan (Hàn Quốc) đến Tp. Hồ Chí Minh, khi đi đến vị trí cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 148 hải lý về phía Đông Đông Bắc thì

sỹ quan máy tư của tàu tên Arttama Chatuporn (sinh năm 1976) bất ngờ bị đột quỵ với các triệu chứng liệt nửa người phải, méo mồm không nói được, thân nhiệt thấp, huyết áp ở ngưỡng cao nguy hiểm. 

Nhận thấy tình hình nguy cấp đe dọa đến tính mạng của thuyền viên, tàu không có khả năng chăm sóc y tế, thuyền trưởng tàu Nordana Malee đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam yêu cầu có biện pháp hỗ trợ cho bệnh nhân.

Tiếp nhận thông tin trên, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn hải trình nhanh nhất cho tàu chuyển hướng về Đà Nẵng, phối hợp cùng bệnh viên 199 (Bộ Công an) triển khai tư vấn y tế từ xa, đội tàu tìm kiếm cứu nạn được đưa vào trạng thái báo động, đồng thời Trung tâm cũng sẵn sàng phương tiện triển khai cứu nạn.

Qua quá trình tư vấn y tế, các y bác sỹ nhận định với tình trạng sức khỏe và các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh nhân, cần sớm được tiếp cận y tế để điều trị, nếu không có thể dẫn đến liệt vĩnh viễn hoặc tử vong.

Trước tình hình trên, lúc 13 giờ 24 phút cùng ngày Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cho bệnh nhân tàu Nordana Malee. Cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ có ê kíp bác sỹ chuyên khoa của bệnh viên 199 cùng trang thiết bị hỗ trợ y tế.

Vượt qua hải trình dài với tốc độ tối đa, lúc 1 giờ 40 phút ngày 26/1/2020, tàu Nordana Malee đã được lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận và triển khai cấp cứu cho bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân lúc này hết sức nguy kịch do không ăn uống được, hôn mê. Sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ, bệnh nhân được chuyển sang tàu SAR 412 để tiếp tục được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương hành trình về đất liền.

Lúc 14 giờ ngày 26/1, tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân đề đến Đà Nẵng an toàn, tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng. Bệnh viên 199 (Bộ Công an) tiếp nhận bệnh nhân để đưa vào bệnh viên 199 tiếp tục điều trị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục