BNEWS Từng giữ vai trò dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tây Ban Nha đang nỗ lực khôi phục ngành này sau khi buộc phải điều chỉnh chính sách do những ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.
Đến nay, Đảng Nhân dân cầm quyền Tây Ban Nha đã đề xuất kế hoạch khởi động lại lĩnh vực sản xuất điện gió nhưng vẫn chưa đưa ra dự án cụ thể đối với ngành điện Mặt Trời.
Tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris (Pháp), Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố sẽ đưa ra "một dự luật về biến đổi khí hậu" nếu ông tái đắc cử sau cuộc tổng tuyển cử ngày 20/12 tới.
Thời tiết thuận lợi cùng với chính sách hỗ trợ của chính phủ đã giúp sản lượng điện gió và điện Mặt Trời của Tây Ban Nha đứng số 1 thế giới trong năm 2007-2008.
Tuy nhiên, suy thoái kinh tế diễn ra sau khi bong bóng thị trường bất động sản nước này “vỡ” trong năm 2008 đã kìm hãm sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo khi chính phủ cắt giảm trợ cấp.
Các trang trại sản xuất điện từ năng lượng Mặt Trời của Tây Ban Nha có doanh thu giảm từ 15-50% kể từ khi chính phủ bắt đầu điều chỉnh chính sách từ năm 2011.
Số lượng lao động làm việc trong lĩnh vực điện Mặt Trời đã giảm 35.000 người kể từ năm 2008, xuống khoảng 5.000 người hiện nay.
Lĩnh vực sản xuất điện gió cùng chung “số phận”. Ngành này cũng sa thải 50% số lao động trong vòng 8 năm qua.
Dưới áp lực của những nhà sản xuất năng lượng truyền thống như than đá, khí đốt, dầu mỏ và năng lượng hạt nhân, không chỉ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động gặp nhiều khó khăn.
“Người khổng lồ” ngành năng lượng tái tạo của Tây Ban Nha Abengoa, sử dụng hơn 27.000 lao động trên toàn cầu, cũng đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Hiện Tây Ban Nha là nhà sản xuất điện gió lớn thứ 5 trên thế giới.
Tin liên quan
Ai Cập khánh thành nhà máy điện gió lớn nhất khu vực Trung Đông - Bắc Phi
Ai Cập ngày 29/11 đã khánh thành nhà máy điện gió lớn nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi, với công suất 200 MW, tại khu vực Gabal Al-Zeit, thuộc tỉnh Biển Đỏ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.










