BNEWS Vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng rộng hàng nghìn ha, địa phương đang quản lý và là địa bàn có độ bức xạ ánh sáng mặt trời rất cao, nên đến nay đã có 20 doanh nghiệp quan tâm
Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 19 chiều ngày 30/6, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang cho biết, tỉnh đang xem xét cho Công ty TNHH Xuân Cầu được đầu tư dự án pin năng lượng mặt trời (còn gọi là năng lượng tái tạo), tại khu vực đất bán ngập trong lòng hồ Dầu Tiếng với tổng nguồn vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.
Theo ông Quang, vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng rộng hàng nghìn ha, địa phương đang quản lý và là địa bàn có độ bức xạ ánh sáng mặt trời rất cao, nên đến nay đã có 20 doanh nghiệp quan tâm, đề nghị tỉnh cho phép được thực hiện các dự án pin năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn năng lượng sạch, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong thời gian tới. Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị Ban Cán sự UBND tỉnh, sở, ngành và các huyện, thành phố đẩy mạnh việc tiếp cận, thu hút đầu tư vào các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo chủ trương của tỉnh.Theo lãnh đạo tỉnh, hiện trên địa bàn đã có nhà máy chế biến trái cây Tavifood, bước đầu đã hợp đồng thu mua trái cây của một số hộ nông dân sản xuất lớn, còn mặt hàng rau, củ, quả sạch của các hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ cần phải có chợ đầu mối.
Sắp tới tỉnh sẽ mời siêu thị Co.opmart xây dựng 2 chợ đầu mối ở Tây Ninh để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Trong tháng 7, tỉnh cũng sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về du lịch, nhằm mở ra một hướng mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào ngành du lịch, nhất là khai thác có hiệu quả các tìm năng về du lịch trong khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát... Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tình hình kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm có chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản, công nghiệp, dịch vụ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng so với cùng kỳ.Tổng thu ngân sách đạt 3.625 tỷ đồng, đạt 54,1% so Nghị quyết (Nghị quyết năm 2017 đạt 6.700 tỷ đồng); xuất khẩu ước thực hiện 1,352 tỷ USD, tăng 38,5% so cùng kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 682,25 triệu USD, tăng 43,5% so cùng kỳ. Một số dự án lớn đã được triển khai như: Trung tâm thương mại của Công ty Cổ phần địa ốc MB Lands; Trung tâm thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và nhà phố Shophouse của Tập đoàn Vingroup, dự án chợ truyền thống Long Hoa, Siêu thị điện máy Nguyễn Kim...
Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như nhiều sản phẩm nông nghiệp chưa tìm được đầu ra ổn định (chuối, rau), giá cả nông sản, nhất là giá thịt lợn, cao su, sắn xuống thấp, gây thiệt hại cho người chăn nuôi, sản xuất./.- Từ khóa:
- pin mặt trời
- pin năng lượng mặt trời
- tây ninh
Tin liên quan
Xúc tiến xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời công suất 100 MW tại Long An
Ngày 23/6, ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết, Long An đang xúc tiến xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời công suất 100 MW, với kinh phí đầu tư gần 100 triệu USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.












