BNEWS Việc tăng giải pháp an toàn giao thông được tỉnh Tây Ninh xác định không chỉ nhằm an toàn người dân trong kỳ nghỉ Quốc khánh mà còn gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh bước vào năm học mới.
Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, trước dự báo lưu lượng người và phương tiện tăng cao trong dịp Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học 2026-2027, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ giải pháp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và khu vực trường học.
Theo Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài làm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, trong khi một số phương tiện vận tải hành khách có thể phát sinh tình trạng chở quá số người quy định, chạy không đúng tuyến, lịch trình. Tại các nút giao thông trọng điểm, trạm thu phí trên các tuyến, nguy cơ ùn tắc có thể gia tăng.Cùng với đó, hoạt động về quê thăm thân, tụ tập, liên hoan và sử dụng rượu, bia trong dịp nghỉ lễ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh, trật tự và phát sinh tai nạn giao thông. Trong tháng 9, học sinh, sinh viên trở lại trường, riêng ngày 5/9 cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, dự kiến làm gia tăng đáng kể lượng người và phương tiện tập trung tại khu vực trường học, trong đó học sinh là nhóm có nguy cơ cao về tai nạn giao thông.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh xác định trọng tâm là chủ động bố trí lực lượng thường trực, ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm; khảo sát, xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông và kịp thời giải quyết ùn tắc, tai nạn, không để ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường của người dân.Lực lượng Công an tổ sẽ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông được tập trung xử lý nghiêm, gồm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải trọng; thanh niên, học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tụ tập phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và các hành vi vi phạm quy tắc giao thông.
Công an tỉnh đồng thời rà soát những bất cập trong tổ chức giao thông, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khắc phục kịp thời; trường hợp không khắc phục để xảy ra tai nạn giao thông sẽ được thông báo, đề xuất xem xét trách nhiệm. Các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, mưa lớn, ngập úng, sạt lở và những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến giao thông cũng được yêu cầu chủ động triển khai.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu tiếp tục nâng cao ý thức, vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, công chức, viên chức trong chấp hành pháp luật về giao thông; xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, khen thưởng, phân loại cán bộ, đảng viên. Tỉnh nghiêm cấm việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia và yêu cầu không can thiệp vào hoạt động xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông.
Cùng với xử lý vi phạm, tỉnh chuyển trọng tâm tuyên truyền sang giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và huấn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tận dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, hình thành thói quen chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.Việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tỉnh Tây Ninh xác định không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân trong kỳ nghỉ Quốc khánh mà còn gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời điểm bước vào năm học mới, qua đó chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
Tin liên quan
Tây Ninh mở rộng vòng tay an ninh từ sự đồng lòng của nhân dân
Từ cơ sở đến cấp tỉnh, những cách làm thiết thực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân đang tạo sức lan tỏa cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tây Ninh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtBắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển, tàng trữ hơn 28.000 bao thuốc lá lậu
Tối 21/8, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tạm giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ hơn 28.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.
-
Kinh tế và pháp luậtCơ quan quản lý vào cuộc vụ Bamboo Airways chậm hoàn tiền vé
Trước phản ánh về việc hoàn tiền đối với các chuyến bay bị hủy của hãng hàng không Bamboo Airways, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết vừa làm việc với Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố, tạm giam chủ xưởng gỗ trong vụ cháy làm 3 người tử vong
Theo Công an thành phố Hà Nội, Bùi Hữu Hào (sinh năm 1985, trú tại thôn Bột Xuyên, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội) bị khởi tố theo khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt tạm giam đối tượng xâm hại người dưới 16 tuổi
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Khánh.
-
Kinh tế và pháp luậtXác minh vụ trẻ 2 tuổi bị cô giáo đưa vào "góc khuất" camera để đánh
UBND phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an phường điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan vụ một trẻ nhỏ bị cô giáo đánh tại cơ sở mầm non độc lập.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc ngân hàng lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa).
-
Kinh tế và pháp luậtĐối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng nhận án phạt 20 năm tù
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Anh Đức (trú tại thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) 16 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh tuyên chiến gian lận môi trường: Doanh nghiệp nào bị phạt hơn 2,3 tỷ?
Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính hai doanh nghiệp với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: Chiều 24/8, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án
Tự bào chữa tại tòa, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trình bày về sức khỏe bản thân yếu, có nhiều bệnh nặng, mong được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
















