BNEWS Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) đã công bố báo cáo dựa trên kết quả rà soát giám sát về các hoạt động chấm dứt quan hệ ngân hàng tại 9 ngân hàng lớn nhất mà cơ quan này quản lý.
Theo mạng tin “financialpost.com” ngày 19/10, một cơ quan quản lý ngân hàng của Mỹ đã nêu tên Bank of Montreal (BMO) và TD Bank (2 trong số 6 ngân hàng lớn nhất Canada), cùng 7 tổ chức cho vay khác, trong một báo cáo về việc chấm dứt quan hệ ngân hàng và hạn chế quyền tiếp cận các dịch vụ tài chính đối với một số khách hàng tại Mỹ do quan điểm chính trị của họ.
Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) đã công bố báo cáo dựa trên kết quả rà soát giám sát về các hoạt động chấm dứt quan hệ ngân hàng tại 9 ngân hàng lớn nhất mà cơ quan này quản lý. Báo cáo được tổng hợp từ 100.000 khiếu nại gửi tới các tổ chức chịu sự quản lý của OCC cùng hàng trăm quyết định cụ thể từ phía các ngân hàng. Cơ quan quản lý này cho biết giai đoạn rà soát kéo dài từ năm 2020 đến tháng 9/2025.
Trong một thông cáo báo chí, ông Jonathan Gould, quan chức đứng đầu của OCC, cho biết: “Báo cáo hôm nay cung cấp bằng chứng không thể chối cãi rằng các ngân hàng lớn nhất cả nước đã từ chối cung cấp dịch vụ, chấm dứt quan hệ ngân hàng và phân biệt đối xử đối với khách hàng cũng như các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Người dân Mỹ cần được tiếp cận các dịch vụ tài chính bất kể niềm tin, sự liên kết hay quan điểm chính trị của họ là gì”.
Các tổ chức cho vay lớn khác được nêu tên trong báo cáo bao gồm JPMorgan Chase Bank, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One và PNC Bank.
OCC cho biết, cơ quan này đã thực hiện đánh giá theo một sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào tháng 8/2025, trong đó quy định rằng người dân Mỹ không nên bị từ chối tiếp cận các dịch vụ tài chính vì lý do niềm tin tôn giáo hoặc quan điểm chính trị. Ông Trump đã chỉ đạo các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định xem có ngân hàng nào thực hiện hành vi phân biệt đối xử hay không, đồng thời chuyển các trường hợp đó sang Bộ Tư pháp để xử lý.
Trong báo cáo của mình, OCC nhận định, các chính sách về “rủi ro danh tiếng” – vốn thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng – đã gây bất lợi cho một bộ phận người dân Mỹ dựa trên quan điểm chính trị, tôn giáo, xã hội hoặc các hoạt động kinh doanh hợp pháp của họ. Báo cáo nêu rõ: “Mặc dù có những nỗ lực nhằm tăng cường sự chặt chẽ trong nội bộ, việc tiếp tục sử dụng khái niệm ‘rủi ro danh tiếng’ không chỉ khiến các tổ chức tài chính xao nhãng việc tập trung nguồn lực vào quản lý các rủi ro tài chính cốt lõi, mà còn tạo cơ sở để họ từ chối khách hàng ngay cả khi chỉ mới xuất hiện những lo ngại nhỏ nhất về dư luận hoặc định kiến từ các bên liên quan. Điều này đi ngược lại nguyên tắc nền tảng về quyền tiếp cận công bằng”.
Theo báo cáo, “rủi ro danh tiếng” phát sinh khi quan điểm lịch sử về một số ngành nghề nhất định khiến các ngân hàng trở nên thận trọng hơn trong các hoạt động ngân hàng và cho vay đối với những ngành đó. Báo cáo trích dẫn ra các ví dụ từ nhiều tổ chức cho vay khác nhau với những lý do khác nhau.
Việc thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá “rủi ro danh tiếng” là một trong những quan sát quan trọng được nêu trong báo cáo.
Báo cáo cũng cho biết, các ngân hàng duy trì cả “những chính sách công khai lẫn không công khai” nhằm hạn chế quyền tiếp cận dịch vụ tài chính đối với một số ngành nghề cụ thể, chẳng hạn như dầu khí, khai thác than, súng đạn và thuốc lá. Theo OCC, các chính sách này bao gồm việc yêu cầu quy trình đánh giá và phê duyệt nghiêm ngặt hơn trước khi cho phép tiếp cận các dịch vụ tài chính.OCC cho biết, cơ quan này đang cân nhắc các biện pháp nhằm ngăn chặn các bên cho vay thực hiện những hành vi mang tính phân biệt đối xử. Ông Gould nói: “OCC sẽ đánh giá các thay đổi sâu hơn đối với khuôn khổ quản lý và giám sát áp dụng cho các ngân hàng lớn nhất, nhằm giảm thiểu khả năng tái diễn những hành vi gây hại này trong tương lai”.
Tin liên quan
Meta xóa hơn 3,7 triệu tài khoản liên quan mạng lưới lừa đảo
Tập đoàn Meta, chủ sở hữu Facebook và Instagram, đã xóa hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm trên hai nền tảng trong chiến dịch phối hợp quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo tại Tây Phi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Mr Pips: Tòa xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với phiên tòa trực tiếp kết hợp trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố Giám đốc hãng phim tư nhân Sao Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Hải Anh (sinh năm 1979, Giám đốc hãng phim tư nhân Sao Việt) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtPhát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng khi điều tra vụ môi giới mại dâm
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra, phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố đối tượng Sun Yupeng (Tôn Bằng) về hành vi xâm phạm nhãn hiệu “Hằng Du Mục”
Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng) về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu giữ gần 28,8 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu Hằng Du Mục, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ N.T.Q. (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ đi xe đạp điện tử vong.
-
Kinh tế và pháp luậtDùng sổ đỏ giả lừa đảo, chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng
Công an phường Đồng Hới đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt 2 đối tượng mang hơn 10 lượng vàng qua biên giới
Ngày 16/10, Đồn Biên phòng Sông Trăng - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ 2 người quốc tịch Campuchia để điều tra về hành vi buôn lậu.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ đối tượng trộm 33 chiếc điện thoại
Ngày 16/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phá chuyên án, làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh, chi nhánh Hải Ba, xã Vĩnh Định.
-
Kinh tế và pháp luậtMeta xóa hơn 3,7 triệu tài khoản liên quan mạng lưới lừa đảo
Tập đoàn Meta, chủ sở hữu Facebook và Instagram, đã xóa hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm trên hai nền tảng trong chiến dịch phối hợp quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo tại Tây Phi.







