BNEWS Tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng cộng trên 34.400 công nhân tạm dừng hoạt động do không đáp ứng điều kiện “3 tại chỗ” để phòng, chống dịch COVID-19.
Ông Hà Văn Cung, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đã yêu cầu 6 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh với tổng cộng trên 34.400 công nhân tạm dừng hoạt động do không đáp ứng điều kiện “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ) để phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó, các doanh nghiệp trên gồm Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu); Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt may Hoa Sen, Công ty trách nhiệm hữu hạn Long tre, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời ích (thuộc Khu công nghiệp Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng); Công ty trách nhiệm hữu hạn Hansae (thuộc Khu chế xuất Linh Trung III, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pou Hung Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Chà Là, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu). Các công ty này đang hoạt động trên địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Trước đó, ngày 15/7 UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, trong thời gian 72 giờ phải xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện “3 tại chỗ” đối với công nhân ngoài tỉnh và công nhân thuộc các khu vực, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện “3 tại chỗ”, doanh nghiệp phải tổ chức xe ô tô đưa, đón tập trung cho 100% số công nhân làm việc trong công ty, không để công nhân đi xe cá nhân và yêu cầu công nhân khi về nhà phải tự theo dõi sức khỏe, không di chuyển nhiều nơi để đảm bảo phòng, chống dịch; tổ chức rà soát, bố trí, sắp xếp công nhân cư ngụ, đến từ các khu vực đang thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg phải đi xe, làm việc, ăn uống riêng, để đảm bảo công tác giãn cách, phòng, chống dịch.
Doanh nghiệp không đáp ứng một trong những biện pháp trên thì phải dừng hoạt động. Các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của ngành y tế, nhất là đảm bảo 100% công nhân thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K, kê khai y tế hàng ngày, bố trí làm việc lệch ca, giãn cách trong sản xuất, ăn uống. Do diễn biến của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ 0 giờ ngày 15/7 tỉnh Tây Ninh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh và áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với huyện Dương Minh Châu, thị xã Trảng Bàng và 5 xã của huyện Bến Cầu là Lợi Thuận, An Thạnh, Tiên Thuận, Long Thuận, thị trấn Bến Cầu. Riêng huyện Dương Minh Châu kể từ 0 giờ ngày 16/7, người dân, công nhân đang cư ngụ tại huyện không được đến các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh, trừ trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, khám, điều trị bệnh…). Các địa phương khác trong tỉnh, nếu phát hiện người từ huyện Dương Minh Châu đến (về), phải cách ly tại nhà 14 ngày để phòng, chống lây lan dịch bệnh./.- Từ khóa:
- ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
- tây ninh tạm dừng hoạt động của 6 doanh nghiệp
- Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài
- Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
- xã Lợi Thuận
- huyện Bến Cầu
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt may Hoa Sen
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Long tre
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời ích
- Khu công nghiệp Trảng Bàng
- thị xã Trảng Bàng
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Hansae
- Khu chế xuất Linh Trung III
- xã An Tịnh
- thị xã Trảng Bàng
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pou Hung Việt Nam
- Khu c
Tin liên quan
Tây Ninh bầu chức danh chủ chốt HĐND và UBND
Tại kỳ họp thứ nhất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Tây Ninh đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐưa Yên Phong trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị của Bắc Ninh
Tối 11/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Yên Phong.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamKết nối, hợp tác giữa Cần Thơ và Nhật Bản
"Thúc đẩy hợp tác, kiến tạo hướng đi mới, góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản".
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Cần đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu
Sáng 11/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Bulgaria mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư
Việt Nam và Bulgaria nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực còn nhiều dư địa như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, du lịch và lao động.
-
Kinh tế Việt NamThường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Sáng 11/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính Việt Nam – Pháp
Việt Nam - Pháp tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Kỳ họp Đối thoại cấp cao về kinh tế Việt Nam - Pháp do Bộ Tài chính hai nước chủ trì. Kỳ họp lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2026.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Thúc đẩy hệ sinh thái UAV, mở không gian kinh tế tầm thấp
Cùng với sự phát triển của UAV, kinh tế tầm thấp đang được định hình như một không gian kinh tế mới, bao quát hệ sinh thái công nghệ, hạ tầng, dữ liệu và dịch vụ hoạt động trong không gian tầm thấp.
-
Kinh tế Việt NamBộ Tài chính và AFD trao 2 văn kiện hợp tác tài chính trị giá hơn 41 triệu EUR
Hai văn kiện gồm Thỏa thuận vay trị giá 39,828 triệu EUR và Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 triệu EUR.










