Techfest Mekong 2020: Nơi hội tụ các nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

20:30' - 21/11/2020
BNEWS Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long là nền tảng tăng cường sự liên kết và phát triển hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo giữa các địa phương trong vùng và cả nước.

Tối 21/11, tại Không gian Đổi mới sáng tạo Mekong (MeKong Innovation Hub), thành phố Bến Tre, Bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 (Techfest Mekong 2020).

Ngày hội có chủ đề: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh bình thường mới "Thích ứng – Chuyển đổi – Bức phá".

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, ngày hội là nền tảng tăng cường sự liên kết và phát triển hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo giữa các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Bên cạnh đó, ngày hội Techfest Mekong 2020 sẽ trở thành động lực tạo ra những hạt giống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng nhất, ươm mầm ý tưởng doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời hy vọng rằng trong tương lai, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, Techfest Mekong 2020 sẽ tạo điều kiện cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và thu hút các nguồn lực đầu tư; tôn vinh các tổ chức, cá nhân thành công trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kích thích hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Techfest Mekong 2020 vừa thể hiện được sự gắn kết cộng đồng, hình thành nên một hệ sinh thái khởi nghiệp, vừa tạo điều kiện thuận lợi trong việc gặp gỡ, tiếp xúc giữa các nhà đầu tư với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo từng lĩnh vực cụ thể.

Mặt khác, đây còn là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong vùng được giao lưu, cọ xát, học hỏi và kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, các chuyên gia, nhà đầu tư, các quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hơn nữa, Techfest Mekong 2020 tập trung chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn chuyên gia về các định hướng chính sách hỗ trợ và thu hút nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hoạt động của các tổ chức cá nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp trở thành một kênh thông tin quan trọng trong việc góp ý đề xuất kiến nghị về hành lang pháp lý cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, Techfest Mekong 2020 là dịp quảng bá hình ảnh bước đầu của hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Bến Tre, sẵn sàng chào đón sự hợp tác cùng phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung; từng bước hình thành, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ để phát huy giá trị tài nguyên bản địa, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, phát triển kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và hoạt động khởi nghiệp theo hướng bền vững.

Ông Lâm Văn Tân cho hay, quá trình hội nhập vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung cũng như tỉnh Bến Tre nói riêng đã, đang và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ, đặc biệt là quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tổ chức sản xuất liên kết chuỗi giá trị còn hạn chế chất lượng nông sản chưa đồng đều, chưa có nhiều thương hiệu cho sản phẩm địa phương, mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn khá thấp.

Cho nên, việc liên kết để cùng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long là thực sự cần thiết.

Tại ngày hội Techfest Mekong 2020, còn tổ chức trưng bày, triển lãm sản phẩm, dự án khởi nghiệp tiêu biểu trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long với trên 120 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Không gian trưng bày hội tụ các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre và các dự án khởi nghiệp tiêu biểu của các tỉnh thành trong khu vực; sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên, học sinh các trường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các trường tại thành phố Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, Techfest Mekong 2020, thu hút 60 doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng, gần 30 nhà đầu tư trong nước và quốc tế, doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Ngoài ra, ngày hội Techfest Mekong 2020 còn tổ chức các Hội thảo giới thiệu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chương trình ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công, nông nghiệp và ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0; Tổng kết chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre; Diễn đàn thanh niên "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Phát huy nguồn tài nguyên bản địa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục