Tên lửa hành trình MdCN Pháp dùng không kích Syria

10:14' - 17/04/2018
BNEWS Đợt không kích Syria của liên quan Mỹ-Anh-Pháp lần đầu có sự xuất hiện của tên lửa MdCN do Pháp sản xuất.
Tên lửa hành trình MdCN Pháp dùng không kích Syria. Đồ họa: Vietnam Plus
Ngày 13/4, Liên quân Mỹ, Anh, Pháp đã tiến hành không kích bằng tên lửa Tomahawk cùng các máy bay chiến đấu, nhắm vào các mục tiêu mà phương Tây cáo buộc là cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của Syria.
Không chỉ tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, đợt không kích còn lần đầu có sự xuất hiện của tên lửa MdCN do Pháp sản xuất.
Tên lửa hành trình MdCN được coi là đối thủ đáng gờm nhất hiện nay so với các tên lửa hành trình uy lực như Tomahawk của Mỹ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục