Tết cổ truyền an vui của người dân Campuchia
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tết cổ truyền năm 2024 của người dân Campuchia diễn ra trong 4 ngày, từ 13-16/4, nhiều hơn một ngày so với thông lệ hằng năm.
Trong những ngày Tết, một bộ phận lớn cư dân Phnom Penh rời thủ đô về quê đón Tết, trong khi hàng trăm nghìn người lao động Campuchia ở các nước láng giềng cũng tất bật về nước, đoàn viên với gia đình trong dịp lễ hội lớn nhất trong năm ở quốc gia Đông Nam Á này.
Như thông lệ hằng năm, trong những ngày Tết cổ truyền 2024, người dân Campuchia sắm sửa, mang theo lễ vật lên chùa cúng dường chư tăng, hồi hướng phước báo công đức đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng; thực hiện các nghi thức truyền thống khác như sớt bát, đắp núi cát, tắm tượng Phật, tắm ông bà, nghe chư tăng giảng pháp...
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tỳ kheo Sim Yutt, Trụ trì chùa Chrouy Ampil (phường Kbal Koh, quận Chbar Ompov, thủ đô Phnom Penh) cho biết trong dịp Tết Choul Chnam Thmey, bà con Phật tử đến chùa chủ yếu ở độ tuổi trung niên, không đông như lễ Pchum Ben. Do dịp Tết năm nay, thanh niên học sinh được nghỉ lễ 4 ngày, về quê sum họp cùng ông bà và thân tộc. Các bạn trẻ thường tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại địa phương hoặc đi lễ chùa tại phum, sóc ở quê nhà.
Theo sư trụ trì chùa Chrouy Ampil ở ngoại thành Phnom Penh, trong dịp Tết cổ truyền, bên cạnh các nghi lễ truyền thống diễn ra trong khuôn viên nhà chùa như đắp núi cát, sớt bát, tắm tượng Phật…, tại các làng quê và từng gia đình, người dân Campuchia còn tổ chức tắm cho cha mẹ, ông bà, vui chơi các trò chơi dân gian truyền thống của từng địa phương như ném Chhuong (ném còn), giấu khăn (bỏ khăn), kéo co, nhảy múa những vũ điệu dân gian truyền thống... Ngoài ra, một số nhà chùa cũng tổ chức các chương trình tập trung đông người để vui đón Tết, chơi trò chơi dân gian...
Theo ghi nhận, trong dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2024, tuy Campuchia không tổ chức sự kiện “Angkor Songkran” quy mô quốc gia ở tỉnh Siem Reap như những năm trước nhưng hoạt động này vẫn được duy trì với nhiều chương trình vui chơi giải trí sôi động, náo nhiệt tại thủ đô Phnom Penh và khắp các tỉnh, thành trên đất nước Chùa Tháp.
Tại thủ đô Phnom Penh, sự kiện Songkran và các hoạt động vui chơi giải trí sôi động được tổ chức tại 4 khu vực, gồm thắng cảnh du lịch tâm linh nổi tiếng Wat Phnom, gọi là “Wat Phnom Songkran”, cùng 3 địa điểm khác ở trung tâm thủ đô. Chương trình Songkran vẫn là sự kiện điểm nhấn trong những ngày Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2024 , thu hút đông đảo người dân, nhất là giới trẻ Campuchia tham gia, cũng như du khách nước ngoài.
Trong hoạt động tập trung đông người này, lực lượng chức năng các địa phương bố trí phương tiện chuyên dụng phun nước vào đám đông trẩy hội, mang lại bầu không khí vui tươi và sôi động như thường thấy, cũng như góp phần giảm không khí oi bức giữa cao điểm khô của những ngày tháng 4 nóng bức trên đất nước Chùa Tháp, có thời điểm nhiệt độ lên đến gần 40 độ C.
Nhân dịp Tết cổ truyền năm 2024, Quốc vương Norodom Sihamoni đã gửi thông điệp chúc mừng đến người dân Campuchia, nêu bật lễ hội ý nghĩa to lớn trong việc ươm mầm tinh thần đoàn kết và phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đề cao văn hóa Khmer. Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet cũng nhấn mạnh những thành tựu của đất nước nhân sự kiện Tết cổ truyền đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VII.
Trong thông điệp gửi đến người dân Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền 2024, Thủ tướng Hun Manet đã điểm lại những thành tựu của đất nước trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2023 và những tháng đầu năm nay. Ông cho biết, kinh tế Campuchia đạt mức tăng trưởng 5,6% trong năm 2023 và dự báo đạt mức tăng trưởng 6,6% trong năm 2024. Trong bối cảnh đó, thu nhập bình quân đầu người của Campuchia đã tăng từ 1.785 USD trong năm 2022 lên mức 1.917 USD trong năm 2023 và dự kiến đạt 2.071 USD trong năm 2024.
Thủ tướng Hun Manet một lần nữa nhấn mạnh nội dung trọng tâm trong 6 chương trình chính sách ưu tiên của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII là tập trung vào các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các gia đình nghèo, dễ bị tổn thương, hướng tới mục tiêu giúp người dân Campuchia có cuộc sống ngày càng khá giả hơn.
Bên cạnh đó, mục tiêu trọng tâm trong Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ Hoàng gia đương nhiệm là tầm nhìn Campuchia đến năm 2050 trở thành quốc gia có thu nhập cao, nền kinh tế vững mạnh, người dân có đời sống khá giả, sinh sống trong môi trường xanh, sạch, đẹp và nhận được sự ủng hộ, bảo trợ mọi mặt từ xã hội.
Lễ hội Choul Chnam Thmey còn gọi là Tết chịu tuổi, được xem là sự kiện lễ hội lớn nhất trong năm ở Vương quốc Campuchia, đất nước có có hơn 5.100 ngôi chùa với trên 90% trong tổng số khoảng 17 triệu dân là tín đồ Phật giáo.
Tin liên quan
-
Đời sống
Thủ đô của Mexico ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục
18:48' - 16/04/2024
Theo Ủy ban nước quốc gia của Mexico, ngày 15/4, thủ đô Mexico City đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục là 34,2 độ C.
-
Đời sống
Khám phá Lễ hội ẩm thực Pháp "Balade en France"
17:03' - 07/04/2024
Từ ngày 5-7/4, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Đại sứ quán Pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội ẩm thực Pháp "Balade en France" với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
-
Đời sống
Sự kiện "Săn trứng Phục sinh" thu hút đông đảo người dân ở Bỉ
08:24' - 07/04/2024
Săn trứng Phục sinh là một hoạt động truyền thống đối với người dân Bỉ. Đây là một sự kiện vui nhộn và thú vị hàng năm thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em nhỏ.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 6/10
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 6/10 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 6/10, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 10, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Liên tiếp 3 trận động đất tại Măng Bút, Quảng Ngãi
20:47' - 05/10/2025
Tối 5/10, 3 trận động đất đã liên tiếp xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi; trong đó, trận động đất có độ lớn nhất là 4.2; rủi ro thiên tai cấp 0.
-
Đời sống
Thái Lan, Lào mở lại dịch vụ xe buýt quốc tế Khon Kaen – Viêng Chăn
20:47' - 05/10/2025
Tuyến đường Khon Kaen – Viêng Chăn dài 194 km, mất khoảng 4 giờ di chuyển và có giá 180 baht (5,57 USD) mỗi chuyến.
-
Đời sống
Người giữ lửa nghề làm đèn lồng truyền thống tại Hong Kong (Trung Quốc)
20:44' - 05/10/2025
Cứ mỗi dịp Trung thu, “phố đèn lồng” chợ Đại Kiều ở Hong Kong (Trung Quốc) lại rực rỡ sắc màu, thu hút du khách bởi những chiếc đèn lồng thủ công độc đáo.
-
Đời sống
Lai Châu lên phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét
20:44' - 05/10/2025
Ngày 5/10, UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét do ảnh hưởng của bão số 11 và hoàn lưu bão.
-
Đời sống
Ứng phó bão số 11: Bắc Ninh chủ động ứng phó khi thiên tai chồng thiên tai
19:13' - 05/10/2025
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 11 (bão MATMO).
-
Đời sống
Tàu du lịch đâm vào cầu cảng, nhiều người bị thương
19:07' - 05/10/2025
Ngày 5/10, một tàu du lịch tải trọng 122 tấn đã đâm vào cầu cảng tại cảng Numazu ở tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, khiến 15 người bị thương.
-
Đời sống
Học sinh Hà Nội chuyển sang học trực tuyến ngày 6/10 để ứng phó bão số 11
18:51' - 05/10/2025
Chiều 5/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo tới UBND các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc ứng phó với bão số 11.
-
Đời sống
Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 để ứng phó với bão số 11
17:46' - 05/10/2025
Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) nhằm đảm bảo an toàn.