BNEWS Sáng 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn đã ký văn bản số 2879/UBND-NCKS về thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Liên quan đến những bất thường về điểm thi trong Kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình, sáng 30/7 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn đã ký văn bản số 2879/UBND-NCKS về thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Xem xét tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Theo đó, trước phản ánh của công dân và dư luận xã hội về những bất thường điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình, căn cứ kết quả cuộc họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBND yêu cầu Thanh tra tỉnh tiến hành đột xuất việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ hoạt động thanh tra đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Công an, Sở Thông tin và truyền thông cử cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ, tham gia thanh tra theo quy định của Luật thanh tra 2024. Nhiều bài thi tăng vọt điểm số sau phúc khảoTrước đó, ngày 20/7 chị Phạm Thị Duyên (xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải) có đơn thư tố cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND, Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình và một số cơ quan báo chí phản ánh về những bất thường trong Kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông tại Thái Bình.
Trao đổi với phóng viên, chị Phạm Thị Duyên cho biết, con chị là một học sinh Đội tuyển Toán của huyện Tiền Hải với nhiều thành tích. Sau khi thi, cháu có đối chiếu đáp án và tự tin về làm bài. Tuy nhiên, cháu chỉ được 6,75 điểm môn Toán. Gia đình làm đơn phúc khảo bài thi. Kết quả môn Toán từ 6,75 điểm lên 9 điểm (tăng 2,25 điểm). Chị Duyên bức xúc, kỳ thi vào lớp 10 là rất quan trọng với mức độ cạnh tranh lớn. Chỉ chênh nhau 0,1 điểm đã có thí sinh đỗ, thí sinh trượt. Đặc biệt, điểm số chênh lệch lớn giữa điểm lần đầu và điểm phúc khảo, nhất là ở môn Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của các cháu. Chị Duyên đề nghị, cần xem xét lại toàn bộ quy trình chấm thi của Kỳ thi này, đảm bảo công bằng, trung thực, khách quan. Con chị Duyên không phải trường hợp duy nhất có điểm số phúc khảo chênh lệch lớn so với điểm số ban đầu. Chị Duyên dẫn chứng có ít nhất có 18 trường hợp tăng điểm số sau phúc khảo ở 2 bài thi Toán và Ngữ văn, tăng từ 1,25 đến 5,75 điểm/môn thi. Tiêu biểu như thí sính có số báo danh 2604xx điểm số môn Toán từ 3,75 lên 9,5 điểm sau phúc khảo (tăng 5,75 điểm); thí sinh số báo danh 1804xx có điểm môn Văn từ 4,5 lên 7,75 điểm (tăng 3,25 điểm); thí sinh số báo danh 2707xx có điểm môn Toán từ 1,7 lên 4,7 điểm (tăng 3 điểm). Trong số các trường hợp này có con của chị Đ.T.H (huyện Tiền Hải) có kết quả sau phúc khảo tăng tới 7,75 điểm ở cả 2 môn Toán và Ngữ văn. Chị H cho biết, con chị đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Trung học phổ thông Tây Tiền Hải. Sau khi thi cháu có so sánh đáp án, kết quả tự chấm môn Toán phải được 9 điểm. Ngay trong các đợt khảo sát ở trường, điểm thi của cháu cũng luôn ở mức trên 7 điểm. Tuy nhiên, ngày 16/6 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh công bố điểm thi, gia đình và bản thân cháu cũng rất bất ngờ khi môn Toán chỉ được 4,25 điểm; Ngữ văn 5 điểm và Tiếng Anh 8,8 điểm. Với kết quả này, con chị H trượt nguyện vọng 1 Trường Trung học phổ thông Tây Tiền Hải với 27,3 điểm (Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2) trong khi trường này lấy điểm chuẩn 30,8 điểm.Theo chị H, con chị kiên quyết nhờ bố mẹ phúc khảo lại bài thi. Ngày 17/6, gia đình chị H nộp đơn phúc khảo bài thi môn Toán và Ngữ văn; đồng thời, tiếp tục đăng ký cho con nguyện vọng 2 trường Trung học phổ thông Đông Tiền Hải. Với điểm số ban đầu 27,3 điểm, may mắn điểm số của con chị Đ.T.H đứng thứ 44 trong tổng số 44 chỉ tiêu xét tuyển của Trường Trung học phổ thông Đông Tiền Hải, vừa đủ điểm trúng tuyển đợt 2.
Ngày 16/7, kết quả phúc khảo 2 bài thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh công bố, điểm thi môn Toán của con chị Đ.T.H tăng 4,75 điểm (từ 4,25 lên 9 điểm), môn Ngữ văn tăng 3 điểm (từ 5 lên 8 điểm). Như vậy với kết quả sau phúc khảo, từ trượt nguyện vọng 1 con chị H đã đỗ Trường Trung học phổ thông Tây Tiền Hải với tổng điểm 42,8 điểm; chênh lệch 15,5 điểm so với điểm công bố ban đầu. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 7 - 8/6 với trên 20.500 thí sinh tham gia tại 30 hội đồng thi với 32 điểm thi; trong đó có 1.100 thí sinh dự thi tuyển sinh vào các lớp chuyên trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình. Môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức thi tự luận; môn tiếng Anh thi trắc nghiệm. Đây cũng là năm cuối tuyển sinh lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Theo kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển ở cả 2 đợt do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh công bố, toàn tỉnh có 14.240 thí sinh trúng tuyển đợt 1; 1.520 thí sinh trúng tuyển đợt 2. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục thông tin về sự việc này.Tin liên quan
Cháy kho xưởng sản xuất ở Thái Bình
Một vụ cháy lớn xảy ra tại một kho xưởng sản xuất thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Việt, tỉnh Thái Bình, khiến 12 công nhân phải cấp cứu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtĐưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt luôn hàng chục triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD
Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luậtHàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won.
-
Kinh tế và pháp luậtNhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205
Điểm mới của Nghị quyết 205 không chỉ nằm ở việc trao thêm quyền khởi kiện vụ án dân sự cho Viện Kiểm sát mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách thực hiện nhiệm vụ.
-
Kinh tế và pháp luậtThành phố Hồ Chí Minh: Điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong tại xã Phước Hải
Tối 13/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Phước Hải khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới
Đồn Biên phòng Cầu Muống đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.












