BNEWS Nội các Thái Lan đã thông qua các biện pháp hỗ trợ tài chính trị giá 350 tỷ baht (11,3 tỷ USD) để giúp khu vực kinh doanh phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19.
Các biện pháp này bao gồm 250 tỷ baht cho vay ưu đãi do ngân hàng trung ương cung cấp và 100 tỷ baht cho một chương trình hỗ trợ những người vẫn không có khả năng trả nợ.
Theo Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT), gói hỗ trợ nói trên được tung ra nhằm khắc phục những hạn chế của chương trình cho vay ưu đãi trị giá 500 tỷ baht hiện tại bằng cách mở rộng nhóm người đủ điều kiện vay (bao gồm cả người vay mới và người vay hiện tại), nâng hạn mức tín dụng, kéo dài thời hạn cho vay và điều chỉnh lãi suất để hỗ trợ tốt hơn cho sự phục hồi kinh doanh.
Có hiệu lực từ tháng 4/2020, chương trình cho vay ưu đãi 500 tỷ baht đã hoạt động kém hiệu quả, với tỷ lệ giải ngân dưới mức kỳ vọng. Việc thông qua các biện pháp mới nói trên được thực hiện một ngày trước cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BoT.Theo Thống đốc BoT Sethaput Suthiwartnarueput, nền kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ trở lại mức trước COVID-19 trong quý III/2022, với sự phục hồi chậm và không đồng đều do du lịch vẫn trì trệ.
Năm ngoái, nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của Thái Lan đã giảm 6,1%, mức suy giảm mạnh nhất kể từ năm 1998.Ông Sethaput nhận định kinh tế Thái Lan có thể mất ít nhất 4-5 năm để thấy lượng khách du lịch nước ngoài trở lại mức bình thường.
Các biện pháp hiện tại không đủ để đối phó với tình trạng trì trệ kéo dài hơn dự kiến. Vì vậy, cần phải đưa ra hai biện pháp mới linh hoạt hơn.
Cũng trong ngày 23/3, Nội các Thái Lan đã quyết định gia hạn chương trình “Cùng nhau đi du lịch” (We Travel Together), đồng thời thông qua một chiến dịch du lịch song song nhằm vực dậy ngành du lịch vốn bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19./.Tin liên quan
Thái Lan tìm kiếm cơ hội tăng trưởng hậu COVID-19
Phó Thủ tướng Thái Lan Supattanapong Punmeechaow cho rằng Thái Lan phải tìm kiếm cơ hội tăng trưởng hậu COVID-19, trong bối cảnh nền kinh tế dựa vào du lịch này sụt giảm 6,1% trong năm 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhThu ngân sách 6 tháng đạt gần 62% dự toán
Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.565,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61,9% dự toán và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.
-
Tài chínhNhật Bản: Đồng yen yếu đẩy số vụ phá sản lên mức cao nhất kể từ năm 2022
Đồng yen mất giá đang bộc lộ những tổn thất kinh tế lớn đối với Nhật Bản, khi số lượng doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản trong nửa đầu năm nay vì nguyên nhân này đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2022.
-
Tài chínhTriển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, gỡ điểm nghẽn cho hoạt động kinh doanh
Thư ngỏ được ban hành trong khuôn khổ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” triển khai trên phạm vi toàn quốc.
-
Tài chínhHàn Quốc: Giá trần nhiên liệu giúp kiềm chế lạm phát trong tháng 6/2026
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Lee Hyung Il cho biết áp lực lạm phát trong tháng 6/2026 chủ yếu đến từ giá nông sản, chăn nuôi và các sản phẩm dầu mỏ.
-
Tài chínhMinh bạch dữ liệu thuế trong thương mại điện tử
Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng khi các quy định mới về quản lý thuế thương mại điện tử đi vào thực tiễn, buộc người bán hàng online phải thay đổi cách thức vận hành.
-
Tài chínhNền kinh tế lớn thứ ba Eurozone đẩy nhanh các biện pháp chống thất thu thuế
Trong năm 2025, Tổng cục Thuế Italy đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Tài chính tiến hành 6.566 cuộc kiểm tra biến động tài khoản, tăng hơn 3 lần so với năm trước.
-
Tài chínhBitcoin ghi nhận tháng diễn biến tồi tệ nhất trong 4 năm
Giá đồng bitcoin giảm xuống dưới mốc 60.000 USD/BTC trong phiên giao dịch ngày 30/6 tại thị trường Mỹ.
-
Tài chínhTừ 1/7, những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Từ ngày 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế.
-
Tài chínhĐà Nẵng đăng cai Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 chuyên gia
Từ ngày 9-10/7, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp Fintech.










