BNEWS Bí thư Thường trực Bộ Thương mại Thái Lan, bà Chutima Boonyaprapas ngày 13/6 cho biết bộ này đặt mục tiêu bán 10 triệu tấn gạo còn trong các kho dự trữ của nước này.
Đây là số gạo được thu mua theo chương trình tạm trữ dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Theo bà Chutima, lượng gạo tồn kho hiện nay được chia làm 3 loại: hơn 6 triệu tấn loại PAA (chất lượng tốt); 2 triệu tấn loại C không thích hợp cho tiêu dùng; 2 triệu tấn đã mục nát phục vụ mục đích công nghiệp (như sản xuất ethanol). Trước đó, trong tháng 5, Thái Lan đã bán khoảng 1,4 triệu tấn gạo dự trữ.
Bà Chutima nói rằng Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến sẽ huy động tất cả các kênh tiêu thụ hiện nay để bán được nhiều nhất có thể, bao gồm đấu giá tự do, thỏa thuận liên chính phủ, bán trực tiếp cho các khách hàng nội địa hoặc nước ngoài hay thậm chí là tài trợ.
Điều này sẽ giúp chính phủ giảm bớt gánh nặng quản lý và lưu trữ. Sau khi lượng gạo tồn kho được bán hết, Chính phủ Thái Lan có thể tính toán được các thiệt hại của chương trình dự trữ gạo của chính phủ tiền nhiệm./.
Xem thêm:
Thái Lan sắp bán hơn 2 triệu tấn gạo dự trữ
Tin liên quan
Thái Lan sắp bán hơn 2 triệu tấn gạo dự trữ
Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức bán đấu giá khoảng 2,24 triệu tấn gạo dự trữ để tận dụng việc giá gạo lên cao sau khi nguồn cung sụt giảm vì thiên tai, hạn hán.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốDoanh thu của Walmart vượt dự báo nhờ thương mại điện tử tăng mạnh
Doanh thu trong quý kết thúc ngày 31/7 đạt 187,94 tỷ USD, tăng từ 177,40 tỷ USD cùng kỳ năm trước và cao hơn mức ước tính 186,77 tỷ USD của giới phân tích.
-
Kinh tế sốSăn vé BIGBANG trên mạng, cảnh giác “bẫy” lừa đảo
Toàn bộ vé hai đêm BIGBANG tại Hà Nội ngày 24 và 25/10/2026 đã sold out, kéo theo nguy cơ gia tăng các chiêu trò lừa đảo trong mua bán, chuyển nhượng vé trên mạng xã hội.




