Thái Lan đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao trong vòng 12 năm

  • Phạm Hải/vnanet.vn

BNEWS Thái Lan đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao trong vòng 12 năm tới, đồng thời hướng tới lọt vào nhóm 20 nền kinh tế có năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới.

Một góc thủ đô Bangkok Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao trong vòng 12 năm tới, đồng thời hướng tới lọt vào nhóm 20 nền kinh tế có năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới vào năm 2030 thông qua một chiến lược phát triển mới với sự tham gia sâu rộng của khu vực tư nhân.

Phát biểu sau cuộc họp ngày 22/6 của Ủy ban Tham vấn chung khu vực công và tư nhân (JPPCC), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho biết Chính phủ và khu vực tư nhân đã thống nhất xây dựng lộ trình phát triển kinh tế với các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm nâng cao tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế.

Theo ông Ekniti, mục tiêu dài hạn là giúp Thái Lan thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình" và gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập cao trong vòng 12 năm. Trong trung hạn, Chính phủ đặt mục tiêu nâng tiềm năng tăng trưởng kinh tế từ mức khoảng 2,7% hiện nay lên trên 3%, đồng thời đưa năng lực cạnh tranh quốc gia vào nhóm 20 nước đứng đầu thế giới vào năm 2030.

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ Thái Lan xây dựng chiến lược phát triển theo mô hình một "đội tuyển kinh tế", gồm ba nhóm nhiệm vụ chính là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kỷ luật tài khóa; phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực; đồng thời thúc đẩy các ngành kinh tế có thế mạnh.

Các lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng gồm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm chất lượng cao, sản xuất phương tiện giao thông thế hệ mới, điện tử thông minh gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), y tế và dược phẩm, du lịch chăm sóc sức khỏe, thương mại quốc tế và kinh tế sáng tạo.

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ thúc đẩy tăng trưởng thông qua bốn động lực chính. Động lực thứ nhất là thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai theo chương trình "Thailand Fast Pass", bao gồm AI, công nghệ số, trung tâm dữ liệu, năng lượng sạch, dịch vụ tài chính và nâng cấp ngành công nghiệp ô tô.

Động lực thứ hai là phát triển du lịch, dịch vụ y tế chất lượng cao, công nghiệp chế biến nông sản, kinh tế sáng tạo và mở rộng hoạt động thương mại đến các cộng đồng địa phương. Chính phủ cũng sẽ đẩy nhanh đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác lớn nhằm tăng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Động lực thứ ba tập trung vào phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo thông qua nâng cao chất lượng giáo dục trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), hỗ trợ nghiên cứu, khởi nghiệp và đào tạo lại kỹ năng cho người lao động, đặc biệt là các kỹ năng liên quan đến AI và kinh tế số.

Động lực thứ tư là cải cách khu vực công, đẩy mạnh chính phủ số, nâng cao tính minh bạch, chống tham nhũng và tháo gỡ các rào cản hành chính, pháp lý đối với hoạt động kinh doanh.

Chính phủ Thái Lan cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đầu tư trên GDP từ mức 22% hiện nay lên 30% nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Bên cạnh đó, Bangkok coi việc thúc đẩy các FTA với các nền kinh tế lớn như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Canada và Anh là yếu tố quan trọng để mở rộng thị trường xuất khẩu và giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Về nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Yodchanan Wongsawat nhấn mạnh Thái Lan cần khẩn trương nâng cao chất lượng lao động để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại và tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) Danucha Pichayanan cho biết thu nhập bình quân đầu người của Thái Lan hiện đạt khoảng 8.000-9.000 USD/năm, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng khoảng 15.000 USD/năm của các nền kinh tế được xếp vào nhóm thu nhập cao.

Theo ông Danucha, để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao trong vòng 12 năm tới, Thái Lan cần nâng tiềm năng tăng trưởng kinh tế lên khoảng 5,5%, qua đó duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức khoảng 5% mỗi năm. Ông cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư nhân, thúc đẩy đầu tư và tháo gỡ các rào cản về thể chế sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế của nước này.

Phạm Hải/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục