Thái Lan đón hơn 9 triệu khách du lịch trong Quý I

08:14' - 27/04/2016
BNEWS Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn thông tin từ Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, quý I/2016, nước này đã đón 9,03 triệu lượt khách du lịch quốc tế, thu về 455 tỷ baht (tương đương 12,93 tỷ USD)
Thái Lan đón hơn 9 triệu khách du lịch trong Quý I. Ảnh: reuters

Theo TAT, dự kiến lượng du khách quốc tế sẽ tăng vọt trong quý II năm nay khi có tới thêm khoảng 7,78 triệu lượt khách đến Thái Lan. Doanh thu từ ngành du lịch trong quý này ước đạt 375 tỷ baht (10,66 tỷ USD).

Dự kiến trong năm 2016, quốc gia này sẽ đón 32 triệu lượt khách, thu về 64,5 tỷ USD. Năm 2015, Thái Lan thu hút 29,6 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, đạt doanh thu 37,6 tỷ USD.

Dẫn đầu thị phần khách du lịch quốc tế tới Thái Lan là thị trường Trung Quốc. Sự tăng trưởng ấn tượng của nhóm du khách đến từ Trung Quốc xuất phát từ điều kiện về kinh tế cải thiện, nhu cầu du lịch tăng cao và thủ tục thị thực (visa) dễ dàng.

Trong năm 2015, lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc đạt 8,3 triệu lượt, đưa Thái Lan trở thành điểm đến hấp dẫn thứ ba sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Bangkok duy trì là điểm đến nổi bật tiếp sau Phuket, Pataya, Chiang Mai và Krabi.

Du lịch được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thái Lan, trong bối cảnh xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Chính phủ Thái Lan dự kiến triển khai nhiều chương trình quảng bá, thu hút khách du lịch quốc tế cũng như xem xét việc thông qua nhiều chính sách ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh phục vụ du lịch.

Chính phủ Thái Lan gần đây đã áp dụng những chính sách nhằm nâng cao vị thế là điểm đến du lịch hấp dẫn – thiên đường mua sắm – nghỉ dưỡng, trong đó có việc xem xét giảm 30% thuế đối với mặt hàng cao cấp; cân nhắc bãi bỏ tính độc quyền của thị trường hàng miễn thuế; tăng cường các biện pháp quản lý nghiêm ngặt hoạt động tư vấn viên du lịch; và áp dụng biện pháp quản lý chấn chỉnh khách sạn hoạt động bất hợp pháp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục