Thái Lan hạ thấp các chỉ tiêu du lịch vì làn sóng COVID-19 thứ ba

08:10' - 26/04/2021
BNEWS Làn sóng COVID-19 thứ ba đang lây lan mạnh ở Thái Lan đã khiến chính phủ cắt giảm dự báo số lượng khách quốc tế xuống còn 3-4 triệu lượt trong năm 2021 cũng như hạ thấp dự báo doanh thu du lịch.

Truyền thông sở tại ngày 24/4 dẫn lời Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn cho biết đợt bùng phát thứ ba của đại dịch COVID-19 trong tháng này tại Thái Lan đã ảnh hưởng đến tâm lý du lịch khi vừa mới có dấu hiệu phục hồi sau khi đợt bùng phát thứ hai lắng xuống.
Theo Bộ trưởng Phiphat, tổng doanh thu du lịch cho năm 2021 đã được điều chỉnh giảm từ 1.218 tỷ baht xuống còn 850 tỷ baht (27 tỷ USD). Chính phủ hiện đang kỳ vọng lượng khách quốc tế đến nước này trong năm 2021 đạt 3-4 triệu lượt, chỉ khoảng một nửa so với hy vọng trước đó là 6,5 triệu lượt.
Trong khi đó, khách du lịch địa phương dự kiến sẽ thực hiện khoảng 100-120 triệu chuyến đi trong năm nay, giảm so với mức 160 triệu chuyến trong dự báo trước đó, sau khi đại dịch COVID-19 làm giảm mạnh du lịch trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran.
Bộ Du lịch và Thể thao hiện đã điều chỉnh giảm mục tiêu doanh thu từ du khách nước ngoài từ 348 tỷ baht xuống 300 tỷ baht và giảm doanh thu từ thị trường du lịch nội địa từ 870 tỷ baht xuống còn 550 tỷ baht.
Tuy nhiên, các nhà chức trách sẽ tiếp tục kế hoạch thu hút du khách quốc tế đã được tiêm chủng thông qua một dự án thí điểm có tên là “Hộp cát Phuket” vào tháng Bảy tới.

Bộ Du lịch và Thể thao sẽ giúp phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho 70% cư dân Phuket để chuẩn bị đón du khách quốc tế. Chính phủ cũng đang chuẩn bị mua thêm vaccine để tiêm phòng cho những người có nhu cầu.
Ngành du lịch đóng góp 3.000 tỷ baht cho nền kinh tế Thái Lan vào năm 2019, chiếm 18% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước, trong đó 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP) và 1.000 tỷ baht từ du lịch nội địa (chiếm 6% GDP).

Năm ngoái, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đạt 6,7 triệu lượt, tạo ra doanh thu khoảng 300 tỷ baht, kém xa con số gần 40 triệu lượt vào năm 2019.
Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (K-Research) hôm 23/4 dự báo lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan trong năm nay sẽ sụt giảm mạnh, xuống còn khoảng 250.000 đến 1,2 triệu lượt do ảnh hưởng của làn sóng COVID-19 thứ ba kể từ cuối tháng Ba.

Trước khi xuất hiện làn sóng COVID-19 thứ ba, K-Research ước tính sẽ có khoảng 2 triệu lượt khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan vào năm 2021.
Theo trung tâm này, làn sóng COVID-19 thứ ba có thể kéo dài hơn những đợt trước do số lượng lây nhiễm cao hơn và khả năng lây lan nhanh hơn của chủng virus đột biến. Trong nửa đầu năm sẽ chỉ có 35.000 khách du lịch nước ngoài, trong khi tình hình sẽ từ từ được cải thiện trong nửa cuối năm.
Trong khi đó, số ca mắc mới COVID-19 theo ngày ở Thái Lan tiếp tục tăng ở mức cao kỷ lục vào ngày 24/4, trong khi số người tử vong vì bệnh dịch này trong vòng 24 giờ qua cũng ở mức cao chưa từng thấy.
Ngày 24/4, Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) xác nhận thêm 2.839 ca mắc mới, tăng 769 ca so với con số của ngày hôm trước, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 trên cả nước lên 53.022 ca.

Trong số các ca mắc mới được ghi nhận chỉ có 12 ca nhập cảnh. Cùng ngày, CCSA cũng thông báo thêm 8 bệnh nhân tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi lên 129 người.
Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình tối 23/4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh rằng chính phủ đã sẵn sàng đối phó với làn sóng lây nhiễm mới nhất.

Theo ông, hiện tại, chính phủ có hơn 300.000 viên thuốc Favipiravir dự trữ để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, trong khi sẽ nhập thêm 2 triệu viên thuốc nữa.

Hơn 28.000 giường bệnh cũng đã được bố trí cho các bệnh nhân và những người được coi là có nguy cơ.

Các bệnh viện hiện đang chăm sóc hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày dẫn tới tình trạng thiếu giường bệnh. Chính phủ Thái Lan khẳng định quyết tâm cung cấp giường cho tất cả bệnh nhân.
Về chiến dịch tiêm chủng, Thủ tướng Prayut cho biết chính phủ hiện có 2,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, đủ để tiêm cho 1,05 triệu người.

Đến nay, khoảng 840.000 người đã được tiêm chủng, một nửa trong số đó là nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch.

Theo ông, chính phủ đặt mục tiêu có được 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để tiêm cho 50 triệu người trong năm nay.
Đến nay, Thái Lan đã mua được 64 triệu liều vaccine để triển khai đợt tiêm chủng đại trà sẽ sớm bắt đầu trong năm nay.

Trong đó, 61 triệu liều là vaccine của hãng AstraZeneca sẽ được chuyển giao vào tháng Sáu tới, trong khi 2,5 triệu liều khác là của hãng Sinovac.
Thủ tướng Prayut cho biết Chính phủ Trung Quốc sẽ tài trợ thêm 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19, trong khi Chính phủ Thái Lan sẽ mua thêm 36 triệu liều vaccine của hãng Sinovac.

Nước này cũng đã đạt thỏa thuận mua 10-15 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga và một lượng tương đương vaccine Pfizer/BioNTech./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục