BNEWS Thái Lan vừa hoàn tất giai đoạn cuối cùng của việc mở rộng tuyến đường cao tốc số 12, kết nối Thái Lan với Myanmar và Lào.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, quyền phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết nước này vừa hoàn tất giai đoạn cuối cùng của việc mở rộng tuyến đường cao tốc số 12, kết nối Thái Lan với Myanmar và Lào. Chính phủ Thái Lan tin tưởng việc mở rộng đường cao tốc này sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế xuyên biên giới giữa 3 nước .
Cao tốc 12 là một phần của Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC), một tuyến cao tốc dài 1.530 km nối 4 quốc gia Đông Nam Á lục địa, từ Myanmar ở phía Tây đến Việt Nam ở phía Đông. Chính phủ Thái Lan đánh giá việc hoàn thành tuyến cao tốc sẽ mang lại lợi ích cho ngành hậu cần, cũng như thương mại và du lịch, vì nó kết nối hiệu quả bờ biển Andaman với Biển Đông.
Khoảng 793 km của tuyến đường nói trên nằm trên lãnh thổ Thái Lan, bắt đầu tại Cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar số 2 ở huyện Mae Sot của tỉnh Tak, chạy qua các tỉnh Sukhothai, Phitsanulok, Phetchabun, Chaiyaphum, Khon Kaen, Kalasin và Mukdahan, nơi nó kết nối với Lào tại Cầu hữu nghị Thái-Lào ở tỉnh Mukdahan.
Đoạn vừa được nâng cấp mở rộng có chiều dài 115,6 km nối giữa tỉnh Kalasin và Mukdahan, hiện là đường cao tốc 4 làn xe. Dự án tiêu tốn của chính phủ 5,8 tỷ baht (khoảng 167 triệu USD).
Ông Anucha nói rằng Cao tốc 12 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch khu vực cũng như cải thiện chất lượng sống của cộng đồng cư dân dọc biên giới. Trong khi đó, Bộ Tài chính Thái Lan kỳ vọng Hành lang kinh tế Đông Tây sẽ thúc đẩy thương mại xuyên biên giới ít nhất 50%.
Theo báo cáo từ Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia, đường cao tốc cũng sẽ mang lại lợi ích cho các đặc khu kinh tế (SEZ) ở Mukdahan. Ông Anucha cho hay có 868 doanh nghiệp mới trong các SEZ của tỉnh với giá trị 1,6 tỷ baht./.
Tin liên quan
Hành lang kinh tế phía Đông của Thái Lan có nguy cơ khan hiếm nước
Biến đổi khí hậu, đặc biệt là những tác động của hiện tượng khí hậu El Nino, dự kiến sẽ gây thiệt hại cho đất nước và hành lang kinh tế phía Đông của Thái Lan có nguy cơ khan hiếm nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì đà tăng trưởng việc làm ổn định
Thị trường việc làm Trung Quốc duy trì ổn định trong 9 tháng đầu năm, với 10,52 triệu việc làm mới tại đô thị; nước này tiếp tục mở rộng đào tạo nghề và bảo vệ lao động linh hoạt.
-
Kinh tế Thế giớiViệc làm tại phần lớn các bang của Đức tiếp tục suy giảm
Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Việc làm Đức (IAB), xu hướng suy giảm việc làm tại phần lớn các bang của nước này sẽ tiếp diễn trong năm tới, bất chấp triển vọng kinh tế có dấu hiệu cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế sau cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bổ nhiệm bà Katie Zacharia, một nhà bình luận chính trị bảo thủ và chuyên gia truyền thông, giữ chức Thư ký Báo chí Nhà Trắng.
-
Kinh tế Thế giớiUNCTAD: Kinh tế thế giới tăng trưởng 2,6% năm 2026
UNCTAD dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,6% trong năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025 do cú sốc năng lượng, bất ổn tài chính và rào cản thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/10/2026
Ngày 9/10, kinh tế thế giới có các tin nổi bật như thâm hụt ngân sách Mỹ tăng mạnh, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu do bão, triển vọng lợi suất trái phiếu tăng và cuộc đua công nghệ 5G, 6G.








