Thái Lan kỳ vọng xuất khẩu 10 triệu tấn gạo năm 2017

12:12' - 03/01/2017
BNEWS Bộ Thương mại Thái Lan dự đoán nước này sẽ xuất khẩu khoảng 9,5-10 triệu tấn gạo trong năm 2017, xấp xỉ tổng khối lượng gạo xuất khẩu đạt 9,5 triệu tấn trong năm 2016.
Thái Lan kỳ vọng xuất khẩu 10 triệu tấn gạo năm 2017. Ảnh: EPA

Một trong những yếu tố thúc đẩy xuất khẩu gạo trong năm 2017 là nhu cầu tăng cao của thị trường Trung Đông.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng sự cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu gạo sẽ cao hơn trong năm 2017.

Ngoài ra, giá dầu tăng và diễn biến của thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và giá gạo.

Về phía Thái Lan, chính sách giảm sản lượng và diện tích gieo trồng gạo cũng như kế hoạch "xả" hoàn toàn lượng gạo trong kho dự trữ quốc gia của chính phủ cũng sẽ ảnh hưởng đến giá gạo trên thị trường.

Hợp đồng bán gạo giữa Chính phủ Thái Lan và các quốc gia trên thế giới cũng sẽ ảnh hưởng đến khối lượng và giá trị xuất khẩu của mặt hàng gạo trong năm 2017.

Trong tháng 12/2016, tổng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan ước đạt 800.000 tấn. Giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được chào ở mức 370 USD/tấn, cao hơn so với mức giá 337 USD/tấn và 355 USD/tấn của Việt Nam và Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Viện Kinh tế nông nghiệp và Trung tâm kinh tế ứng dụng thuộc Đại học Nông nghiệp Thái Lan (Kasetsart) cho biết năm 2016 xuất khẩu gạo thơm jasmines đã tăng 16% so với năm 2015.

Các cơ quan này cũng thông báo gạo thơm jasmine của Thái Lan đã giành được giải thưởng gạo tốt nhất thế giới năm 2016 trong một cuộc bình chọn tại Chiang Mai vào ngày 18/11/2016.

Trung bình hàng năm, xuất khẩu gạo thơm jasmine của Thái Lan đạt khoảng 1,4 triệu tấn. Tuy nhiên, chỉ riêng từ tháng 1-10/2016, Thái Lan đã xuất được 1,82 triệu tấn, tăng đáng kể so với sản lượng xuất khẩu 1,57 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường chính của gạo thơm jasmine Thái Lan là Mỹ, Trung Quốc (tính cả Hong Kong), Singapore và Canada.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục