Thái Lan phát triển thị trường xe bán thức ăn lưu động
Thứ trưởng Bộ Thương mại Weerasak Wangsuphakijkosol cho biết, Vụ phát Triển Kinh doanh đã được giao nhiệm vụ khuyến khích các nhà khai thác quy mô nhỏ với số vốn hạn chế đầu tư vào xe bán thức ăn lưu động để tăng cơ hội kinh doanh của họ.
Theo ông Weerasak, thị trường xe bán thức ăn lưu động có trị giá gần 3 tỷ baht (khoảng 100 triệu USD) và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra. Vụ Phát triển Kinh doanh đã thảo luận với các nhà nhượng quyền thực phẩm và đồ uống để liên kết họ với việc kinh doanh xe bán thức ăn lưu động.
Thứ trưởng Weerasak cho biết, kể từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19, việc kinh doanh nhà hàng đã bị ảnh hưởng nặng nề với doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Đầu tư vào xe bán thức ăn lưu động có thể mang lại cho họ thêm thu nhập và có thêm nhiều khách hàng hơn. Ngoài ra, xe tải dùng để làm nơi bán thức ăn lưu động được phép sử dụng để thế chấp cho các khoản vay được đảm bảo từ các tổ chức tài chính.
Tuy nhiên, ông Weerasak đề nghị những người muốn đầu tư vào xe bán thức ăn lưu động cần phải có kiến thức kinh doanh cơ bản và Vụ Phát triển Kinh doanh cùng các tổ chức tài chính sẵn sàng cung cấp cho họ lời khuyên để xây dựng khả năng cạnh tranh.
Ông Weerasak nói rằng một khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, Vụ Phát triển Kinh doanh sẽ tổ chức khu vực dành riêng cho các xe bán thức ăn lưu động ở tất cả các vùng của đất nước.
Tính đến ngày 1/2, Thái Lan có khoảng 2.800 nhà khai thác xe bán thức ăn lưu động, 60% trong số đó ở miền Trung, 14% ở miền Bắc, 9% ở Đông Bắc, 6% ở miền Đông, 6% ở miền Nam và 5% ở miền Tây. Khoảng 27% xe bán thức ăn lưu động bán đồ ăn quốc tế, với 26% bán đồ uống, 22% bán đồ ăn Thái Lan và phần còn lại bán đồ ăn vặt.
Đầu tư vào các xe bán thức ăn dao động từ 500.000 baht (16.730 USD) đến 1 triệu baht (33.460 USD). Thu nhập bình quân hàng năm trên mỗi ô tô ước tính khoảng 1,05 triệu baht (35.135 USD). Tốc độ tăng trưởng kinh doanh bình quân khoảng 20% mỗi năm.
Chủ tịch và người sáng lập của TBIC Food Truck Thái Lan Yanadaj Sirinukoonchorn cho biết, sự bùng phát của COVID-19 đã gây thiệt hại cho ngành kinh doanh xe bán thức ăn lưu động, vì hầu hết các khu vực bán hàng không mở cửa. Những người cung cấp dịch vụ xe bán thức ăn lưu động đã điều chỉnh hoạt động của họ bằng cách đậu xe trước các ngôi làng để phục vụ khách hàng gần khu dân cư và cung cấp dịch vụ giao đồ ăn cho những khách hàng không muốn đi ra ngoài.
Theo ông Yanadaj, có rất nhiều người ngừng hoạt động vì chi phí vận hành tương đối thấp. Kinh doanh xe bán thức ăn linh hoạt hơn và ít rủi ro hơn so với các nhà hàng. Điều này giải thích vì sao giá trị thị trường của ngành kinh doanh xe bán thức ăn tăng mạnh từ 2,64 tỷ baht năm 2019 lên 2,95 tỷ baht vào năm 2020./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan dành 295 triệu USD cho chương trình đảm bảo giá dầu cọ
11:58' - 15/02/2021
Nội các Thái Lan vừa mới thông qua trên nguyên tắc ngân sách 8,8 tỷ baht (295 triệu USD) cho chương trình đảm bảo giá dầu cọ do nhà nước tài trợ trong niên vụ 2021.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan sẽ thu thuế VAT đối với các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trực tuyến
11:26' - 15/02/2021
Từ ngày 1/9, các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp các dịch vụ trực tuyến ở Thái Lan sẽ phải đăng ký nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (VAT) 7%.
-
Đời sống
Lễ cưới tập thể của 52 cặp vợ chồng trong ngày Valentine tại Thái Lan
08:18' - 15/02/2021
Ghi dấu ngày Valentin 14/2 năm nay, 52 cặp vợ chồng tại Thái Lan đã tổ chức hôn lễ và cưỡi voi tại một vườn bách thảo ở tỉnh phía Đông thủ đô Bangkok.
-
Doanh nghiệp
BP bán 20% cổ phần mỏ khí đốt ở Oman cho PTTEP của Thái Lan
13:30' - 14/02/2021
Tập đoàn năng lượng BP của Anh thông báo đã bán 20% cổ phần trong lô 61 của mỏ khí đốt thuộc sở hữu của tập đoàn ở Oman cho công ty PTTEP của Thái Lan với giá 2,6 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới phiên 24/2 cao nhất trong 13 tháng
07:52'
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của nước này trong tuần trước đã giảm khoảng hơn 10%, tương đương 1 triệu thùng/ngày.
-
Hàng hoá
Hòa Bình mở rộng diện tích lúa chất lượng cao
07:10'
Tỉnh Hòa Bình đang tập trung mở rộng diện tích gieo cấy trà Xuân muộn bằng các giống ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao thích ứng với điều kiện các địa phương
-
Hàng hoá
Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản trong năm 2021
20:31' - 24/02/2021
VASEP cho biết, thủy sản là ngành tăng tốc xuất khẩu ngay từ đầu năm 2021 khiến kim ngạch xuất khẩu bật tăng trở lại, trái ngược với sự sụt giảm trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Á giảm phiên 24/2 do dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ tăng
17:29' - 24/02/2021
Giá dầu tại thị trường châu Á đã giảm vào phiên 24/2, sau khi dữ liệu trong ngành năng lượng cho thấy kho dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ gia tăng vào tuần trước.
-
Hàng hoá
Ngư dân trúng đậm mùa ruốc, thu nhập mỗi ngày từ 4 đến 8 triệu đồng
09:44' - 24/02/2021
Sau những ngày nghỉ Tết, tranh thủ thời tiết nắng ấm, ngư dân Phú Yên tiếp tục vươn khơi bám biển, nhiều tàu trở về đã trúng đậm ruốc biển, thu nhập mỗi ngày từ 4 đến 8 triệu đồng.
-
Hàng hoá
WTO đồng ý về dán nhãn xuất xứ các sản phẩm của Hong Kong (Trung Quốc)
08:05' - 24/02/2021
WTO đã đồng ý yêu cầu của Hong Kong (Trung Quốc) về thành lập ủy ban giải quyết tranh chấp liên quan đến yêu cầu mới của Mỹ là các sản phẩm của Đặc khu này sẽ được dán nhãn “Sản xuất tại Trung Quốc”.
-
Hàng hoá
Phiên 23/2, giá dầu thế giới gần mức cao nhất trong một năm
07:52' - 24/02/2021
Phiên 23/2, giá dầu thế giới gần mức cao nhất trong một năm trước những dấu hiệu cho thấy chính sách đóng cửa trên toàn cầu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang được nới lỏng.
-
Hàng hoá
Rượu vang Italy vượt khó thời COVID-19
06:08' - 24/02/2021
Đại dịch COVID-19 đang làm thay đổi cách thức bán rượu vang Italy và các nhà phân tích cho rằng ngành này khó có thể trở lại như trước nếu tình hình dịch bệnh không được kiểm soát.
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Á phiên 23/2 tăng hơn 1 USD do sản lượng của Mỹ chậm phục hồi
16:31' - 23/02/2021
Giá dầu châu Á tăng hơn 1 USD trong chiều 23/2, một phần do sản lượng dầu thấp hơn khi nguồn cung của Mỹ chưa hoàn toàn phục hồi sau đợt giá buốt ở Texas.