Thái Lan sẽ chi gần 3 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng giao thông
Trong số tiền dự chi trên, khoảng 15 tỷ baht sẽ được sử dụng để xây dựng ba tuyến đường cao tốc, gồm tuyến đường Bang Pa In - Nakhon Rachasima, tuyến đường Bang Yai-Kanchanaburi và tuyến đường Pattaya-Map Ta Phut. Toàn bộ kinh phí cho các dự án sẽ được lấy từ nguồn ngân sách dành cho năm 2017.
Bên cạnh khoản chi 15 tỷ baht trích từ ngân sách 98,8 tỷ baht trên, số tiền còn lại sẽ được phân bổ như sau: khoảng 23,8 tỷ baht sẽ được sử dụng để xây dựng tuyến đường cao tốc dài 555 km; 7,26 tỷ baht được sử dụng để xây dựng 10 tuyến đường điện tại khu vực Bangkok;3,3 tỷ baht sẽ được sử dụng xây dựng các cơ sở hạ tầng cơ bản như bệnh viện, hệ thống thoát nước, và các công trình công cộng khác để phục vụ sự phát triển của 10 khu vực kinh tế đặc biệt tại 10 tỉnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, logistics và du lịch.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Thái Lan dưới bóng Nhà Vua Bhumibol
07:32' - 08/11/2016
Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại rằng nền kinh tế Thái Lan có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Nhà vua Bhumibol qua đời. Nhưng dường như các lo lắng đó đã bị phóng đại.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan sẽ dành 514 triệu USD hỗ trợ nông dân sản xuất lúa gạo
15:37' - 07/11/2016
Nông dân sản xuất lúa gạo ở Thái Lan sẽ được nhận khoảng 10.500 baht (299 USD) cho mỗi tấn gạo tẻ (gạo trắng) và 11.300 baht (322 USD) cho mỗi tấn gạo thơm Pathum Thani.
-
Kinh tế Thế giới
Chính sách lúa gạo gây nhiều tranh cãi của Chính phủ Thái Lan
20:31' - 04/11/2016
"Cuộc chiến" mới nhằm giành sự ủng hộ của nông dân trồng lúa gạo của Thái Lan lại đang diễn ra giữa chính quyền và cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm 2017.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan thắt chặt an ninh tại Bangkok
11:11' - 04/11/2016
Tối 3/11, nhà chức trách Thái Lan đã ra lệnh thắt chặt an ninh trên toàn thủ đô Bangkok sau khi có thông tin cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công bằng bom xe tại địa phương này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
IIF: Nợ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 348 nghìn tỷ USD trong năm 2025
14:17'
Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết nợ toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 348 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2025, sau khi tăng thêm gần 29 nghìn tỷ USD trong năm qua-mức tăng nhanh nhất kể từ đại dịch COVID-19.
-
Kinh tế Thế giới
Châu Phi thúc đẩy phát triển ngành hàng không
11:06'
Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) ngày 25/2 đã khởi động sáng kiến nhằm tăng cường năng lực và thúc đẩy phát triển ngành hàng không châu lục này.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sang Cuba
11:05'
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ cho phép việc tái xuất khẩu dầu mỏ có nguồn gốc từ Venezuela sang các lĩnh vực không thuộc Chính phủ Cuba.
-
Kinh tế Thế giới
Mexico tiếp tục lập kỷ lục thu hút vốn FDI
09:45'
Theo Bộ Kinh tế Mexico (SE), Mexico tiếp tục lập kỷ lục mới về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2025, đạt hơn 40,87 tỷ USD, tăng 10,8% so với năm 2024.
-
Kinh tế Thế giới
Anh và Mỹ tái khởi động thỏa thuận công nghệ 42 tỷ USD
09:02'
Anh và Mỹ nối lại đàm phán về “thỏa thuận thịnh vượng công nghệ” khoảng 42 tỷ USD, đầu tư từ các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Mỹ sau một năm cầm quyền của Tổng thống Trump
07:39'
Tăng trưởng GDP quý IV/2025 của Mỹ chỉ đạt 1,4%, giảm mạnh so với mức 4,4% của quý III và 3,8% của quý II, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của giới phân tích (2,5–2,8%).
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 25/2/2026
21:03' - 25/02/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 25/2/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến chống gian lận phúc lợi
19:34' - 25/02/2026
Ngày 24/2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố bổ nhiệm Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu một “cuộc chiến chống gian lận”.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc nới lỏng visa và mở rộng nhập cảnh để thu hút du lịch
15:53' - 25/02/2026
Hàn Quốc ngày 25/2 công bố loạt biện pháp nhằm tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế, trong đó trọng tâm là nới lỏng quy định thị thực và mở rộng các điểm nhập cảnh tại những sân bay trên cả nước.

Thái Lan sẽ chi gần 3 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng giao thông. Ảnh: thailandtourist