BNEWS Miền Nam Thái Lan vẫn được giới phân tích đánh giá là một vùng đất có nguy cơ bị IS xâm nhập, nhất là trong bối cảnh lực lượng khủng bố này đang bị liên quân quốc tế tấn công mạnh ở Trung Đông.
Giới chức Thái Lan tỏ ra thận trọng trước khả năng các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thâm nhập miền Nam nước này sau khi nhà chức trách Malaysia triệt phá một nhóm thành viên IS ở bang Kelantan và bắt giữ 6 đối tượng tình nghi đã khai nhận rằng từng vận chuyển vũ khí từ miền Nam Thái Lan suốt hơn một năm qua để chuẩn bị cho các vụ tấn công ở Malaysia và nước ngoài.
Đáng chú ý, Muhammad Muzafa, một thành viên của nhóm trên được cho là đã trốn sang miền Nam Thái Lan cùng với vũ khí cá nhân.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha khẳng định rằng nhà chức trách nước này đang điều tra thông tin trên và nếu bắt được đối tượng trên, Thái Lan sẽ dẫn độ sang Malaysia, cũng như tham gia thẩm vấn.
Ông cũng cho biết thêm đây là "vấn đề nhạy cảm" và khẳng định không có công dân Thái Lan nào liên quan đến vụ việc. Trung tướng Piyawat Nakwanit, Tư lệnh Quân khu 4 của Thái Lan, cũng cho biết ông đã được báo cáo về vụ việc và đã ra lệnh tiến hành điều tra. Vị chỉ huy quân đội Thái Lan tại miền Nam cũng dự đoán rằng IS không liên quan gì đến tình hình bất ổn tại đây.
Miền Nam Thái Lan vẫn được giới phân tích đánh giá là một vùng đất có nguy cơ bị IS xâm nhập, nhất là trong bối cảnh lực lượng khủng bố này đang bị liên quân quốc tế tấn công mạnh ở Trung Đông dẫn đến việc quay trở lại Đông Nam Á của các phần tử cực đoan Malaysia, Indonesia và Philippines đang có mặt trong thành phần IS.
Nếu kịch bản này xảy ra, tình hình bất ổn triền miên ở miền Nam Thái Lan được dự báo sẽ càng phức tạp hơn./.
- Từ khóa:
- is
- thái lan
- khủng bố
- bất ổn
- miền nam thái lan
Tin liên quan
Tấn công liên hoàn tại miền Nam Thái Lan
Tối 19/4, tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan là Pattani, Narathiwat và Songkla đã xảy ra ít nhất 13 vụ tấn công liên hoàn, với thủ phạm được cho là các phần tử Hồi giáo ly khai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.











