Thái Lan thu hút đầu tư vào cảng hàng không U-Tapao

13:06' - 11/01/2019
BNEWS Theo truyền thông Thái Lan, Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) đang có kế hoạch thu hút đầu tư trong lĩnh vực hàng không vào khu vực sân bay U-Tapao trong năm 2019

Đây như một phần trong kế hoạch phát triển tổng thể Hành lang Kinh tế Phía Đông (EEC).
Hạng mục đầu tư đầu tiên là Trung tâm sân bay và hàng không trên nền diện tích 6.500 rai (1 rai = 1.600 m²) bao gồm nhà ga với công suất 15 triệu hành khách, đường băng, trung tâm kinh doanh, trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) và nhà ga hàng hóa.
Không quân Hoàng gia Thái Lan sẽ thông báo doanh nghiệp thắng thầu giai đoạn 1 trong tháng 3/2019 và hạn nộp hồ sơ là ngày 28/2. Việc xây dựng sẽ được hoàn tất vào năm 2023 và vận hành vào năm 2024. Điều khoản tham chiếu của giai đoạn 2 cũng sẽ được Không quân Hoàng gia Thái Lan công bố vào tháng 2/2019.
Văn phòng EEC cũng có kế hoạch phát triển tiếp theo, với khu vực đô thị sân bay trên nền diện tích 30 km từ sân bay U-Tapao. Đô thị sẽ bao gồm nhiều khu vực như hàng không, y tế, thời trang và các khu công nghiệp thương mại điện tử. BOI cũng sẽ tổ chức chương trình quảng bá thu hút các nhà đầu tư từ châu Âu, Mỹ tới Thái Lan.
Trong một diễn biến khác liên quan, BOI cũng thông qua nhiều chương trình ưu đãi trong khuôn khổ kế hoạch xúc tiến đầu tư (2015-21) với kỳ vọng đóng góp 418 tỷ baht vào GDP nước này và góp phần thúc đẩy nền kinh tế tập trung vào khoa học và công nghệ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục