Thái Nguyên: Hơn 1.800 nhà bị tốc mái do giông lốc
Tại Thái Nguyên, trận mưa kèm giông kèm lốc trong đêm 8/5 đã gây thiệt hại tại một số địa phương trong tỉnh.
Cụ thể, trên địa bàn tỉnh có 4 người bị thương nhẹ; 1.824 nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó 108 nhà bị tốc mái hoàn toàn; 13 điểm trường học bị ảnh hưởng, hư hỏng; 5 nhà văn hóa, 1 đền bị hư hỏng ; 2 trạm y tế bị hư hỏng; 30 cột điện gẫy đổ, đứt 500m dây điện.
Về nông, lâm nghiệp có hơn 182 ha lúa, ngô, rau màu; 85ha cây lâm nghiệp, 3.700 cây xanh, cây ăn quả bị gẫy đổ; 18 trang trại gà bị hư hỏng; 2.800 con gia cầm chết.
Ngoài ra, thiên tai cũng làm hàng trăm biển quảng cáo, pano tuyên truyền, tài sản gia dụng, công trình phụ bị hư hỏng; 845m tường rào bị đổ. Thiệt hại ước tính trên 21 tỷ đồng.
Sáng 9/5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Tại đây, mưa giông kèm lốc xoáy mạnh đã khiến toàn bộ khung và mái nhà hiệu bộ, lớp học sập đổ hoàn toàn, nhiều thiết bị máy tính, sách vở của học sinh bị hư hỏng nặng, một số vị trí tường xây bị đổ…
Nhà trường đã thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học để khắc phục sự cố, đồng thời huy động giáo viên cùng phụ huynh học sinh phối hợp với lực lượng chức năng khắc phậu quả.
Tại các huyện Đại Từ, Phú Bình, Võ Nhai, Định Hóa, Đồng Hỷ..., chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng./.
- Từ khóa :
- Thái Nguyên
- thiên tai
- thiệt hại do giông lốc
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa đá, giông lốc và lũ quét gây thiệt hại tại Sơn La
09:44' - 04/03/2020
Trong đêm 2 và sáng 3/3, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa đá, giông lốc ở nhiều nơi, gây thiệt hại nặng về nhà ở và sản xuất nông nghiệp của người dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Thông tin thêm về mưa đá kèm giông lốc tại Lai Châu
20:41' - 03/03/2020
Ngày 3/3, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra nhiều trận mưa đá kèm theo giông lốc đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản và hoa màu của nhân dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Trung Quốc yêu cầu hàng chục triệu cư dân không ra khỏi nhà do COVID-19
17:14'
Ngày 6/7, thêm hàng chục triệu người ở Trung Quốc được yêu cầu không ra khỏi nhà, trong khi cơ sở kinh doanh tại một thành phố du lịch lớn buộc phải đóng cửa sau khi các ổ dịch COVID-19 mới bùng phát.
-
Kinh tế & Xã hội
Giải mã nguyên nhân gây COVID-19 kéo dài
16:42'
Nghiên cứu thực hiện cho thấy phản ứng miễn dịch của cơ thể được kích hoạt sau khi mắc COVID-19 sẽ gây tổn hại tới các mạch máu của não và có thể là nguyên nhân gây ra các triệu chứng COVID kéo dài.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/7
16:30'
BNEWS/TTXVN cập nhật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 7 năm 2022.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/7
16:00'
BNEWS/TTXVN cập nhật thông tin xổ số miền Trung hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 7 năm 2022.
-
Kinh tế & Xã hội
Thêm hai Bộ trưởng Anh từ chức
15:56'
Ngày 6/7, có thêm 2 quan chức cấp cao trong Chính phủ Anh thông báo từ chức sau quyết định tương tự của Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Tài chính.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/7
15:34'
BNEWS/TTXVN cập nhật thông tin kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 7 năm 2022.
-
Kinh tế & Xã hội
Xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm đánh bắt
13:06'
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
-
Kinh tế & Xã hội
Diện tích trồng lúa mì ở Canada tăng cao nhất trong một thập kỷ
12:31'
Cơ quan Thống kê Canada ngày 5/7 cho biết diện tích trồng lúa mì của nông dân nước này trong năm 2022 đã tăng 8,7% so với năm ngoái, lên hơn 10,1 triệu ha - mức cao nhất trong một thập kỷ qua.
-
Kinh tế & Xã hội
Australia muốn nâng trần số lượng nhập cư để bù đắp thiếu hụt lao động
12:06'
Chính phủ Australia đang xem xét nâng trần giới hạn số lượng người nhập cư, nhằm đưa nhiều hơn lao động nước ngoài có tay nghề đến nước này, giúp lấp đầy "khoảng trống" thiếu hụt nhân công.