Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm sâu

21:19' - 05/08/2025
BNEWS Thâm hụt thương mại của Mỹ đã thu hẹp trong tháng 6/2025 do sự sụt giảm mạnh trong lượng hàng tiêu dùng nhập khẩu.
Đây là bằng chứng mới nhất về dấu ấn mà Tổng thống Donald Trump đang tạo ra đối với thương mại toàn cầu thông qua các chính sách thuế quan sâu rộng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cơ quan Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 5/8 cho biết tổng thâm hụt thương mại của nước này, bao gồm cả dịch vụ, trong tháng 6/2025 đã giảm 16% xuống còn 60,2 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2023. Số liệu này được đưa ra sau khi dữ liệu được công bố vài ngày trước cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đã giảm 10,8% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2023.

 
Trong tháng Sáu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 277,3 tỷ USD, giảm so với mức hơn 278 tỷ USD trong tháng 5/2025. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu giảm từ mức 350,3 tỷ USD xuống còn 337,5 tỷ USD.

Sự thu hẹp của thâm hụt thương mại đã đóng góp lớn vào đà phục hồi của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Mỹ trong quý II. Điều này trái ngược hoàn toàn với quý I, khi nhập khẩu tăng vọt do người tiêu dùng và doanh nghiệp tranh thủ mua hàng tích trữ để né các chính sách thuế của ông Trump, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.

Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 3% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi suy giảm 0,5% trong ba tháng đầu năm. Dù vậy, đằng sau con số khả quan này là những dấu hiệu cho thấy các hoạt động kinh tế đang suy yếu.

Tuần trước, trước thời hạn chót 1/8, Tổng thống Trump đã ban hành hàng loạt thông báo cho nhiều đối tác thương mại về các mức thuế nhập khẩu cao hơn. Với các mức thuế quan dao động từ 10% đến 41% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ sắp có hiệu lực vào ngày 7/8, tổ chức Budget Lab thuộc Đại học Yale ước tính mức thuế quan trung bình tổng thể của Mỹ đã tăng vọt lên 18,3%, mức cao nhất kể từ năm 1934. Con số này cao hơn nhiều so với mức từ 2% đến 3% trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng Một.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục