BNEWS Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ phải ra hầu tòa vì bê bối liên quan đến hoạt động gây quỹ tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2012.
Đó là quyết định của một thẩm phán phụ trách điều tra vụ việc này. Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin chính thống ngày 7/2 tiết lộ thông tin trên.
Theo nguồn tin nói trên, Thẩm phán Serge Tournaire, một trong hai thẩm phán phụ trách điều tra vụ việc, đã đưa ra quyết định trên hôm 3/2. Kết quả điều tra của cơ quan công tố cho thấy ông Sarkozy đã che giấu việc lạm chi cho các hoạt động vận động tranh cử năm 2012, thông qua công ty tổ chức sự kiện Bygmalion.
Công ty này phụ trách tổ chức các sự kiện vận động bầu cử cho ông Sarkozy, nhưng thay vì tính các khoản phí này vào ngân sách vận động tranh cử của ông Sarkozy, công ty này lại tính phí buộc đảng cánh hữu UMP lúc bấy giờ của ông Sarkozy chi trả 18,5 triệu euro.
Theo luật pháp Pháp, ngân sách vận động tranh cử không được vượt quá 22,5 triệu euro (24 triệu USD). Ban giám đốc Bygmalion đã thừa nhận sai phạm này. Hiện chưa rõ phiên tòa xét xử ông Sarkozy sẽ diễn ra vào thời điểm nào, song phiên tòa sẽ tập trung làm rõ bản thân ông Sarkozy có biết và chỉ đạo sai phạm này hay không.
Ông Sarkozy, 61 tuổi, giữ chức Tổng thống Pháp từ năm 2007-2012. Ông đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 trước ông Francois Hollande. Ông Sarkozy có tham vọng quay trở lại chính trường Pháp nhưng ông đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe cánh hữu và trung hữu để chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 5/2017.
Trong lịch sử nước Pháp, ông Jacques Chirac là vị cựu tổng thống duy nhất bị xét xử vì bê bối "làm giả lĩnh lương thật". Năm 2011, tòa án Pháp đã xử phạt ông Chirac 2 năm tù treo./.
>>> Người dân châu Âu đối mặt với khủng hoảng niềm tin
>>> Facebook công bố sáng kiến chống tin tức giả mạo trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp
Tin liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo phán quyết của tòa chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh
Ngày 4/2, Bộ Tư pháp Mỹ đã kháng cáo phán quyết của một tòa án liên bang tạm thời chặn sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ban hành hồi cuối tháng trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cảnh báo siết thương mại với các nước "phớt lờ" an ninh Mỹ
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Mỹ và các đồng minh NATO.
-
Kinh tế Thế giớiDòng chảy FDI rẽ hướng: Thách thức lớn cho các nước đang phát triển
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đang phục hồi với những thay đổi căn bản trong xu hướng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz định hình tương lai dòng chảy dầu mỏ
Trong tuần này, Iran đã tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với Hormuz bằng việc tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển theo tuyến đường do Mỹ bảo vệ.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.











